Chương trình Gặp nhau cuối năm 2010 của Đài truyền hình Việt Nam vừa chính thức được tổng duyệt trên sân khấu Cung Văn hoá Lao động Hữu nghị Việt - Xô với nhiều nét mới, thể hiện sự đầu tư công sức nhằm nâng cao chất lượng của những tập thể dàn dựng với số lượng nghệ sĩ hài tham gia cũng đông hơn.

Cũng giống như những năm trước, nhiều sự kiện nổi bật, tác động đến đời sống xã hội và cuộc sống của người dân đã được “mã hoá” vào kịch bản Gặp nhau cuối năm một cách khéo léo, sâu sắc với cái nhìn châm biếm và hài hước, qua sự thể hiện thành công của các nghệ sĩ, diễn viên hài. Đạo diễn Đỗ Thanh Hải, người “cầm quân” cho các chương trình Gặp nhau cuối năm chia sẻ: “Các vị Táo cuối năm vẫn đi theo mạch những vấn đề của đời sống xã hội 2009 qua lăng kính hài hước. Cái khó nhất là với Táo quân năm nay phải làm sao tìm được hình thức thể hiện, cách nói như thế nào để có yếu tố mới mẻ”.


Gặp nhau cuối năm lần này vẫn đề cập đến những vấn đề đời sống xã hội nổi cộm trong năm qua ở các mảng như giao thông, kinh tế, giáo dục, y tế... Điểm mới là lần đầu có một gia đình Táo có ba thế hệ làm Táo - Táo bà (Vân Dung thủ vai), Táo bố (Đức Hải thủ vai) và Táo con (Đức Khuê thủ vai) lên chầu Ngọc Hoàng. Tất cả các chuyện "chướng tai gai mắt" được "gia đình nhà Táo" phản ánh qua diễn xuất.


Trong Gặp nhau cuối năm 2010, các chất liệu văn hóa dân gian và diễn xướng truyền thống được sử dụng đan xen gồm: tuồng, chèo, cải lương, hát xẩm, ca Huế, chầu văn... những thứ "gia vị” được sử dụng một cách khá nhuần nhuyễn phù hợp với hương vị Tết cổ truyền trong những màn chầu của các Táo đã giúp chương trình thêm sinh động, hấp dẫn. Gặp nhau cuối năm 2010 sẽ được Đài truyền hình Việt Nam phát sóng chính thức vào 20 giờ tối 14-2 (30 Tết âm lịch).
 
                                                                     Theo Báo Nhandan


Các tin khác


Việt Nam sở hữu tiềm năng lớn về thị trường tín chỉ carbon

Theo tính toán, chỉ riêng ngành nông nghiệp Việt Nam, tiềm năng có thể đạt 57 triệu tín chỉ carbon mỗi năm.

Công nghệ mưa nhân tạo có thể dẫn đến ‘cuộc chiến thời tiết’ giữa các quốc gia

Nhà khí tượng học cảnh báo "cuộc chiến thời tiết” giữa các quốc gia có thể nổ ra nếu việc gieo hạt mây vượt tầm kiểm soát, sau khi lũ lụt ở Dubai làm nảy sinh lo ngại về công nghệ gây mưa nhân tạo.

Thời tiết ngày 22/4: Bắc Bộ mưa dông, Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Mưa to, dông lốc kèm mưa đá gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong 

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, chiều và đêm 20/4, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra mưa, mưa đá, dông lốc, sét cục bộ tại thành phố Hòa Bình và các huyện Đà Bắc, Cao phong, Lương Sơn. Tại một số điểm có mưa to như: Tiến Sơn (Lương Sơn) 34,4 mm, Độc Lập (TP Hòa Bình) 32,2 mm, Tân Pheo (Đà Bắc 21,8 mm), Xuân Phong (Cao Phong) 15,6 mm... Mưa đá, dông lốc đã gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong.

Sét đánh cháy rừng ở xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi

Trận mưa đá tối 20/4 đã gây cháy rừng tại khu đồi Cằn Kẻo, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi.

Hà Nội, Hòa Bình xuất hiện mưa đá

Nhiều quận huyện ở Hà Nội và Hòa Bình xuất hiện mưa giông lớn kèm mưa đá, hạt đá to bằng đầu ngón tay, nhanh chóng tan khi tiếp đất.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục