Năm 2009, VNPT là đơn vị đầu tiên được Bộ TTTT cấp giấy phép cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng. Sự kiện này được số đông DN, cơ quan, đơn vị... chờ đợi và hưởng ứng.

 

Sự kỳ vọng lớn lao khiến sự kiện này được đưa vào Top 10 sự kiện CNTT năm 2009. Điều đáng nói hơn là khi đó, ai cũng tin rằn năm 2010 này sẽ là “Năm của chữ ký số” khi mà liên tiếp sau VNPT, Cty Công nghệ thẻ NacencommSCT và Trung tâm an ninh mạng BKAV cũng đã được Bộ TTTT đã cấp giấy phép cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng này.

Sở dĩ đây là điều mà đông đảo DN, cơ quan, đơn vị đón nhận là bởi lợi ích của chữ ký số và các dịch vụ liên quan sẽ mang lại sẽ vô cùng to lớn. Nó giúp khai thông các giao dịch trực tuyến, đặc biệt giao dịch trong ngân hàng, cần đảm bảo tính bí mật, toàn vẹn và đảm bảo an ninh cao nhất.

Chữ ký số cũng giúp ích trong các dịch vụ hành chính công trong lĩnh vực thuế, hải quan trực tuyến;  hay như đáp ứng nhu cầu giao dịch thương mại điện tử... khi mà Luật giao dịch điện tử cũng đã được Việt Nam ban hành.

Còn nhớ khi nhận giấy phép, đại diện VNPT cho biết VNPT đã ký kết thỏa thuận hợp tác với Bộ tài chính về việc viết ứng dụng chứng thực chữ ký số cho các dịch vụ tài chính công, điện tử của ngành tài chính. Đặc biệt, DN này cho biết cũng sẽ mở rộng dịch vụ này cho các ứng dụng trong ngân hàng, thương mại điện tử, đáp ứng yêu cầu của các tổ chức, DN và các cá nhân ở Việt Nam...

Tóm lại cả về cơ chế, hành lang pháp lý, cho đến các điều kiện về cấp phép, hoạt động và đặc biệt là thị trường đã rất rộng mở vì nhu cầu rất lớn. Thế nhưng đã hết quý I/2010, chữ ký số, vốn được tạm hiểu là chữ ký “ảo” nên nền tảng của CNTT mãi vẫn chưa được... thật hoá.

Thậm chí, bản thân những người trong cuộc cũng rất.. bi quan khi mà chưa biết đến khi nào công nghệ chữ ký số mới có thể trở thành hiện thực và có giá trị pháp lý và đi vào cuộc sống.

Đến đây, vấn đề dường như đi vào ngõ cụt. Bởi nếu chính VNPT, Cty Công nghệ thẻ NacencommSCT và Trung tâm an ninh mạng BKAV đã được cấp giấy phép, nhưng chưa thực hiện thì sẽ chẳng ai có thể... thật hoá được chữ ký số và dịch vụ này.

                                                                          Theo Báo Laodong

Các tin khác


Siết chặt quản lý vật liệu nổ công nghiệp và hóa chất

Với chức năng quản lý nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN), hóa chất, thời gian qua, ngành Công Thương đã phối hợp các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo quản, sử dụng VLNCN và hóa chất trên địa bàn tỉnh.

Việt Nam sở hữu tiềm năng lớn về thị trường tín chỉ carbon

Theo tính toán, chỉ riêng ngành nông nghiệp Việt Nam, tiềm năng có thể đạt 57 triệu tín chỉ carbon mỗi năm.

Công nghệ mưa nhân tạo có thể dẫn đến ‘cuộc chiến thời tiết’ giữa các quốc gia

Nhà khí tượng học cảnh báo "cuộc chiến thời tiết” giữa các quốc gia có thể nổ ra nếu việc gieo hạt mây vượt tầm kiểm soát, sau khi lũ lụt ở Dubai làm nảy sinh lo ngại về công nghệ gây mưa nhân tạo.

Thời tiết ngày 22/4: Bắc Bộ mưa dông, Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Mưa to, dông lốc kèm mưa đá gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong 

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, chiều và đêm 20/4, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra mưa, mưa đá, dông lốc, sét cục bộ tại thành phố Hòa Bình và các huyện Đà Bắc, Cao phong, Lương Sơn. Tại một số điểm có mưa to như: Tiến Sơn (Lương Sơn) 34,4 mm, Độc Lập (TP Hòa Bình) 32,2 mm, Tân Pheo (Đà Bắc 21,8 mm), Xuân Phong (Cao Phong) 15,6 mm... Mưa đá, dông lốc đã gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong.

Sét đánh cháy rừng ở xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi

Trận mưa đá tối 20/4 đã gây cháy rừng tại khu đồi Cằn Kẻo, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục