(HBĐT) - Thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (NTM), những năm qua, các cấp Hội LHPN huyện Lạc Thủy đã triển khai thực hiện hiệu quả các tiêu chí xây dựng NTM gắn với thực hiện cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”; vận động, hỗ trợ phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp, phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên và người dân trên địa bàn, từng bước khẳng định vai trò trong xây dựng NTM.

 


Hội viên phụ nữ huyện Lạc Thủy trồng cây xanh tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp tại thôn Đồi, thị trấn Ba Hàng Đồi.

Hội LHPN huyện hiện có gần 11 nghìn hội viên, sinh hoạt ở 11 cơ sở Hội. Xác định công tác tuyên truyền là nhiệm vụ quan trọng, Hội LHPN huyện đã tổ chức tuyên truyền nội dung chương trình xây dựng NTM đến cán bộ, hội viên, phụ nữ bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Hội tích cực triển khai chương trình xây dựng NTM gắn với các nhiệm vụ thường xuyên của Hội. Vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ tham gia hiến đất, đóng góp tiền, ngày công lao động làm đường giao thông liên thôn, giao thông nội đồng, sân trường học, nhà văn hoá, góp phần cùng với địa phương xây dựng NTM. Hội đã vận động xây dựng được 2 công trình đường GTNT tại thôn Liên Hồng 2, xã Khoan Dụ và thôn Sóc Bai, xã Yên Bồng, với tổng chiều dài 330 m (Hội LHPN huyện hỗ trợ 40 triệu đồng). Trực tiếp tham gia xây dựng "Khu dân cư kiểu mẫu”, "Gia đình kiểu mẫu”, "vườn mẫu”, có 7 thôn đã được công nhận thôn kiểu mẫu, có 3/7 thôn được UBND tỉnh tặng bằng khen, 4/7 thôn được UBND huyện khen, trở thành các thôn điểm để nhân ra toàn xã và các thôn trong huyện đến thăm quan, học tập.

Các cấp Hội đã vận động xây dựng trên 2 nghìn nhà tiêu hợp vệ sinh, phối hợp đặt 125 thùng rác, 130 biển "Bỏ rác đúng nơi quy định”; xây dựng 180 hố rác tại gia đình, trồng 28 km đường hoa, cây xanh các loại, tạo cảnh quan môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp. Đến nay, các địa phương duy trì phong trào ngày thứ 7 xanh - sạch - đẹp, giúp nhau đổi công sản xuất, dọn dẹp, xây dựng, sửa sang nhà cửa, cải tạo vườn tạp, làm vườn mẫu, làm hàng rào, trồng cây xanh, trồng hoa; dọn vệ sinh môi trường đường làng, ngõ xóm, nhà văn hoá, các khu công cộng, làm thay đổi diện mạo vùng nông thôn.

Bên cạnh đó, Hội đặc biệt quan tâm công tác giúp phụ nữ nghèo. Hàng năm, vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ tham gia các lớp tập huấn phổ biến kiến thức, chuyển giao KHKT; tham gia học nghề tạo việc làm mới. Đồng thời, đóng góp ngày công lao động, giúp nhau về cây, con giống, vật tư nông nghiệp để đầu tư phát triển kinh tế. Vận động "Phụ nữ tiết kiệm mua BHYT - vì sức khỏe cộng đồng”, ủng hộ xây dựng mái ấm tình thương, quỹ hỗ trợ phụ nữ nghèo, quỹ học bổng cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi. Giai đoạn 2015-2019, Hội đã hỗ trợ 12 con trâu, bò sinh sản, giúp chị em phát triển kinh tế; hỗ trợ xây dựng 10 nhà, sửa chữa 23 nhà mái ấm tình thương; trao 75 suất học bổng trị giá gần 40 triệu đồng cho học sinh vượt khó học giỏi… Hội đứng ra tín chấp với số vốn trên 60 tỷ đồng, giúp 1.997 lượt hội viên có vốn phát triển sản xuất, kinh doanh. Thông qua các mô hình tiết kiệm tại cơ sở như mô hình lợn nhựa tiết kiệm, góp vốn xoay vòng, tín dụng tiết kiệm với 89 nhóm/ 2.225 thành viên, đã tiết kiệm trên 1,5 tỷ đồng cho 278 lượt thành viên vay không lãi phát triển kinh tế. 

Chủ tịch Hội LHPN huyện Lạc Thủy Hoàng Ngọc Mỹ cho biết: Từ cách làm sáng tạo của các cấp Hội trong các phong trào đã mang lại hiệu quả thiết thực, có sức lan tỏa trong cộng đồng, được cấp ủy, chính quyền các cấp ghi nhận, tạo động lực cho cán bộ, hội viên và người dân tích cực tham gia xây dựng NTM, đô thị văn minh. Nhờ đó, diện mạo nông thôn trên địa bàn có sự thay đổi rõ rệt. Thời gian tới, Hội LHPN huyện tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua của Hội; tuyên truyền, vận động hội viên thực hiện các tiêu chí NTM gắn với chuyển đổi cơ cấu kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, xây dựng gia đình ấm no.

                                       Hải Linh

Các tin khác


Dồn sức khắc phục thiệt hại sau mưa đá lịch sử tại 2 xã Hang Kia, Pà Cò

Trận mưa đá được xem là lớn nhất từ trước đến nay xảy ra chiều 24/4 tại 2 xã Hang Kia, Pà Cò đã khiến nhiều diện tích ngô, lúa, rau màu, cây ăn quả của bà con bị thiệt hại nặng nề; nhiều nhà cửa hư hỏng. Ngay sau thiên tai, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) huyện Mai Châu đã trực tiếp khảo sát tình hình thực tế và chỉ đạo các xã khẩn trương khắc phục thiệt hại để sớm ổn định sinh hoạt, sản xuất của người dân.

Huyện Mai Châu: Mưa đá lịch sử gây thiệt hại nặng nề tại xã Pà Cò

Theo báo cáo sơ bộ của UBND xã Pà Cò (Mai Châu), khoảng 16 - 17h ngày 24/4, một trận mưa đá đổ bộ trên địa bàn xã. Đây là trận mưa đá lớn chưa từng có làm thiệt hại hàng trăm héc ta hoa màu, cây ăn quả. Nhiều nhà dân bị đá rơi làm hư hỏng, sập mái.

Mưa đá gây thiệt hại ở 2 xã Hang Kia, Pà Cò, huyện Mai Châu

Trận mưa đá kéo dài hơn 10 phút vào khoảng 16 h chiều 24/4 đã gây thiệt hại cho sản xuất và hoa màu ở 2 xã Hang Kia và Pà Cò, huyện Mai Châu.

Xã Tân Minh khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai

Những ngày qua, tại một số địa phương như thành phố Hòa Bình, các huyện: Đà Bắc, Cao Phong, Lương Sơn xảy ra mưa lớn, mưa đá, dông lốc và sét cục bộ gây thiệt hại về kinh tế và đời sống sinh hoạt của nhân dân; trong đó, xã Tân Minh, huyện Đà Bắc chịu thiệt hại nặng nề. Ngay sau khi xảy ra thiệt hại, cấp ủy, chính quyền xã Tân Minh đã chỉ đạo tập trung nhân lực, phương tiện, khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai.

Siết chặt quản lý vật liệu nổ công nghiệp và hóa chất

Với chức năng quản lý nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN), hóa chất, thời gian qua, ngành Công Thương đã phối hợp các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo quản, sử dụng VLNCN và hóa chất trên địa bàn tỉnh.

Việt Nam sở hữu tiềm năng lớn về thị trường tín chỉ carbon

Theo tính toán, chỉ riêng ngành nông nghiệp Việt Nam, tiềm năng có thể đạt 57 triệu tín chỉ carbon mỗi năm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục