(HBĐT) - Từ ngày 8 – 15/8, Phòng TN-MT kết hợp với phòng Tư pháp huyện Lương Sơn đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ thực hiện Chỉ thị 26 của Thủ tướng Chính Phủ về việc theo dõi giám sát và đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch về tài nguyên môi trường và phát triển bền vững.

 

Tham dự lớp tập huấn là gần 200 học viên gồm các Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Uỷ viên BCH HND và cán bộ địa chính thuộc tất cả các xã trong huyện.

 

Nội dung tập huân bao gồm 3 chuyên đề chính là các văn bản luật tài nguyên môi trường, luật khiếu nại tố cáo, về các nguyên tắc, chính sách hoạt động bảo vệ môi trường như: bảo vệ  và sử dụng hợp lý, tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong quản lý tài nguyên môi trường. Đặc biệt, lớp tập huấn đã nghiên cứu sâu về các hoạt động trợ giúp pháp lý và nghiện vụ thực hiện Chỉ thị 26 của Thủ tướng Chính phủ như thực hiện theo dõi giám sát về các chỉ tiêu tiêu thụ năng lượng, tỷ lệ chất thải nguy hại được xử lý. Theo dõi giám sát về tỷ lệ dân số được dùng nước sạch sinh hoạt...

 

Thông qua lớp tập huấn đã góp phần nâng cao nhận thức, hiểu biết của đội ngũ cán bộ, công chức xã về việc theo dõi, giám sát đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu về tài nguyên môi trường và phát triển bền vững.

 

                                                                                                  Đinh Hoà

 

Các tin khác


Mưa to, dông lốc kèm mưa đá gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong 

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, chiều và đêm 20/4, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra mưa, mưa đá, dông lốc, sét cục bộ tại thành phố Hòa Bình và các huyện Đà Bắc, Cao phong, Lương Sơn. Tại một số điểm có mưa to như: Tiến Sơn (Lương Sơn) 34,4 mm, Độc Lập (TP Hòa Bình) 32,2 mm, Tân Pheo (Đà Bắc 21,8 mm), Xuân Phong (Cao Phong) 15,6 mm... Mưa đá, dông lốc đã gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong.

Sét đánh cháy rừng ở xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi

Trận mưa đá tối 20/4 đã gây cháy rừng tại khu đồi Cằn Kẻo, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi.

Hà Nội, Hòa Bình xuất hiện mưa đá

Nhiều quận huyện ở Hà Nội và Hòa Bình xuất hiện mưa giông lớn kèm mưa đá, hạt đá to bằng đầu ngón tay, nhanh chóng tan khi tiếp đất.

Thời tiết ngày 20/4: Nắng nóng nhiều nơi trên cả nước, mưa dông vào chiều tối

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 20/4, Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 35-40%.

Xuất hiện mưa đá tại các huyện miền núi cao của Quảng Nam

Chiều 18/4, dông lốc kèm theo mưa đá xuất hiện tại xã Trà Mai - Trung tâm hành chính huyện Nam Trà My. Trận mưa bắt đầu từ khoảng 14 giờ 30 phút.

Thời tiết ngày 19/4: Nắng nóng nhiều nơi trên cả nước

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 19/4, nhiều vùng trên cả nước đều có nắng nóng, riêng miền Trung có nơi đặc biệt gay gắt; chiều tối khả năng có mưa rào và giông vài nơi.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục