Tấm lưới bắt cụ Rùa hôm 8/3 được cho là không đảm bảo chất lượng.

Tấm lưới bắt cụ Rùa hôm 8/3 được cho là không đảm bảo chất lượng.

Công ty được giao trách nhiệm thiết kế lưới mới để bắt Rùa hồ Gươm, Hà Nội, đề nghị dùng lưới chuyên dùng đánh bắt cá ngừ để rước cụ Rùa lên cạn trị thương.

 

Sáng nay, đội dẫn dắt rùa hồ Gươm đã họp bàn phương án làm lưới mới thay cho tấm lưới bị rách. Mảng rách to trên lưới chính là nơi Rùa phi thân lao ra ngoài trong cuộc vây bắt rùa hồ Gươm không thành.

Lưới mới để dẫn dắt rùa hồ Gươm được thành phố giao cho Tập đoàn thương mại KAT thiết kế. “Nếu dùng lưới bắt cá ngừ đại dương, đảm bảo cụ Rùa không thể đục thủng trong bất kỳ tình huống nào”, ông Nguyễn Ngọc Khôi, giám đốc KAT nhận định.

Cá ngừ đại dương là loài cá có kích thước và trọng lượng rất lớn. Theo wikipedia, chiều dài của cá ngừ con lớn có thể lên đến 4,5 mét, con nhỏ khoảng 0,5 mét.

Về tấm lưới mới, ông Khôi tiết lộ: “Tấm lưới mới có túi dài 20m, chiều rộng miệng túi là 3m và chiều cao 4m. Lưới có 2 lớp để đảm bảo không bị đục thủng, lớp ngoài thưa, lớp trong dày hơn, chiều dài của lưới do thành phố quyết định, đáy túi sẽ hở đến khi bắt rùa sẽ thắt lại".

Dự kiến cần khoảng 3 đến 4 ngày để hoàn thành chiếc lưới.

Ông Nguyễn Viết Vĩnh, chuyên gia thủy sản đưa ra giải pháp dùng thêm lưới thép B40 để quây vòng bên ngoài. "Như vậy nếu Rùa thoát qua lưới thường cũng không thể sổng qua khỏi tấm lưới B40”.

Trong khi đó, ông Nguyễn Viết Để, chi cục Trưởng Chi cục Thủy sản Hà Nội đề xuất nên dùng lưới cũ vá lại để bắt rùa hồ Gươm. Trao đổi với VnExpress.net, ông Để nói: “Đây mới chỉ là một hướng, chưa có thông tin cụ thể, các bên đang họp bàn để đưa ra quyết định”.

Ngoài ra, ông Đề còn đưa ra phương án tận dụng tấm lưới khác mà chi cục đang có sẵn nhưng chưa đưa vào sử dụng. “Đó đều là đề xuất, còn phải chờ thành phố quyết định".

Giáo sư Mai Đình Yên, Phó Chủ tịch Hội Sinh thái HọcViệt Nam cho rằng: “Nếu không có kinh phí thì nên tận dụng lưới cũ, còn nếu có kinh phí thì dùng lưới mới”.

 

                                                                             Theo VnExpress

 

Các tin khác


Thời tiết ngày 17/4: Nắng nóng trải dài khắp cả nước, có nơi hơn 39 độ C

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 17/4, hầu khắp các vùng trên cả nước đều có nắng nóng, có nơi đặc biệt gay gắt. Dự báo, mức nhiệt tiếp tục tăng ở phía Đông Bắc Bộ những ngày tới.

Sẵn sàng cung ứng điện ổn định mùa nắng nóng

Mùa nắng nóng nhu cầu sử dụng điện tăng đột biến nên nguy cơ gây quá tải đường dây, đe dọa sự cố làm gián đoạn cung cấp điện. Để cấp điện ổn định, Công ty Điện lực Hòa Bình (PC Hòa Bình) triển khai đồng bộ nhiều giải pháp và đẩy mạnh tuyên truyền sử dụng tiết kiệm điện đến khách hàng.

Động đất có độ lớn 3.9 xảy ra tại Kon Plông, Kon Tum

Theo Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), chiều 15/4, trận động đất có độ lớn 3.9 xảy ra tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum.

Thời tiết ngày 15/4: Nắng nóng ở Tây Bắc Bộ, Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 15/4, khu vực Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Thời tiết ngày 14/4: Tây Bắc Bắc Bộ, Nam Bộ nắng nóng gay gắt

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 14/4, khu vực Tây Bắc Bắc Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 36 - 39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Thiết thực Chương trình phát triển tài sản trí tuệ

Sau hơn 2 năm triển khai thực hiện, Chương trình Phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Hoà Bình giai đoạn 2021 - 2030 đạt nhiều kết quả nổi bật, hướng tới hoàn thiện mục tiêu chung của chương trình.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục