(HBĐT) - Thời gian qua, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh tích cực triển khai các hoạt động thiết thực chung tay bảo vệ môi trường (BVMT). Trong đó chú trọng cải tạo môi trường nông thôn, xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị. Nhiều phong trào, mô hình của đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) đem lại hiệu quả, tạo dấu ấn và sức lan tỏa trong cộng đồng.


Tuổi trẻ thị trấn Lương Sơn (Lương Sơn) ra quân hưởng ứng ngày cao điểm "Chiến sỹ tình nguyện vì văn minh đô thị” năm 2022.

Đồng chí Nguyễn Duy Tư, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn cho biết: Xác định tuyên truyền phải đi trước trong thực hiện các phong trào, Tỉnh Đoàn đã chỉ đạo các Huyện Đoàn, Thành Đoàn phối hợp Phòng TN&MT địa phương đẩy mạnh tuyên truyền đến ĐVTN và người dân bằng nhiều hình thức, như qua hệ thống truyền thanh, dựng pano, băng rôn, khẩu hiệu… tại nơi công cộng, cơ quan, đơn vị. Các chi đoàn lồng ghép nội dung tuyên truyền BVMT trong các buổi sinh hoạt.

Hoạt động tuyên truyền hướng trọng tâm vào những sự kiện, chủ điểm và ngày kỷ niệm lớn về môi trường, chương trình do T.Ư Đoàn phát động, như Chương trình thử thách để thay đổi; vì một Việt Nam xanh; giờ trái đất; ngày môi trường thế giới; ngày đa dạng sinh học; tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường; tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam; chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn; ngày Chủ nhật xanh; phòng, chống dịch Covid-19…

Từ đầu năm đến nay, các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh đã tổ chức hàng trăm buổi tập huấn, hội thi, diễn đàn, tuyên truyền về BVMT và ứng phó biến đổi khí hậu; dán tờ rơi, áp phích tuyên truyền; đăng tải tin, bài, phóng sự tuyên truyền, đối thoại trực tuyến thông qua mạng xã hội; tổ chức diễu hành tuyên truyền về văn minh đô thị, giải tỏa hành lang, bóc dỡ biển quảng cáo, rao vặt trái phép thu hút hàng nghìn lượt ĐVTN và người dân tham gia...

Đồng Chí Bùi Anh Xứng, Bí thư Huyện Đoàn Lương Sơn cho biết: Không quản ngại thời tiết nắng nóng của những ngày đầu tháng 7, tuổi trẻ huyện Lương Sơn ra quân hưởng ứng ngày cao điểm "Chiến sỹ tình nguyện vì văn minh đô thị” năm 2022. Tiêu biểu có thị trấn Lương Sơn thực hiện ra quân tại khu vực phố chợ Lương Sơn và khu đô thị Đông Dương. Tại chương trình, Ban tổ chức đã tặng 5 suất quà, mỗi suất trị giá 200 nghìn đồng cho học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn. Các ĐVTN đã tham gia các hoạt động thiết thực như: Xóa bỏ điểm tập kết rác thải, bóc xóa quảng cáo rao vặt sai quy định, đảm bảo vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị. 

Đồng chí Nguyễn Duy Tư cho biết thêm: Cùng với chú trọng công tác tuyên truyền, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh còn triển khai thực hiện những hoạt động thiết thực như: Chương trình "Tình nguyện mùa đông”, "Xuân tình nguyện", với các đội hình thanh niên tình nguyện tham gia xây dựng đô thị văn minh, BVMT, duy trì các tuyến đường thanh niên tự quản về ANTT; đăng ký đảm nhận và thực hiện các tuyến đường "sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn”, duy trì hoạt động "Ngày Chủ nhật xanh”, tổ chức dọn dẹp vệ sinh môi trường, trồng cây xanh, tháo gỡ các biển quảng cáo, rao vặt không đúng quy định, dọn dẹp kênh mương nội đồng, xây dựng nông thôn mới... Tiêu biểu như trong 6 tháng đầu năm, Huyện Đoàn Mai Châu phối hợp với Công ty CP đầu tư HMC và Công ty TNHH MTV xây dựng 288 lắp đặt 30 bóng đèn năng lượng mặt trời cho các tuyến đường nông thôn, trị giá hơn 55 triệu đồng; thực hiện Đề án 800 của UBND tỉnh xây dựng mới 3 sân chơi thiếu nhi tại xã Tòng Đậu, Mai Hạ, Mai Hịch, trị giá hơn 350 triệu đồng/sân chơi. Thành Đoàn Hòa Bình tổ chức phát động thực hiện vệ sinh môi trường chào mừng SEA Games 31 tại khu vực bờ đê sông Đà với sự tham gia của gần 100 ĐVTN. Huyện Đoàn Lạc Thủy thực hiện công trình thanh niên cấp huyện đổ bê tông sân chơi 1.000 m2 với tổng kinh phí 80 triệu đồng. Đặc biệt, 100% cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã ra quân hưởng ứng ngày Chủ nhật xanh lần thứ I và lần thứ II với kết quả: Trồng mới 30.000 cây xanh tại rừng đầu nguồn, rừng phòng hộ, khu sinh hoạt cộng đồng…; xây dựng 2 công trình thắp sáng đường quê; 2 sân chơi thiếu nhi; tặng 50 suất quà cho học sinh vượt khó và cựu thanh niên xung phong; thu gom hơn 24 tấn rác thải, nạo vét 20 km kênh mương; dọn dẹp hơn 50 km đường làng, tuyến phố; tặng quà 11 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; xây dựng 5 km công trình ánh sáng đường quê… Cùng với đó, hưởng ứng "Ngày cao điểm tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới năm 2022”, Tỉnh Đoàn đã tổ chức hoạt động cấp tỉnh tại xóm Mỗ, xã Bình Thanh (Cao Phong) với các hoạt động ý nghĩa, trong đó trồng được 5.000 cây xanh...
 
Hồng Duyên


Các tin khác


Thời tiết ngày 27/4: Nắng nóng gay gắt, có nơi trên 41 độ C

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 27/4, nhiệt độ cả nước tăng nhanh, thời tiết nắng nóng gay gắt, nhiệt độ nhiều khu vực dự báo vượt ngưỡng 41 độ C.

Chủ động giải pháp cấp điện ổn định dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Để đảm bảo vận hành lưới điện ổn định, an toàn trong kỳ nghỉ lễ mừng Ngày Giải phóng miền Nam 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5, Công ty Điện lực Hòa Bình (PC Hòa Bình) đã chỉ đạo các đơn vị tăng cường kiểm tra, khắc phục tồn tại, khiếm khuyết trên lưới điện.

Chủ động ứng phó với mưa dông kèm lốc, sét, mưa đá

Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự ban hành Công văn số 89/CV-BCH ngày 26/4/2024 về chủ động ứng phó với mưa dông, lốc sét, mưa đá, gió giật mạnh trong thời gian tới.

Diễn tập phương án phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại khu công nghiệp Bờ trái sông Đà

Sáng 26/4, tại Công ty TNHH Long Bình Electronics thuộc khu công nghiệp (KCN) Bờ trái Sông Đà (TP Hòa Bình), Ban quản lý các KCN tỉnh phối hợp với Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an tỉnh tổ chức diễn tập phương án PCCC&CNCH. Tham gia diễn tập có đại diện 30 doanh nghiệp tại KCN bờ trái sông Đà và KCN Bình Phú (TP Hoà Bình)...

Thời tiết ngày 26/4: Nhiều nơi trên cả nước nắng nóng gay gắt

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 26/4, phía Tây Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên và miền Đông Nam Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36-39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Dồn sức khắc phục thiệt hại sau mưa đá lịch sử tại 2 xã Hang Kia, Pà Cò

Trận mưa đá được xem là lớn nhất từ trước đến nay xảy ra chiều 24/4 tại 2 xã Hang Kia, Pà Cò đã khiến nhiều diện tích ngô, lúa, rau màu, cây ăn quả của bà con bị thiệt hại nặng nề; nhiều nhà cửa hư hỏng. Ngay sau thiên tai, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) huyện Mai Châu đã trực tiếp khảo sát tình hình thực tế và chỉ đạo các xã khẩn trương khắc phục thiệt hại để sớm ổn định sinh hoạt, sản xuất của người dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục