Đến cuối giờ chiều ngày 2-11, áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) không còn gây ảnh hưởng đến Cà Mau, tình hình an ninh trật tự tại địa phương ổn định. Tuy nhiên, cơ quan chức năng, chính quyền địa phương tiếp tục công tác ứng phó cơn bão số 12 theo chỉ đạo của UBND tỉnh.



Tàu cá neo đậu dày đặc ở miền biển Rạch Gốc (Ngọc Hiển) chờ bão 12 qua đi mới dám ra khơi.

Tại nhiều cửa biển ở Cà Mau như: Cái Đôi Vàm (huyện Phú Tân), Sông Đốc (huyện Trần Văn Thời), Khánh Hội (huyện U Minh), Rạch Gốc (huyện Ngọc Hiển),… thời tiết đã hết âm u, tàu cá có thể ra biển hoạt động trở lại, nhưng các chủ tàu cương quyết không ra khơi bởi trên Biển Đông đang có cơn bão mạnh (bão số 12).

Ở nhiều tuyến kênh, rạch thông ra biển nhưng không có Trạm kiểm soát biên phòng, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Cà Mau cử lực lượng chốt chặn, đề phòng các phương tiện khai thác nhỏ bất chấp thời tiết nguy hiểm ra biển đánh bắt hải sản.

Trên địa bàn các xã ven biển của huyện Đầm Dơi như: Nguyễn Huân, Tân Thuận, Tân Tiến và nhiều địa phương ven biển khác của Cà Mau, lực lượng chức năng, chính quyền địa phương chỉ đạo các đơn trực thuộc và lực lượng tại chỗ duy trì công tác tuyên truyền, vận động nhân dân giữ gìn ý thức đề phòng mưa dông, nước dâng và triều cường... sau khi ATNĐ qua đi. Ý thức rõ những hiểm nguy chưa qua hết, các hộ dân vẫn để nguyên dây chằng chống nhà cửa, và việc bồi bảo vệ vuông tôm, đầm nuôi thủy sản được duy trì.

Trước đó, sáng cùng ngày, UBND tỉnh Cà Mau có công văn khẩn (số 50/BCH-PCTT) tiếp tục chỉ đạo việc tuyên truyền, dự báo và thực hiện công tác phòng chống thiên tai trên địa bàn. Công văn đề nghị tiếp tục tuyên truyền để người dân, cán bộ biết rõ nguyên nhân ATNĐ đi lệch hướng. Qua đó, nhằm giúp người dân hiểu, hình thành thói quen ứng phó với thời tiết bất thường và phán đoán, dự báo những tình huống nguy cấp để có cách chủ động phòng tránh hiệu quả.

UBND tỉnh Cà Mau cũng yêu cầu các thành viên trong Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh, chính quyền địa phương… tiếp tục thực hiện tốt hơn công tác phòng chống thiên tai, đặc biệt bám chặt kế hoạch chủ động ứng phó với cơn bão số 12 đi vào Biển Đông; các cấp, các ngành, các địa phương khẩn trương rà soát, tổng hợp, báo cáo để rút kinh nghiệm trong việc triển khai kế hoạch ứng phó thiên tai vừa qua.

TheoNhanDan

 

Các tin khác


Siết chặt quản lý vật liệu nổ công nghiệp và hóa chất

Với chức năng quản lý nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN), hóa chất, thời gian qua, ngành Công Thương đã phối hợp các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo quản, sử dụng VLNCN và hóa chất trên địa bàn tỉnh.

Việt Nam sở hữu tiềm năng lớn về thị trường tín chỉ carbon

Theo tính toán, chỉ riêng ngành nông nghiệp Việt Nam, tiềm năng có thể đạt 57 triệu tín chỉ carbon mỗi năm.

Công nghệ mưa nhân tạo có thể dẫn đến ‘cuộc chiến thời tiết’ giữa các quốc gia

Nhà khí tượng học cảnh báo "cuộc chiến thời tiết” giữa các quốc gia có thể nổ ra nếu việc gieo hạt mây vượt tầm kiểm soát, sau khi lũ lụt ở Dubai làm nảy sinh lo ngại về công nghệ gây mưa nhân tạo.

Thời tiết ngày 22/4: Bắc Bộ mưa dông, Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Mưa to, dông lốc kèm mưa đá gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong 

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, chiều và đêm 20/4, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra mưa, mưa đá, dông lốc, sét cục bộ tại thành phố Hòa Bình và các huyện Đà Bắc, Cao phong, Lương Sơn. Tại một số điểm có mưa to như: Tiến Sơn (Lương Sơn) 34,4 mm, Độc Lập (TP Hòa Bình) 32,2 mm, Tân Pheo (Đà Bắc 21,8 mm), Xuân Phong (Cao Phong) 15,6 mm... Mưa đá, dông lốc đã gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong.

Sét đánh cháy rừng ở xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi

Trận mưa đá tối 20/4 đã gây cháy rừng tại khu đồi Cằn Kẻo, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục