Người dân Mỹ và du khách hào hứng xem tàu cất cánh

Người dân Mỹ và du khách hào hứng xem tàu cất cánh

Tàu con thoi Endeavour của Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) đã bắt đầu sứ mệnh cuối cùng của mình vào hôm 16.5, sau khi rời bệ phóng tại Trung tâm Vũ trụ Kennedy ở Florida, theo AFP.

Sáu thành viên phi hành đoàn mang số hiệu STS-134 gồm năm người Mỹ và một người Ý là: chỉ huy trưởng Mark Kelly - chồng của chính trị gia Gabrielle Giffords, người bị thương trong vụ nổ súng tại Tucson, Arizona hồi đầu năm nay, phi công Gregory Johnson, các nhà du hành Michael Fincke, Greg Chamitoff, Andrew Feustel và phi hành gia đến từ Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA) Roberto Vittori.

Tàu Endeavour dự kiến sẽ đến kết nối vào Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) vào ngày 18.5 sau hai ngày bay xuyên không gian. Theo kế hoạch, các phi hành gia của tàu sẽ có bốn chuyến đi bộ ngoài không gian trong sứ mệnh kéo dài 16 ngày.

Được biết, đây là chuyến bay cuối cùng của tàu Endeavour trước khi nó "về hưu". Ngoài sứ mệnh này, NASA sẽ còn thực hiện chuyến bay cuối cùng của tàu Atlantis vào đầu tháng 7 tới để chính thức khép lại chương trình tàu con thoi của mình kéo dài 30 năm với hơn 130 chuyến bay.

Dưới đây là một số hình ảnh chuyến bay cuối cùng của Endeavour:








Tàu Endeavour rời bệ phóng 39A tại Trung tâm Vũ trụ Kennedy ở Florida








Người dân Mỹ và du khách hào hứng xem tàu cất cánh

Sáu thành viên phi hành đoàn mang số hiệu STS-134 gồm năm người Mỹ và một người Ý là: chỉ huy trưởng Mark Kelly - chồng của chính trị gia Gabrielle Giffords, người bị thương trong vụ nổ súng tại Tucson, Arizona hồi đầu năm nay, phi công Gregory Johnson, các nhà du hành Michael Fincke, Greg Chamitoff, Andrew Feustel và phi hành gia đến từ Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA) Roberto Vittori.

Tàu Endeavour dự kiến sẽ đến kết nối vào Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) vào ngày 18.5 sau hai ngày bay xuyên không gian. Theo kế hoạch, các phi hành gia của tàu sẽ có bốn chuyến đi bộ ngoài không gian trong sứ mệnh kéo dài 16 ngày.

Được biết, đây là chuyến bay cuối cùng của tàu Endeavour trước khi nó "về hưu". Ngoài sứ mệnh này, NASA sẽ còn thực hiện chuyến bay cuối cùng của tàu Atlantis vào đầu tháng 7 tới để chính thức khép lại chương trình tàu con thoi của mình kéo dài 30 năm với hơn 130 chuyến bay.

Dưới đây là một số hình ảnh chuyến bay cuối cùng của Endeavour:








Tàu Endeavour rời bệ phóng 39A tại Trung tâm Vũ trụ Kennedy ở Florida








Người dân Mỹ và du khách hào hứng xem tàu cất cánh

                                                                              Theo Nhandan

Các tin khác


Thời tiết ngày 25/3: Đông Bắc Bộ mưa vài nơi, Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 25/3, khu Tây Bắc Bắc Bộ, vùng núi phía Tây khu vực Bắc Bộ, Trung Trung bộ và khu vực Tây Nguyên có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất trong ngày có nơi trên 36 độ C. Khu vực Nam Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Độ ẩm tương đối thấp, phổ biến 45-50%.

Ghi nhận những ngày đầu thực hiện cấp đổi giấy phép lái xe ô tô trực tuyến toàn trình

Từ ngày 15/3/2024, tỉnh Hòa Bình chính thức triển khai cấp đổi giấy phép lái xe (GPLX) ô tô theo hình thức trực tuyến toàn trình (TTTT) qua Cổng Dịch vụ công quốc gia (DVCQG). Với sự phối hợp chặt chẽ của ngành GTVT và Bưu điện tỉnh, việc triển khai dịch vụ cấp đổi GPLX ô tô trực tuyến đã được thực hiện thông suốt, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân.

Thời tiết ngày 21/3: Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vài nơi

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 21/3, Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; đêm và sáng trời rét.

Thời tiết ngày 20/3: Gió mạnh, sóng lớn trên biển

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 20/3, Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9. Biển động mạnh. Sóng biển cao 2-4 m.

Từ tháng 4 - 9/2024, đề phòng các hình thái thời tiết nguy hiểm

Nhận định về các hình thái thời tiết từ tháng 4-9/2024, Trưởng Phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia Nguyễn Văn Hưởng cho biết, từ tháng 4-6/2024, hiện tượng El Nino sẽ suy yếu dần và chuyển sang trạng thái trung tính với xác suất 75-80%. Bão và áp thấp nhiệt đới ít có khả năng xuất hiện trên Biển Đông.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục