Viettel châm ngòi cuộc chiến bằng việc công bố giảm cước di động từ 1.2.2010. Ngay lập tức, VNPT cũng có đề xuất giảm giá cước di động cho VinaPhone và MobiFone. Tuy nhiên, Bộ Thông tin - Truyền thông (TTTT) lại ban bố lệnh "đình chiến" khi chưa cho phép các doanh nghiệp này giảm cước.

 

Tranh thủ thời cơ, Vietnamobile bất ngờ vượt lên với tuyên bố: Giảm cước mạnh.

Bất ngờ Vietnamobile

Ngày 4.2, Vietnamobile ra mắt chương trình "Vòng tay bạn bè" ưu đãi đặc biệt cho các khách hàng gọi điện thoại theo nhóm với giá cước gọi liên mạng 990 đồng/phút. Theo đó, chỉ cần phí đăng ký 1.490 đồng/ngày, thuê bao của Vietnamobile có thể chọn 3 số di động bất kỳ để tạo thành nhóm.

Với sự liên kết này, Vietnamobile một lần nữa đưa mức cước di động của mình trở thành gói cước thấp nhất trên thị trường di động hiện nay. Đặc biệt, cơ cấu gói cước rất linh hoạt cho phép khách hàng được đổi nhóm 3 số di động đã đăng ký chỉ với 1 tin nhắn thông báo tới tổng đài. "Qua nghiên cứu, Vietnamobile thấy rằng hầu hết khách hàng đều có các cuộc gọi được thực hiện chủ yếu tới 3 thuê bao chính. Đó là lý do "Vòng tay bạn bè" ra đời, bà Elizabete Fong, Tổng Điều hành của Vietnamobile cho biết.

Trên thực tế, Vietnamobile chính là DN di động buộc phải chạy theo cuộc chiến giá cước do Viettel châm ngòi và VNPT hùa theo. Cụ thể cuối tháng 1.2010, Viettel bất ngờ công bố giảm cước mạnh với mức thấp nhất chỉ còn 790 đồng/phút. Việc "ra đòn" quá nhanh của Viettel đã khiến VNPT không kịp trở tay. Tuy nhiên ngay sau đó, tập đoàn này cũng đã kịp trình lên Bộ TTTT một bản đề xuất giảm giá cước - mà thực chất là hành động "bám theo" Viettel nhằm kìm chân không cho đối thủ này bứt phá.

Thế nhưng theo nguyên tắc quản lý hiện hành, các DN chiếm thị phần khống chế khi giảm giá cước sẽ phải được sự chấp thuận của Bộ TTTT. Đây chính là "gáo nước" được Bộ TTTT áp dụng để dập "ngòi nổ" giảm cước từ Viettel và cả với VNPT. Tranh thủ cơ hội này, việc Vietnamobile công bố giảm cước lại là bất ngờ lớn.

"Cuốn theo chiều cước"

Có một lý do được Bộ TTTT đưa ra để chưa cho phép Viettel và VNPT giảm cước là lo ngại sự tăng - thậm chí có thể tăng đột biến lưu lượng thoại và tin nhắn dịp tết. Đây là quyết định đúng đắn khi mà lo ngại nghẽn mạng, rớt sóng dịp tết vẫn rình rập. Tuy nhiên, Bộ TTTT vẫn cho biết sẽ xem xét các phương án giảm cước và đưa ra quyết định vào thời điểm sau Tết Nguyên đán.
 
Điều này được xem như là một sự "mở cửa" cho cơ hội giảm cước của Viettel và VNPT. Chỉ có điều, khi đó rất có thể thời điểm và mức giảm cước của các DN sẽ là cùng nhau và ngang nhau. Khi đó, yếu tố "bất ngờ" của Viettel đã bị làm nguội và VNPT không bị chậm chân, hụt hơi trong cuộc chiến giảm cước.

Tuy nhiên trong vấn đề này, sóng ngầm vẫn cuồn cuộn khi mà dường như chỉ có Vietnamobile chấp nhận thách thức của cuộc chạy đua. Phát biểu với báo giới, ông Nguyễn Xuân Quân - Phó Tổng Giám đốc điều hành Vietnamobile - cho biết: Lâu nay, Vietnamobile vẫn phải "bay" dưới tầm rada của các DN lớn. Nếu chỉ sẩy chân là có thể bị tổn thương.

Thế nhưng đến nay đã khác, Vietnamobile dù chưa công bố chính thức nhưng lại có thể tự tin khi cho rằng lượng thuê bao khá lớn của DN này đã đủ sức tạo cho DN này trở thành một thế lực. Vì thế, việc DN này có chiến lược và chấp nhận chạy đua giá cước cũng là dễ hiểu.

Như vậy, bên cạnh Beeline có giá cước gần như... không thể rẻ hơn thì thị trường di động đã thực sự xuất hiện một nhân tố mới là Vietnamobile. Cuộc chiến giá cước như vậy sẽ không còn là "song mã" VNPT - Viettel mà còn sự bám đuổi của Vietnamobile.

                                                                    Theo Báo Laodong

Các tin khác


Xã Tân Minh khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai

Những ngày qua, tại một số địa phương như thành phố Hòa Bình, các huyện: Đà Bắc, Cao Phong, Lương Sơn xảy ra mưa lớn, mưa đá, dông lốc và sét cục bộ gây thiệt hại về kinh tế và đời sống sinh hoạt của nhân dân; trong đó, xã Tân Minh, huyện Đà Bắc chịu thiệt hại nặng nề. Ngay sau khi xảy ra thiệt hại, cấp ủy, chính quyền xã Tân Minh đã chỉ đạo tập trung nhân lực, phương tiện, khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai.

Siết chặt quản lý vật liệu nổ công nghiệp và hóa chất

Với chức năng quản lý nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN), hóa chất, thời gian qua, ngành Công Thương đã phối hợp các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo quản, sử dụng VLNCN và hóa chất trên địa bàn tỉnh.

Việt Nam sở hữu tiềm năng lớn về thị trường tín chỉ carbon

Theo tính toán, chỉ riêng ngành nông nghiệp Việt Nam, tiềm năng có thể đạt 57 triệu tín chỉ carbon mỗi năm.

Công nghệ mưa nhân tạo có thể dẫn đến ‘cuộc chiến thời tiết’ giữa các quốc gia

Nhà khí tượng học cảnh báo "cuộc chiến thời tiết” giữa các quốc gia có thể nổ ra nếu việc gieo hạt mây vượt tầm kiểm soát, sau khi lũ lụt ở Dubai làm nảy sinh lo ngại về công nghệ gây mưa nhân tạo.

Thời tiết ngày 22/4: Bắc Bộ mưa dông, Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Mưa to, dông lốc kèm mưa đá gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong 

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, chiều và đêm 20/4, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra mưa, mưa đá, dông lốc, sét cục bộ tại thành phố Hòa Bình và các huyện Đà Bắc, Cao phong, Lương Sơn. Tại một số điểm có mưa to như: Tiến Sơn (Lương Sơn) 34,4 mm, Độc Lập (TP Hòa Bình) 32,2 mm, Tân Pheo (Đà Bắc 21,8 mm), Xuân Phong (Cao Phong) 15,6 mm... Mưa đá, dông lốc đã gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục