Một bể chứa rác khu xử lý rác thải xã Yên Mông đã bị hư hỏng.

Một bể chứa rác khu xử lý rác thải xã Yên Mông đã bị hư hỏng.

(HBĐT) - Chỗ chôn lấp và xử lý rác thải vẫn là câu chuyện nhức nhối tại thành phố Hòa Bình. Bãi chôn lấp tạm đã quá tải rất nhiều so với năng lực chôn lấp và hàng ngày cứ tiếp tục đầy lên, gây ô nhiễm. Trong khi đó, điểm xử lý rác thải tại xã Yên Mông đầu tư hàng chục tỷ đồng, hoàn thành trong năm 2009 đến nay vẫn bỏ không và đang xuống cấp.

 

Trong quá trình đô thị hóa diễn ra nhanh chóng, lượng rác thải của TP. Hòa Bình không ngừng tăng cao từ vài chục m3/ngày đêm đã lên khoảng 80-90 m3/ngày đêm. Vào những năm thành phố còn là thị xã, lượng rác thải được tập kết ở dốc Tức, phường Hữu Nghị,  khi không còn chứa nổi, TP đã xây dựng bãi rác tạm tại dốc Búng, phường Tân Hòa với quy mô 1 ha, đưa vào từ đầu quý II/2004 đến năm 2006 đã lấp đầy. Từ đó đến nay, lượng rác thải của TP tiếp tục đổ tại dốc Búng. Hiện nay, rác tại dốc Búng đã chất cao như núi, hơn mặt đường tới cả chục mét. Khu rác duy nhất của TP Hòa Bình này không có hệ thống xử lý rác thải, nước thải, cũng như tường xây chắn gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường và cuộc sống người dân. Tất cả lượng nước thải của rác hòa xuống sông Đà theo dòng chảy.  

Để giải quyết vấn đề bức xúc rác thải, TP Hòa Bình đầu tư khu xử lý rác thải rộng 20 ha, có thể hoạt động trong vòng 20 năm  tại xã Yên Mông với tổng mức đầu tư giai đoạn 1 khoảng 21 tỷ đồng, hoàn thành vào năm 2009. Dù vậy, khu xử lý rác này cũng không thể đưa vào hoạt động, đã xuất hiện tình trạng xuống cấp, Nguyên nhân là người dân không cho xe rác vào tập kết. Qua tìm hiểu được biết: Người dân cho rằng, theo văn bản của Nhà nước trước đây phạm vi ảnh hưởng có bán kính 300 m, có khoảng 20 hộ dân bị ảnh hưởng nhưng theo quy định mới là 500 m thì số hộ dân bị ảnh hưởng khoảng 200 hộ cần phải di dời. Một số hộ dân cũng trong diện 20 hộ trên cũng đã nhận tiền đền bù nhưng chưa di dời.  

Trong khi đó, bãi rác dốc Búng ngày càng quá tải và bị đưa vào diện cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng cần phải xử lý triệt để theo Quyết định 64/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường đã phạt vi phạm hành chính nhiều lần, nặng nhất trên 200 triệu đồng. Đến nay, dốc Búng vẫn là nơi tập kết rác của TP Hòa Bình và thành phố tiếp tục loay hoay với câu chuyện rác thải. Mới đây, đoàn công tác liên ngành của Tư khảo sát tìm giải pháp tham mưu với Chính phủ có cơ chế, chính sách giải quyết căn cơ vấn đề bức xúc tại khu xử lý rác xã Yên Mông, đề nghị với TP và các cơ quan chức năng cần rà soát, đánh giá, có phương án giải quyết dứt điểm giai đoạn 1 của dự án, tìm kiếm nguồn lực di dời các hộ dân vùng ảnh hưởng, triển khai phương án tái định cư, đào tạo chuyển đổi ngành nghề cho người dân địa phương.  

 

                                                                         Lê Chung  

 

Các tin khác


Mưa đá gây thiệt hại ở 2 xã Hang Kia, Pà Cò, huyện Mai Châu

Trận mưa đá kéo dài hơn 10 phút vào khoảng 16 h chiều 24/4 đã gây thiệt hại cho sản xuất và hoa màu ở 2 xã Hang Kia và Pà Cò, huyện Mai Châu.

Xã Tân Minh khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai

Những ngày qua, tại một số địa phương như thành phố Hòa Bình, các huyện: Đà Bắc, Cao Phong, Lương Sơn xảy ra mưa lớn, mưa đá, dông lốc và sét cục bộ gây thiệt hại về kinh tế và đời sống sinh hoạt của nhân dân; trong đó, xã Tân Minh, huyện Đà Bắc chịu thiệt hại nặng nề. Ngay sau khi xảy ra thiệt hại, cấp ủy, chính quyền xã Tân Minh đã chỉ đạo tập trung nhân lực, phương tiện, khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai.

Siết chặt quản lý vật liệu nổ công nghiệp và hóa chất

Với chức năng quản lý nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN), hóa chất, thời gian qua, ngành Công Thương đã phối hợp các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo quản, sử dụng VLNCN và hóa chất trên địa bàn tỉnh.

Việt Nam sở hữu tiềm năng lớn về thị trường tín chỉ carbon

Theo tính toán, chỉ riêng ngành nông nghiệp Việt Nam, tiềm năng có thể đạt 57 triệu tín chỉ carbon mỗi năm.

Công nghệ mưa nhân tạo có thể dẫn đến ‘cuộc chiến thời tiết’ giữa các quốc gia

Nhà khí tượng học cảnh báo "cuộc chiến thời tiết” giữa các quốc gia có thể nổ ra nếu việc gieo hạt mây vượt tầm kiểm soát, sau khi lũ lụt ở Dubai làm nảy sinh lo ngại về công nghệ gây mưa nhân tạo.

Thời tiết ngày 22/4: Bắc Bộ mưa dông, Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục