Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hôm nay (9-3), Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ duy trì trạng thái mưa rét, tuy nhiên lượng mưa và thời gian mưa sẽ giảm.

 

               Vùng núi phía đông Bắc Bộ có nơi nhiệt độ xuống dưới 14 độ C.

Ngoài ra tại Bắc Bộ có nơi có dông, đêm có mưa rải rác, nhiệt độ cao nhất trong ngày dao động khoảng 18-20 độ C, vùng núi thuộc đông Bắc Bộ có nơi nhiệt độ xuống dưới 14 độ C.

Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ duy trì thời tiết ngày nắng, đêm không mưa, gió đông bắc cấp 2-3, nền nhiệt độ dao động từ 18 đến 34 độ C.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 9-3 tại các địa phương trên cả nước:

Phía tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trời rét. Độ ẩm từ 70 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 16 - 19, có nơi dưới 15 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 18 - 21, có nơi trên 24 độ C.

Phía đông Bắc Bộ: Nhiều mây, ngày có mưa, mưa rào và có nơi có dông; đêm có mưa rải rác. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trời rét. Độ ẩm từ 70 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 15 - 18, vùng núi có nơi dưới 14 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 17 - 20 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, ngày có mưa rải rác, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Phía bắc trời rét. Độ ẩm từ 68 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 15 - 18; phía nam 18 - 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 18 - 21, phía nam 21 - 24 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 55 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 - 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 29 - 32 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 50 - 92%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 18 - 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 30 - 33 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 50 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 31 - 34 độ C.

Khu vực Hà Nội: Nhiều mây, có mưa. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trời rét. Độ ẩm từ 70 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 16 - 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 18 - 20 độ C.

 

                                                                 TheoNhandan

Các tin khác


Mưa to, dông lốc kèm mưa đá gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong 

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, chiều và đêm 20/4, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra mưa, mưa đá, dông lốc, sét cục bộ tại thành phố Hòa Bình và các huyện Đà Bắc, Cao phong, Lương Sơn. Tại một số điểm có mưa to như: Tiến Sơn (Lương Sơn) 34,4 mm, Độc Lập (TP Hòa Bình) 32,2 mm, Tân Pheo (Đà Bắc 21,8 mm), Xuân Phong (Cao Phong) 15,6 mm... Mưa đá, dông lốc đã gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong.

Sét đánh cháy rừng ở xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi

Trận mưa đá tối 20/4 đã gây cháy rừng tại khu đồi Cằn Kẻo, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi.

Hà Nội, Hòa Bình xuất hiện mưa đá

Nhiều quận huyện ở Hà Nội và Hòa Bình xuất hiện mưa giông lớn kèm mưa đá, hạt đá to bằng đầu ngón tay, nhanh chóng tan khi tiếp đất.

Thời tiết ngày 20/4: Nắng nóng nhiều nơi trên cả nước, mưa dông vào chiều tối

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 20/4, Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 35-40%.

Xuất hiện mưa đá tại các huyện miền núi cao của Quảng Nam

Chiều 18/4, dông lốc kèm theo mưa đá xuất hiện tại xã Trà Mai - Trung tâm hành chính huyện Nam Trà My. Trận mưa bắt đầu từ khoảng 14 giờ 30 phút.

Thời tiết ngày 19/4: Nắng nóng nhiều nơi trên cả nước

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 19/4, nhiều vùng trên cả nước đều có nắng nóng, riêng miền Trung có nơi đặc biệt gay gắt; chiều tối khả năng có mưa rào và giông vài nơi.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục