(HBĐT) - Xã Hùng Sơn (Kim Bôi) có địa hình đồi núi phức tạp, nhiều sông, suối, ngầm tràn nên thường xuyên chịu tác động do mưa lũ gây ra. Năm 2020, mưa dông khiến 23 hộ bị tốc mái, 1 người bị thương, nhiều hoa màu hư hỏng, mất trắng, tổng thiệt hại khoảng trên 200 triệu đồng. Năm nay, để chủ động ứng phó với thiên tai, Ban Chỉ huy (BCH) phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) xã sớm xây dựng phương án ứng phó với mưa lũ, sạt lở đất theo phương châm "4 tại chỗ”.


Trên địa bàn xã Hùng Sơn (Kim Bôi) có nhiều ngầm tràn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn trong mùa mưa bão.

Từ cuối tháng 3, BCH PCTT& TKCN xã chủ động xây dựng phương án, kịch bản chi tiết cho từng tình huống, từng khu vực; kiện toàn, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên của BCH đảm bảo tính thống nhất trong hoạt động. Đồng thời, thông qua loa phát thanh của xã, xóm thường xuyên thông tin cảnh báo kịp thời về diễn biến thời tiết, các văn bản của tỉnh, huyện, xã hướng dẫn người dân gia cố nhà cửa, chuồng trại và thực hiện các giải pháp đảm bảo an toàn trong sản xuất.

Đồng chí Nguyễn Khắc Thành, Chủ tịch UBND xã cho biết: Hùng Sơn địa hình đồi núi bị chia cắt bởi nhiều khe suối, ngầm tràn kèm lượng mưa lớn nên luôn tiềm ẩn nguy cơ ngập úng, lũ quét và sạt lở đất. Do vậy, ngay từ đầu mùa mưa, BCH PCTT&TKCN xã đã thành lập các tổ đi rà soát, thống kê những hộ đang sinh sống trong khu vực có nguy cơ xảy ra ngập úng, lũ quét. Qua rà soát, toàn xã có 10 hộ trong vùng nguy cơ ngập úng, 47 hộ có nguy cơ bị sạt lở. Các xóm Khả, Bưa Cầu, Mát có 28 hộ, 137 nhân khẩu cần phải di dời trong trường hợp cấp bách, chủ yếu là hộ nghèo, cận nghèo. Trên cơ sở rà soát, nếu mưa to tiềm ẩn nguy hiểm, BCH PCTT&TKCN xã sẽ sử dụng ô tô, lực lượng cơ động của xã, xóm để di dời các hộ có nguy cơ sạt lở về địa điểm nhà văn hóa các xóm, đồng thời hỗ trợ nhu yếu phẩm, ổn định đời sống, huy động người dân và các hội, đoàn thể hỗ trợ ngày công giúp các hộ khôi phục sản xuất.

Đa số tuyến giao thông liên xóm, liên xã trên địa bàn đều đi qua các ngầm tràn. Theo thống kê, toàn xã có 12 ngầm tràn giao thông. Trong đó, xóm Khả và xóm Hồi Trám mỗi xóm có 3 ngầm tràn; xóm Chỉ Bái 2 ngầm; các xóm Suối Kho, Mát, Rộc, Bưa Cầu mỗi xóm có 1 ngầm tràn. Trời mưa to, các ngầm đều bị ngập, ảnh hưởng nghiêm trọng tới việc đi lại của người dân. Đặc biệt, ngầm cầu Trám, ngầm Bai U thường xuyên bị ngập khiến giao thông bị tê liệt. Ngầm cầu Trám là tuyến giao thông quan trọng, huyết mạch của xã chạy thông ra đường Hồ Chí Minh nên lượng xe qua lại rất đông. Mưa to ngầm ngập khiến người và xe không qua lại được bị ùn tắc kéo dài, không chỉ vậy còn có 2 hộ dân ở cạnh ngầm tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Trước thực tế đó, khi trời mưa to, UBND xã bố trí lực lượng công an viên, trưởng xóm, lực lượng dân quân tự vệ trực tại 2 đầu ngầm để hướng dẫn người dân qua ngầm. Nếu mực nước dâng cao lực lượng chức năng lập barie nghiêm cấm người và phương tiện qua ngầm.

Song song với việc thực hiện các giải pháp cấp bách để ứng phó với mưa bão, ngập úng, sạt lở, BCH PCTT&TKCN xã chủ động lực lượng tại chỗ với khoảng 745 người sẵn sàng ứng cứu khi có tình huống xảy ra. Vật tư, phương tiện chuẩn bị đầy đủ với 120 bao tải cát, 5 cuộn dây buộc, 5 tấn cát, đá, sỏi, 50 rọ thép… Lương thực, thực phẩm, thuốc men, dụng cụ y tế sẵn sàng hỗ trợ người dân.

Đồng chí Chủ tịch UBND xã cho biết thêm: Từ đầu mùa mưa đến nay, trên địa bàn đã xảy ra mưa lớn gây ngập úng nhưng không có thiệt hại về người và tài sản. Tuy nhiên, trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, thời điểm này là cao điểm của mưa, kèm dông lốc. Do đó, người dân không được chủ quan, cần sẵn sàng, chủ động di dời người và tài sản ra khỏi phạm vi nguy hiểm về nơi tập trung an toàn. BCH PCTT&TKCN xã bố trí 3 điểm trực, thực hiện nghiêm chế độ trực ban 24/24h.


Mai Anh (TTV)


Các tin khác


Thời tiết ngày 22/4: Bắc Bộ mưa dông, Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Mưa to, dông lốc kèm mưa đá gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong 

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, chiều và đêm 20/4, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra mưa, mưa đá, dông lốc, sét cục bộ tại thành phố Hòa Bình và các huyện Đà Bắc, Cao phong, Lương Sơn. Tại một số điểm có mưa to như: Tiến Sơn (Lương Sơn) 34,4 mm, Độc Lập (TP Hòa Bình) 32,2 mm, Tân Pheo (Đà Bắc 21,8 mm), Xuân Phong (Cao Phong) 15,6 mm... Mưa đá, dông lốc đã gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong.

Sét đánh cháy rừng ở xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi

Trận mưa đá tối 20/4 đã gây cháy rừng tại khu đồi Cằn Kẻo, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi.

Hà Nội, Hòa Bình xuất hiện mưa đá

Nhiều quận huyện ở Hà Nội và Hòa Bình xuất hiện mưa giông lớn kèm mưa đá, hạt đá to bằng đầu ngón tay, nhanh chóng tan khi tiếp đất.

Thời tiết ngày 20/4: Nắng nóng nhiều nơi trên cả nước, mưa dông vào chiều tối

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 20/4, Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 35-40%.

Xuất hiện mưa đá tại các huyện miền núi cao của Quảng Nam

Chiều 18/4, dông lốc kèm theo mưa đá xuất hiện tại xã Trà Mai - Trung tâm hành chính huyện Nam Trà My. Trận mưa bắt đầu từ khoảng 14 giờ 30 phút.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục