(HBĐT) - Thực hiện kế hoạch của Đoàn Chủ tịch T.Ư Hội LHPN Việt Nam về tổ chức cuộc thi trực tuyến "Phụ nữ chung tay phục hồi hệ sinh thái”, Hội LHPN tỉnh đã triển khai cuộc thi tới các cấp Hội trong toàn tỉnh.

Bài dự thi của các đơn vị được đăng tải trên trang fanpage của Hội LHPN tỉnh Hòa Bình.

Cuộc thi nhằm đẩy mạnh tuyên truyền chủ đề Ngày Môi trường thế giới (5/6/2021) "Phục hồi hệ sinh thái” gắn với hành động hưởng ứng cụ thể, thiết thực, qua đó nâng cao nhận thức, lan tỏa hành động có ý nghĩa, góp phần xây dựng môi trường xanh - sạch - đẹp. Thông qua cuộc thi khuyến khích, phát triển ý tưởng sáng tạo trong hoạt động bảo vệ môi trường của các cấp Hội thành công trình, phần việc chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII.

Cuộc thi được tổ chức theo hình thức trực tuyến trên các nền tảng số, mạng xã hội facebook, zalo với 2 vòng thi. Vòng 1 với chủ đề "Thử thách vì môi trường”, thí sinh xây dựng 1 bài truyền thông trên facebook nội dung theo chủ đề Ngày Môi trường thế giới năm 2021 cùng 1 hành động hưởng ứng cụ thể. Thí sinh được chọn từ vòng 1 sẽ vào thi vòng chung kết với chủ đề "Phụ nữ là một phần của giải pháp”. Bài dự thi phát triển các hành động đã thực hiện trở thành phần việc/công trình về hoạt động bảo vệ môi trường, hoặc đề xuất phần việc/công trình mới chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh lần thứ XIV, Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII. Bài dự thi thể hiện dưới dạng bài viết, phóng sự ảnh, infographic, kể chuyện, phim ngắn, clip… 

Hội LHPN tỉnh nhận và đăng bài dự thi của cán bộ, hội viên, phụ nữ toàn tỉnh trên trang fanpage, nhóm zalo, trang facebook chính thức của Hội LHPN tỉnh. Thời gian nhận và chấm bài dự thi được chia làm 2 vòng. Hiện, các đơn vị đã có bài dự thi và gửi về Hội LHPN tỉnh để trong ngày 15/6, Hội LHPN tỉnh tổng hợp, bình chọn, chấm điểm gửi bài dự thi về T.Ư Hội. Các bài dự thi được vào vòng chung kết sẽ được Hội thông tin, hỗ trợ (vòng 2).


                                                                                                
H.D

Các tin khác


Việt Nam sở hữu tiềm năng lớn về thị trường tín chỉ carbon

Theo tính toán, chỉ riêng ngành nông nghiệp Việt Nam, tiềm năng có thể đạt 57 triệu tín chỉ carbon mỗi năm.

Công nghệ mưa nhân tạo có thể dẫn đến ‘cuộc chiến thời tiết’ giữa các quốc gia

Nhà khí tượng học cảnh báo "cuộc chiến thời tiết” giữa các quốc gia có thể nổ ra nếu việc gieo hạt mây vượt tầm kiểm soát, sau khi lũ lụt ở Dubai làm nảy sinh lo ngại về công nghệ gây mưa nhân tạo.

Thời tiết ngày 22/4: Bắc Bộ mưa dông, Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Mưa to, dông lốc kèm mưa đá gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong 

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, chiều và đêm 20/4, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra mưa, mưa đá, dông lốc, sét cục bộ tại thành phố Hòa Bình và các huyện Đà Bắc, Cao phong, Lương Sơn. Tại một số điểm có mưa to như: Tiến Sơn (Lương Sơn) 34,4 mm, Độc Lập (TP Hòa Bình) 32,2 mm, Tân Pheo (Đà Bắc 21,8 mm), Xuân Phong (Cao Phong) 15,6 mm... Mưa đá, dông lốc đã gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong.

Sét đánh cháy rừng ở xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi

Trận mưa đá tối 20/4 đã gây cháy rừng tại khu đồi Cằn Kẻo, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi.

Hà Nội, Hòa Bình xuất hiện mưa đá

Nhiều quận huyện ở Hà Nội và Hòa Bình xuất hiện mưa giông lớn kèm mưa đá, hạt đá to bằng đầu ngón tay, nhanh chóng tan khi tiếp đất.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục