Giảm cước và khuyến mại ồ ạt trước Tết dễ gây ảnh hưởng tới chất lượng dịch vụ

Giảm cước và khuyến mại ồ ạt trước Tết dễ gây ảnh hưởng tới chất lượng dịch vụ

Sau quyết định không cho giảm cước di động trước Tết, Bộ TT&TT tiếp tục chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông không khuyến mại nếu không đảm bảo chất lượng dịch vụ.

Đây là yêu cầu của Bộ trưởng Bộ TT&TT Lê Doãn Hợp trong Chỉ thị về việc tổ chức đón Tết Nguyên Đán Canh Dần năm 2010 vừa được ký ban hành.

Theo đó, các doanh nghiệp thông tin di động không được thực hiện việc khuyến mại nếu không có các biện pháp chắc chắn đảm bảo chất lượng dịch vụ trong thời gian trước và trong Tết.

Cách đây ít ngày, Bộ cũng đã có văn bản không chấp thuận đề xuất giảm cước trước Tết của Viettel và VNPT, đồng thời yêu cầu các doanh nghiệp tập trung thực hiện các giải pháp chống nghẽn mạch nhằm đảm bảo chất lượng dịch vụ thoại và tin nhắn ở mức cao nhất trong dịp Tết.

Để đảm bảo tốt công tác thông tin và truyền thông phục vụ đón Tết Nguyên Đán, Bộ trưởng yêu cầu các doanh nghiệp Bưu chính, Viễn thông và Internet phải thực hiện nghiêm chế độ trực lãnh đạo, trực điều hành, trực ca, trực ứng cứu thông tin và trực vận hành khai thác mạng lưới đảm bảo hoạt động thông suốt 24 giờ trong ngày.

Trong dịp Tết, các doanh nghiệp phải đề cao cảnh giác để kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi lợi dụng mạng lưới bưu chính, chuyển phát, viễn thông và Internet để vận chuyển, phát tán nội dung phản động, trái pháp luật hoặc phát tán vi rút phá hoại các trang thông tin điện tử của tin tặc.

Riêng đối với các doanh nghiệp viễn thông, Internet, Bộ trưởng yêu cầu phải có biện pháp hướng dẫn khách hàng sử dụng dịch vụ để phân tải lưu lượng, đặc biệt đối với thời điểm giao thừa.

Ngoài ra, Bộ trưởng cũng chỉ đạo Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ; Giám đốc các Sở, doanh nghiệp trong ngành không sử dụng xe công để phục vụ cho các hoạt động cá nhân, không mang quà, hoa đến chúc Tết tại nhà riêng các đồng chí Lãnh đạo.

                                                                                   Theo Vnn

Các tin khác


Sét đánh cháy rừng ở xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi

Trận mưa đá tối 20/4 đã gây cháy rừng tại khu đồi Cằn Kẻo, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi.

Hà Nội, Hòa Bình xuất hiện mưa đá

Nhiều quận huyện ở Hà Nội và Hòa Bình xuất hiện mưa giông lớn kèm mưa đá, hạt đá to bằng đầu ngón tay, nhanh chóng tan khi tiếp đất.

Thời tiết ngày 20/4: Nắng nóng nhiều nơi trên cả nước, mưa dông vào chiều tối

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 20/4, Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 35-40%.

Xuất hiện mưa đá tại các huyện miền núi cao của Quảng Nam

Chiều 18/4, dông lốc kèm theo mưa đá xuất hiện tại xã Trà Mai - Trung tâm hành chính huyện Nam Trà My. Trận mưa bắt đầu từ khoảng 14 giờ 30 phút.

Thời tiết ngày 19/4: Nắng nóng nhiều nơi trên cả nước

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 19/4, nhiều vùng trên cả nước đều có nắng nóng, riêng miền Trung có nơi đặc biệt gay gắt; chiều tối khả năng có mưa rào và giông vài nơi.

Khẩn trương tìm kiếm hai người mất tích do lật thuyền ở Sìn Hồ, Lai Châu

Ngày 18/4, ông Vũ Văn Cương, Phó Chủ tịch UBND huyện Sìn Hồ (Lai Châu) cho biết, chiều tối 17/4, trên địa bàn huyện có mưa lớn kèm gió lốc đã khiến hai người bị mất tích do lật thuyền tại vùng ngập thủy điện Sơn La, thuộc địa phận xã Nậm Mạ. Mưa lốc cũng gây nhiều thiệt hại về nhà ở, tài sản của nhà nước và nhân dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục