(HBĐT) - Dự án "Nhà vệ sinh thông minh” do nhóm học sinh trong câu lạc bộ (CLB) Lập trình và Stem trường THPT Công Nghiệp (TP Hòa Bình) nghiên cứu, phát minh hiện đang trong giai đoạn hoàn thiện, dự kiến sẽ triển khai lắp đặt ngay tại trường học. Việc nghiên cứu, triển khai đưa dự án "Nhà vệ sinh thông minh” vào các trường học sẽ góp phần cải thiện môi trường, chất lượng nhà vệ sinh học đường.



Thành viên câu lạc bộ Lập trình và Stem trường THPT Công Nghiệp (TP Hòa Bình) nghiên cứu, hoàn thiên dự án "Nhà vệ sinh thông minh".

Có một thực tế là ở các trường học vào giờ nghỉ giữa giờ, giữa các tiết học, một số học sinh tụ tập trong nhà vệ sinh trường học để hút thuốc. Tình trạng khói thuốc, nồng nặc mùi, không gian bí bách, ngột ngạt; bóng đèn ở nhà vệ sinh luôn bật 24/24h dù không có người sử dụng gây lãng phí điện không cần thiết… Nhà vệ sinh trường học trở thành nỗi ám ảnh và e ngại đối với nhiều học sinh. Trước những bất cập trên, nhóm học sinh của CLB Lập trình và Stem trường THPT Công Nghiệp quyết định nghiên cứu, sáng tạo, thực hiện dự án "Nhà vệ sinh thông minh” để giải quyết vấn đề này. Em Nguyễn Hải Đăng, thành viên CLB chia sẻ: Từ thực tế thường gặp tại các nhà vệ sinh trường học hiện nay, chúng em mong muốn nghiên cứu xây dựng dự án "Nhà vệ sinh thông minh” để khắc phục tình trạng trên. Dự án sẽ được triển khai lắp đặt ngay tại nhà vệ sinh của trường. Em mong sau này có nhiều trường học áp dụng dự án này của chúng em để cải thiện chất lượng nhà vệ sinh học đường.

Điểm nổi bật của dự án "Nhà vệ sinh thông minh” là không phải sử dụng bật/tắt đèn thủ công như trước, thay vào đó là hệ thống tự cảm biến. Nếu có người đến gần đèn và quạt thông gió sẽ được bật, khi không có người đèn và quạt thông gió sẽ tắt, thời gian sử dụng trong vòng 3 phút. Điều đặc biệt là máy còn có thể phát hiện học sinh hút thuốc lá trong nhà vệ sinh. Được hoạt động giống như hệ thống cảnh báo cháy, khi có khói thuốc thì chip cảm biến phát chuông cảnh báo đến nhà hiệu bộ, phòng chờ của giáo viên, phòng bảo vệ để kịp thời xử lý học sinh vi phạm. Từ hiệu quả thiết thực của dự án, các thành viên trong CLB muốn truyền tải phát minh của mình, để dự án được mở rộng không chỉ với phạm vi của trường mà còn đến với các trường khác. Thời gian tới, CLB sẽ lắp đặt thực nghiệm ngay tại trường và thực hiện dự án để tham gia các cuộc thi như: Cuộc thi do quỹ Dariu tổ chức, thi sáng tạo thanh thiếu niên trẻ Hoà Bình và các cuộc thi khác trong tỉnh… Cô giáo Bùi Thị Như Quỳnh, Chủ nhiệm CLB Lập trình và Stem trường THPT Công Nghiệp cho biết: Từ dự án "Nhà vệ sinh thông minh", mục đích muốn học sinh được trải nghiệm những công nghệ mới. Ngoài ra, tham dự các cuộc thi trong tỉnh và toàn quốc. CLB sẽ tiếp tục đưa ra những ý tưởng, những dự án mới để các em có thể thỏa sức đam mê sáng tạo, nghiên cứu những sản phẩm hữu ích.

Với hy vọng dự án "Nhà vệ sinh thông minh” của nhóm học sinh CLB Lập trình và Stem trường THPT Công Nghiệp được áp dụng vào thực tiễn, không chỉ xoá bỏ ấn tượng xấu về nhà vệ sinh trường học, mà quan trọng hơn là làm thay đổi ý thức của học sinh trong việc giữ gìn vệ sinh chung trong môi trường học đường, giảm thiểu tình trạng hút thuốc trong trường học, khuyến khích tư duy sáng tạo, nghiên cứu khoa học công nghệ của học sinh.

Đỗ Hà

Các tin khác


Thời tiết ngày 26/4: Nhiều nơi trên cả nước nắng nóng gay gắt

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 26/4, phía Tây Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên và miền Đông Nam Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36-39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Dồn sức khắc phục thiệt hại sau mưa đá lịch sử tại 2 xã Hang Kia, Pà Cò

Trận mưa đá được xem là lớn nhất từ trước đến nay xảy ra chiều 24/4 tại 2 xã Hang Kia, Pà Cò đã khiến nhiều diện tích ngô, lúa, rau màu, cây ăn quả của bà con bị thiệt hại nặng nề; nhiều nhà cửa hư hỏng. Ngay sau thiên tai, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) huyện Mai Châu đã trực tiếp khảo sát tình hình thực tế và chỉ đạo các xã khẩn trương khắc phục thiệt hại để sớm ổn định sinh hoạt, sản xuất của người dân.

Huyện Mai Châu: Mưa đá lịch sử gây thiệt hại nặng nề tại xã Pà Cò

Theo báo cáo sơ bộ của UBND xã Pà Cò (Mai Châu), khoảng 16 - 17h ngày 24/4, một trận mưa đá đổ bộ trên địa bàn xã. Đây là trận mưa đá lớn chưa từng có làm thiệt hại hàng trăm héc ta hoa màu, cây ăn quả. Nhiều nhà dân bị đá rơi làm hư hỏng, sập mái.

Mưa đá gây thiệt hại ở 2 xã Hang Kia, Pà Cò, huyện Mai Châu

Trận mưa đá kéo dài hơn 10 phút vào khoảng 16 h chiều 24/4 đã gây thiệt hại cho sản xuất và hoa màu ở 2 xã Hang Kia và Pà Cò, huyện Mai Châu.

Xã Tân Minh khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai

Những ngày qua, tại một số địa phương như thành phố Hòa Bình, các huyện: Đà Bắc, Cao Phong, Lương Sơn xảy ra mưa lớn, mưa đá, dông lốc và sét cục bộ gây thiệt hại về kinh tế và đời sống sinh hoạt của nhân dân; trong đó, xã Tân Minh, huyện Đà Bắc chịu thiệt hại nặng nề. Ngay sau khi xảy ra thiệt hại, cấp ủy, chính quyền xã Tân Minh đã chỉ đạo tập trung nhân lực, phương tiện, khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai.

Siết chặt quản lý vật liệu nổ công nghiệp và hóa chất

Với chức năng quản lý nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN), hóa chất, thời gian qua, ngành Công Thương đã phối hợp các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo quản, sử dụng VLNCN và hóa chất trên địa bàn tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục