Ngày 1-4, Bộ trưởng Môi trường Italy và một tổ chức phi lợi nhuận về sự sống ở môi trường biển cho biết, xác của một con cá nhà táng (thuộc bộ cá voi) đang mang thai chứa 22 kg rác thải nhựa trong dạ dày đã trôi dạt vào đảo Sardinia của nước này tuần trước.


 

Xác cá nhà táng trôi dạt vào bãi biển thuộc điểm đến du lịch Porto Cervo nổi tiếng của Italy. (Ảnh: CNN)

Ông Luca Bittau, Chủ tịch Tổ chức SeaMe, cho biết với kênh CNN, xác của loài động vật có vú này chứa "nhiều túi rác… lưới đánh cá, dây, ống, túi đựng nước giặt còn nguyên nhãn mác và mã vạch… và nhiều đồ vật khác không thể nhận dạng”.

Theo ông Bittau, con cá nhà táng dài tám mét này "gần như chắc chắn” đã sảy thai trước khi trôi dạt vào bờ biển và bào thai đã trong tình trạng phân hủy.

Ông Bittau thông báo, nguyên nhân cá nhà táng chết sẽ được biết sau khi các bác sĩ thú y tại TP Padua, miền bắc Italy, tiến hành các cuộc giám định về mô học và chất độc hại.

Liên quan đến thông tin nêu trên, Bộ trưởng Môi trường Italy Sergio Costa chia sẻ trên mạng xã hội Facebook rằng: "Vẫn còn nhiều người nói rằng những việc này không phải vấn đề quan trọng sao? Đối với tôi thì đây là vấn đề quan trọng và sẽ là điều được xem xét trước tiên”.

"Chúng ta đã "thoải mái” sử dụng các đồ dùng một lần một cách vui vẻ trong những năm qua và bây giờ chúng ta phải trả giá. Trước hết, chính các loài động vật đang phải trả giá cho hậu quả chúng ta gây ra”, ông Costa nhấn mạnh.

Bộ trưởng Sergio Costa cũng đã đề cập đến việc gần đây Nghị viện châu Âu đã thông qua luật cấm một loạt các vật dụng làm từ nhựa dùng một lần như ống hút, tăm bông và dao kéo, từ nay đến năm 2021.

"Italy sẽ là một trong những quốc gia đầu tiên thực thi luật này” và "Cuộc chiến với đồ nhựa một lần dùng đã bắt đầu. Và chúng ta sẽ không dừng lại ở đây”, Bộ trưởng tuyên bố.

Tháng trước, một con cá voi cũng trôi dạt vào bờ biển Philippines với 40 kg túi nhựa trong dạ dày. Theo Diễn đàn Kinh tế thế giới, các đại dương trên hành tinh của chúng ta đang chứa tới 150 triệu tấn rác thải nhựa. Một nghiên cứu được công bố năm 2015 trên Tạp chí Khoa học của Mỹ ước tính, có khoảng 5-13 triệu tấn rác thải nhựa trôi vào các đại dương mỗi năm. Theo dự báo của các nhà khoa học, đến năm 2050, trong lòng các đại dương, khối lượng rác nhựa sẽ nhiều hơn khối lượng cá.

Dự báo này khiến các nhà hoạch định chính sách, các cá nhân và tổ chức phải khẩn cấp hành động để "giải cứu” đại dương. Nhiều quốc gia châu Âu đã từng bước ngừng sử dụng túi nhựa từ hơn 15 năm trước. Hàng chục thành phố và quốc gia khác trên thế giới cũng đã ra lệnh cấm hoặc hạn chế những mặt hàng làm từ nhựa, trong đó có hạt vi nhựa và ống hút nhựa...

 

TheoNhanDan

 

 

Các tin khác


Xã Tân Minh khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai

Những ngày qua, tại một số địa phương như thành phố Hòa Bình, các huyện: Đà Bắc, Cao Phong, Lương Sơn xảy ra mưa lớn, mưa đá, dông lốc và sét cục bộ gây thiệt hại về kinh tế và đời sống sinh hoạt của nhân dân; trong đó, xã Tân Minh, huyện Đà Bắc chịu thiệt hại nặng nề. Ngay sau khi xảy ra thiệt hại, cấp ủy, chính quyền xã Tân Minh đã chỉ đạo tập trung nhân lực, phương tiện, khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai.

Siết chặt quản lý vật liệu nổ công nghiệp và hóa chất

Với chức năng quản lý nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN), hóa chất, thời gian qua, ngành Công Thương đã phối hợp các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo quản, sử dụng VLNCN và hóa chất trên địa bàn tỉnh.

Việt Nam sở hữu tiềm năng lớn về thị trường tín chỉ carbon

Theo tính toán, chỉ riêng ngành nông nghiệp Việt Nam, tiềm năng có thể đạt 57 triệu tín chỉ carbon mỗi năm.

Công nghệ mưa nhân tạo có thể dẫn đến ‘cuộc chiến thời tiết’ giữa các quốc gia

Nhà khí tượng học cảnh báo "cuộc chiến thời tiết” giữa các quốc gia có thể nổ ra nếu việc gieo hạt mây vượt tầm kiểm soát, sau khi lũ lụt ở Dubai làm nảy sinh lo ngại về công nghệ gây mưa nhân tạo.

Thời tiết ngày 22/4: Bắc Bộ mưa dông, Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Mưa to, dông lốc kèm mưa đá gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong 

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, chiều và đêm 20/4, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra mưa, mưa đá, dông lốc, sét cục bộ tại thành phố Hòa Bình và các huyện Đà Bắc, Cao phong, Lương Sơn. Tại một số điểm có mưa to như: Tiến Sơn (Lương Sơn) 34,4 mm, Độc Lập (TP Hòa Bình) 32,2 mm, Tân Pheo (Đà Bắc 21,8 mm), Xuân Phong (Cao Phong) 15,6 mm... Mưa đá, dông lốc đã gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục