TS. Phạm Minh Tuấn, Trưởng ban Đầu tư Dự án Điện hạt nhân (ĐHN) và Năng lượng tái tạo khẳng định, việc lựa chọn Nga làm đối tác trong dự án nhà máy ĐHN đầu tiên là một quyết định được đưa ra với một tính toán tổng thể ở tầm quốc gia.
Mô hình nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận. Ảnh: VNN. |
Chiều 25/05, ông Phạm Minh Tuấn cho biết, hiện tại dự án ĐHN Ninh Thuận, nhà máy ĐHN đầu tiên của Việt Nam đang trong giai đoạn chuẩn bị với Dự án đầu tư nhằm khảo sát tư vấn và lập kế hoạch cho dự án để trình lên Chính phủ và Quốc hội.
Bên cạnh đó, nhiều dự án và đề án thành phần như chuẩn bị hạ tầng cơ sở, đào tạo cán bộ, trung tâm tiếp xúc thông tin cho người dân… cũng đang được triển khai thực hiện.
Về công nghệ ĐHN sẽ được sử dụng trong nhà máy ĐHN Ninh Thuận 1, theo ông Phạm Minh Tuấn, hiện tại vẫn phải đợi hợp đồng chính thức giữa hai bên Việt – Nga được ký kết mới biết chắc chắn chúng ta sẽ lựa chọn công nghệ nào.
Tuy nhiên, ông Tuấn khẳng định công nghệ lò nước nhẹ mà Nga đang sử dụng là một trong những công nghệ an toàn bậc nhất hiện nay và việc lựa chọn Nga là một bài toán mà chúng ta đã xem xét trong một thời gian dài và quyết định được đưa ra với một tính toán tổng thể ở tầm quốc gia.
Nhiều câu hỏi cũng được đặt ra xoay quanh các vấn đề nguồn tài chính, nguồn nhân lực, xử lý chất thải... của dự án. Trả lời những vấn đề này, PGS. TS. Vương Hữu Tấn, Viện trưởng Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam khẳng định,chúng ta đang có những dự án cụ thể nhằm chuẩn bị nguồn vốn và nhân lực,... cho dự án.
Đồng thời, ông Vương Hữu Tấn cũng cho biết, phía đối tác mà cụ thể là Nga đã cam kết sẽ hỗ trợ Việt Nam toàn bộ quá trình xây dựng và quản lý, bao gồm cả vấn đề thu xếp tài chính, đào tạo nhân lực, xử lý chất thải hạt nhân,…
Theo kế hoạch, nhà máy ĐHN Ninh Thuận 1 sẽ được khởi công vào 2014 và sẽ vận hành tổ máy đầu tiên vào năm 2020. Tổng công suất của hai nhà máy ĐHN Ninh Thuận 1 và 2 sẽ là 4000 MW.
Theo Vnn