Phế thải xây dựng đổ bừa bãi trên vỉa hè trên đường Trần Hưng Đạo khu vực gần cổng BHXH thành phố. Ảnh chụp lúc 8h40 ngày 1/4

Phế thải xây dựng đổ bừa bãi trên vỉa hè trên đường Trần Hưng Đạo khu vực gần cổng BHXH thành phố. Ảnh chụp lúc 8h40 ngày 1/4

(HBĐT) - Những năm gần đây, tốc độ phát triển đô thị ở TPHB ngày càng mạnh mẽ. Cùng với đó, lượng chất thải sinh hoạt, xây dựng gia tăng nhanh chóng. Trung bình mỗi ngày, thành phố thải ra khoảng 74 m3 rác sinh hoạt.

 

Mặc dù chưa có điều tra về chất thải xây dựng nhưng với hoạt động xây dựng nhiều như hiện nay, lượng chất thải này sẽ tăng đáng kể. Thời điểm đầu tháng 4/2011, cùng với đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, thành phố như một công trường. Trong khi đó, việc thu gom, xử lý 2 loại chất thải này vẫn còn nhiều bất cập. Tình trạng ô nhiễm không khí do bụi, nước thải, phế thải xây dựng đổ bừa bãi vẫn diễn ra nhiều và kéo dài, gây mất mỹ quan đô thị, ảnh hưởng đến sức khỏe người dân.

 

Trưởng phòng QLĐT thành phố Nguyễn Việt Hùng cho biết: Việc thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn chủ yếu được giao về một mối cho Công ty CP Môi trường đô thị. Nhờ đó, việc thu gom đã có nhiều chuyển biến tốt, không còn tình trạng tồn đọng nhiều rác. Theo GĐ Công ty CP Môi trường đô thị Trần Khắc Định, mỗi ngày, gần 200 công nhân của Công ty tổ chức thu gom 2 lần, mùa hè từ 4 – 6 h, mùa đông từ 4h30 – 6h30, buổi chiều từ 17 - 22 h. Công ty còn nhận hợp đồng cung cấp trên 100 thùng rác cho các cơ quan, đơn vị. Tuy nhiên, ý thức chấp hành giờ đổ rác của một bộ phận nhân dân còn thấp. Ở một số địa bàn rác cứ vô tư được vứt ra vỉa hè, ven đường mọi lúc, mọi nơi không theo qui định. Có khi công nhân vừa đi thu gom xong thì rác đã lại đầy đường. Các thùng rác công cộng trước cổng Sở Nội vụ, Chi nhánh Ngân hàng ĐT&PT Hòa Bình… vẫn còn chỗ chứa nhưng túi nilon, giấy vẫn vương vãi trên vỉa hè. Công ty đã phân công công nhân đi thu gom rác vãng lai ngoài giờ thu gom chính nhưng với ý thức của người dân như vậy, thành phố không thể lúc nào cũng sạch đẹp. Trong khi đó, bãi chôn lấp rác thải đạt tiêu chuẩn quy định tại xã Yên Mông đã hoàn thành nhưng chưa đi vào vận hành được. Rác hiện vẫn được đổ, xử lý đơn giản tại bãi rác lộ thiên thuộc phường Tân Hòa. Nhìn mắt thường cũng có thể thấy sự ô nhiễm từ rỉ từ rác chảy qua cống ngầm ra sông Đà, chưa kể mùi hôi thối nồng nặc bốc lên. Bên cạnh đó, người dân thành phố cũng đang phải sống chung với bụi, nhất là người đi đường và những gia đình, cơ quan ở mặt các tuyến đường như Lê Thánh Tông, Trần Hưng Đạo, Chi Lăng, Hoàng Văn Thụ, Trương Hán Siêu, đại lộ Thịnh Lang... Những chiếc xe tải hạng nặng chở VLXD có che chắn nhưng chỉ là đối phó, đất, đá vẫn rơi vãi ra đường nhiều. Tại đường Lê Thánh Tông, Trương Hán Siêu thuộc tổ 11, phường Tân Thịnh, đường Hữu Nghị theo quan sát của chúng tôi, lớp đất, đá rơi vãi ra đường có điểm dày đến 3 cm, mỗi khi có xe ôtô chạy qua bụi tung lên như sương mù. Ông Lê Văn Pháo, tổ trưởng tổ dân phố số 11 cho biết: Một số quán trên địa bàn tổ không bán được hàng vì quá bụi, khách không dám đến ăn. Nhiều nhà dân thì suốt ngày đóng cửa mà bụi vẫn bám đầy đồ dùng. Các cháu trường tiểu học Trần Quốc Toản ở ngày sát mặt đường phải thường xuyên hít bụi. Quá bức xúc, có lần nhân dân đã bê cột điện ra chặn xe tải nhưng doanh nghiệp chỉ phun nước được 1 - 2 lần vào buổi chiều rồi đâu lại vào đó. Vật liệu xây dựng cũng được đổ ra đường, ảnh hưởng đến trật tự giao thông như tại đường Lý Thường Kiệt thuộc tổ 22, phường Chăm Mát và tổ 4, 15 thuộc phường Thái Bình... Đường Trần Hưng Đạo đẹp nhất thành phố cũng trở nên lem nhem vì phế thải xây dựng đổ bừa bãi trên vỉa hè, nhất là tại khu vực gần trước cổng BHXH thành phố, bể bơi, bờ tường trường THCS Lý Tự Trọng. Anh Vũ Khắc Vui, làm dịch vụ rửa xe cạnh trường Lý Tự Trọng cho biết: Khoảng 5- 6 giờ chiều hàng ngày, phế thải được chở bằng xích lô, xe máy, xe đạp đến đổ vô tư trên vỉa hè, rơi vãi xuống cả lề đường. Chúng tôi nhắc nhở họ còn bị chửi lại rất vô văn hoá. Ngay giữa ban ngày khi chúng tôi có mặt tại khu vực BHXH thành phố lúc 8h40’ ngày 1/4, một người đàn ông đã ngang nhiên chở bao tải phế thải ra đổ mà không có ai nhắc nhở.

 

Ông Nguyễn Việt Hùng cho biết thêm: Thành phố đã có quy chế quản lý đô thị và được in thành sách gửi đến từng hộ gia đình. Trong đó có quy định về quản lý vệ sinh môi trường đô thị. Nhưng ý thức chấp hành của một bộ phận không nhỏ nhân dân, doanh nghiệp, đơn vị thi công còn thấp. Để khắc phục tình trạng này, thành phố sẽ thành lập đoàn kiểm tra liên ngành xử lý nghiêm các vi phạm. Đồng thời, tập trung tuyên truyền nâng cao ý thức của nhân dân, đơn vị. Trước mắt, để đảm bảo TTATGT, TTĐT và VSMT phục vụ bầu cử đại biểu QH khoá XIII và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, thành phố đã xây dựng kế hoạch cụ thể. Giao trách nhiệm cho từng phòng, ban chuyên môn nhằm tạo cảnh quan môi trường sạch đẹp, đảm bảo an toàn giao thông. Song, điều quan trọng là cần sớm đưa vào vận hành bãi xử lý chất thải mới và nâng cao ý thức chấp hành của nhân dân, đơn vị, doanh nghiệp.

 

                                                                               Cẩm Lệ

 

 

Các tin khác


Thời tiết ngày 15/4: Nắng nóng ở Tây Bắc Bộ, Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 15/4, khu vực Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Thời tiết ngày 14/4: Tây Bắc Bắc Bộ, Nam Bộ nắng nóng gay gắt

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 14/4, khu vực Tây Bắc Bắc Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 36 - 39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Thiết thực Chương trình phát triển tài sản trí tuệ

Sau hơn 2 năm triển khai thực hiện, Chương trình Phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Hoà Bình giai đoạn 2021 - 2030 đạt nhiều kết quả nổi bật, hướng tới hoàn thiện mục tiêu chung của chương trình.

Thời tiết ngày 12/4: Nắng nóng quay trở lại Bắc Bộ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 12/4, nắng nóng quay trở lại Bắc Bộ và nền nhiệt xu hướng tăng dần. Trung Bộ và Tây Nguyên nắng nóng cục bộ. Riêng Nam Bộ đang cao điểm nắng nóng, có nơi gần 40 độ C.

Miền Bắc sắp chuyển nắng nóng diện rộng, Nam Bộ có nơi trên 38 độ C

Dự báo miền Bắc tiếp tục duy trì thời tiết có mưa nhỏ trong vài ngày tới. Từ ngày 13/4, khả năng có nắng nóng diện rộng. Trong khi đó, Nam Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt.

Các nhà mạng phải xử lý thông tin về SIM không chính chủ trong 1 ngày

Cục Viễn thông (Bộ Thông tin và Truyền thông) yêu cầu, các nhà mạng phải tiến hành ngay biện pháp bảo đảm số thuê bao không chính chủ không còn trong danh sách các số thuê bao của người dùng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục