(HBĐT) - Ngày 20/12, Hội đồng thẩm định và công nhận các xã đạt chuẩn NTM của tỉnh cùng các thành viên đã có buổi làm việc với UBND TPHB thẩm định xã Hoà Bình về đích NTM năm 2017.

 


Đoàn công tác đi kiểm tra cơ sở sản xuất nấm linh chi và cây dược liệu xã Hoà Bình.

Hoà Bình là xã đăng ký phấn đấu về đích NTM năm 2017 của TPHB. Năm 2011, xã mới đạt 3 tiêu chí. Đến hết năm 2017 xã đã cơ bản hoàn thành 19 tiêu chí NTM. Trong những năm qua người dân đã tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi có hiệu quả kinh tế cao, áp dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất, phát triển các loại hình dịch vụ nên thu nhập được nâng lên rõ rệt. Năm 2011 mức thu nhập bình quân đầu người đạt 14 triệu đồng, đến năm 2017 mức thu nhập bình quân đầu người đạt trên 37 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm xuống còn 3,2% . Trong 6 năm, xã đã huy động nguồn lực gần 150 tỷ đồng thực hiện chương trình xây dựng NTM, trong đó ngân sách T.Ư trên 28 tỷ đồng; ngân sách tỉnh trên 31 tỷ đồng; nhân dân đóng góp trên 32 tỷ đồng... Từ các nguồn lực đó, xã đã đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn phục vụ nhân dân. Năm 2017, xã được đầu tư xây dựng trạm y tế, nhà văn hoá xã, sân vận động. Hiện, công trình trạm y tế và nhà văn hoá đã hoàn thành đạt chuẩn, còn công trình sân vận động đang trong giai đoạn hoàn thiện.

Tại buổi làm việc, đại diện các thành viên Hội đồng thẩm định đã có ý kiến đóng góp về các tiêu chí do ngành phụ trách, kết quả rà soát các tiêu chí của xã đều đạt. 

Kết luận buổi làm việc, đồng chí trưởng đoàn yêu cầu UBND TP chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với xã hoàn thiện lại hồ sơ theo ý kiến đóng góp của các sở, ngành đối với các tiêu chí số 6, 13 và 18. Trên cơ sở đó cơ quan thường trực sẽ hoàn tất hồ sơ trình UBND tỉnh xem xét bỏ phiếu và ra quyết định công nhận xã đạt chuẩn NTM năm 2017. Đồng chí trưởng đoàn cũng đề nghị xã cần tiếp tục quan tâm phát triển sản xuất nâng cao thu nhập cho nhân dân. Tập trung chỉnh trang đường làng, ngõ xóm xanh sạch đẹp.


                                                                     Đinh Thắng


Các tin khác


Công nghệ mưa nhân tạo có thể dẫn đến ‘cuộc chiến thời tiết’ giữa các quốc gia

Nhà khí tượng học cảnh báo "cuộc chiến thời tiết” giữa các quốc gia có thể nổ ra nếu việc gieo hạt mây vượt tầm kiểm soát, sau khi lũ lụt ở Dubai làm nảy sinh lo ngại về công nghệ gây mưa nhân tạo.

Thời tiết ngày 22/4: Bắc Bộ mưa dông, Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Mưa to, dông lốc kèm mưa đá gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong 

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, chiều và đêm 20/4, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra mưa, mưa đá, dông lốc, sét cục bộ tại thành phố Hòa Bình và các huyện Đà Bắc, Cao phong, Lương Sơn. Tại một số điểm có mưa to như: Tiến Sơn (Lương Sơn) 34,4 mm, Độc Lập (TP Hòa Bình) 32,2 mm, Tân Pheo (Đà Bắc 21,8 mm), Xuân Phong (Cao Phong) 15,6 mm... Mưa đá, dông lốc đã gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong.

Sét đánh cháy rừng ở xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi

Trận mưa đá tối 20/4 đã gây cháy rừng tại khu đồi Cằn Kẻo, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi.

Hà Nội, Hòa Bình xuất hiện mưa đá

Nhiều quận huyện ở Hà Nội và Hòa Bình xuất hiện mưa giông lớn kèm mưa đá, hạt đá to bằng đầu ngón tay, nhanh chóng tan khi tiếp đất.

Thời tiết ngày 20/4: Nắng nóng nhiều nơi trên cả nước, mưa dông vào chiều tối

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 20/4, Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 35-40%.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục