(HBĐT) - Ngày 28/4, Công ty Điện lực Hòa Bình (PC Hòa Bình) tổ chức diễn tập an toàn, xử lý sự cố, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) năm 2020 trên địa bàn quản lý của Điện lực Kim Bôi, Điện lực Cao Phong, Điện lực TP Hòa Bình và Đội Quản lý vận hành lưới điện cao thế.  


Diễn tập sơ cứu tại hiện trường và đưa công nhân bị gãy chân trong khi làm nhiệm vụ đi cấp cứu. 

Sau khi tổ chức khai mạc trực tuyến với điện lực các huyện, thành phố, PC Hòa Bình đã tổ chức diễn tập với các tình huống giả định. Tình huống thứ nhất: Giông bão lớn đã gây ra sự cố tại vị trí cột điện 157, thuộc thôn Đầm Rừng, xã Vĩnh Tiến (Kim Bôi). Qua kiểm tra phát hiện máy cắt bị tác động, điều độ viên cho thao tác lại nhưng không thành công vì máy cắt bị cháy. Điện lực Kim Bôi đã lập phương án để thay thế máy cắt mới, kịp thời khắc phục sự cố, đảm bảo cung cấp điện ổn định, an toàn trở lại cho Nhân dân. Tình huống giả định tiếp theo là: Sơ cứu tại hiện trường, đưa đi cấp cứu đối với công nhân viên ngành điện bị trượt ngã gãy chân, đuối nước khi đang thực hiện nhiệm vụ và khắc phục sự cố điện trong mùa mưa bão. 

Với tinh thần trách nhiệm cao, cán bộ, công nhân viên tham gia diễn tập đã nắm bắt, thực hành thuần thục kỹ năng, kỹ thuật về xử lý sự cố, sẵn sàng ứng phó, khắc phục nhanh hậu quả.
Sau buổi diễn tập, PC Hòa Bình đã tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm những tồn tại trong công tác PCTT&TKCN, xử lý sự cố, an toàn. Thông qua buổi diễn tập nhằm chủ động phòng tránh, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương, hiệu quả và giảm nhẹ rủi ro do thiên tai gây ra; là dịp kiểm tra việc điều hành xử lý sự cố của các đơn vị trong ngành. Qua đó, nâng cao tính cơ động, huy động nguồn lực tại các đơn vị để tham gia hỗ trợ công tác xử lý sự cố.


Viết Đào

Các tin khác


Công nghệ mưa nhân tạo có thể dẫn đến ‘cuộc chiến thời tiết’ giữa các quốc gia

Nhà khí tượng học cảnh báo "cuộc chiến thời tiết” giữa các quốc gia có thể nổ ra nếu việc gieo hạt mây vượt tầm kiểm soát, sau khi lũ lụt ở Dubai làm nảy sinh lo ngại về công nghệ gây mưa nhân tạo.

Thời tiết ngày 22/4: Bắc Bộ mưa dông, Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Mưa to, dông lốc kèm mưa đá gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong 

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, chiều và đêm 20/4, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra mưa, mưa đá, dông lốc, sét cục bộ tại thành phố Hòa Bình và các huyện Đà Bắc, Cao phong, Lương Sơn. Tại một số điểm có mưa to như: Tiến Sơn (Lương Sơn) 34,4 mm, Độc Lập (TP Hòa Bình) 32,2 mm, Tân Pheo (Đà Bắc 21,8 mm), Xuân Phong (Cao Phong) 15,6 mm... Mưa đá, dông lốc đã gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong.

Sét đánh cháy rừng ở xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi

Trận mưa đá tối 20/4 đã gây cháy rừng tại khu đồi Cằn Kẻo, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi.

Hà Nội, Hòa Bình xuất hiện mưa đá

Nhiều quận huyện ở Hà Nội và Hòa Bình xuất hiện mưa giông lớn kèm mưa đá, hạt đá to bằng đầu ngón tay, nhanh chóng tan khi tiếp đất.

Thời tiết ngày 20/4: Nắng nóng nhiều nơi trên cả nước, mưa dông vào chiều tối

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 20/4, Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 35-40%.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục