Hội viên Hội Nông dân xã Yên Mông (TPHB) đóng góp ngày công thực hiện công trình kiên cố hóa kênh mương Bai Mộ trên địa bàn xã.

Hội viên Hội Nông dân xã Yên Mông (TPHB) đóng góp ngày công thực hiện công trình kiên cố hóa kênh mương Bai Mộ trên địa bàn xã.

(HBĐT) - Thành phố Hòa Bình (TPHB) có trên 23.600 hộ dân sinh sống với dân số trên 9,4 vạn người. Đến nay, tổ chức Hội Nông dân thành phố đã thu hút được trên 5.500 hội viên, sinh hoạt tại 108 chi Hội, 78 tổ Hội. Cùng với sự phát triển toàn diện của thành phố, Hội Nông dân TPHB đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng và phát triển đô thị của TPHB.

 

Hội Nông dân TPHB đã triển khai hiệu quả nhiều phong trào có ý nghĩa sâu rộng: Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói - giảm nghèo và làm giàu; Nông dân xây dựng nông thôn mới; nông dân tham gia đảm bảo quốc phòng an ninh… Đồng thời vận động hội viên tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước của thành phố, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, chương trình xóa đói - giảm nghèo, các hoạt động tình nghĩa vì cộng đồng… Với những đóng góp thiết thực, hiệu quả trong 5 năm 2007-2012, nhiều tập thể, cá nhân của Hội Nông dân TPHB đã được tổ chức Hội, chính quyền các cấp tặng nhiều bằng khen, giấy khen ghi nhận.

 

Hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, Hội Nông dân TPHB không ngừng tuyên truyền, vận động hội viên phấn đấu xây dựng “gia đình nông dân văn hóa”, tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, giúp nhau phát triển kinh tế, xây dựng đời sống ấm no, tiến bộ, hạnh phúc. Năm 2011, toàn thành phố có 4.708 hộ gia đình hội viên nông dân đạt gia đình văn hóa; 92/108 khu dân cư có tổ chức Hội đạt tiêu chí khu dân cư tiên tiến và khu dân cư văn hóa các cấp. Năm 2012 có 4.762 hộ gia đình hội viên đăng ký gia đình nông dân văn hóa. Nhìn chung, các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được các cấp Hội duy trì thường xuyên, song song với việc tích cực tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, đảm bảo trật tự an toàn xã hội… Thông qua các hoạt động đó, các cấp Hội Nông dân TPHB đã đóng góp thiết thực vào công cuộc xây dựng TPHB ngày càng giàu đẹp, văn minh.

 

Trong quá trình tham gia xây dựng và phát triển TPHB, Hội Nông dân thành phố xác định: Hội viên nông dân cần phát huy tốt vai trò là những hạt nhân tích cực bằng cách tự thân phấn đấu vươn lên trong cuộc sống, mạnh dạn thay đổi cách nghĩ, cách làm để đầu tư phát triển kinh tế hiệu quả. Theo đó, nhiều hộ hội viên nông dân tại TPHB đã tích cực, chủ động trong phát triển kinh tế, tìm kiếm được những mô hình sản xuất hiệu quả, cho thu nhập cao. Tiêu biểu như các hộ gia đình: Đỗ Văn Tuận ở xóm Bắc Yên, xã Yên Mông; Nguyễn Thị Yến ở xóm Mỵ, xã Yên Mông; Nguyễn Thị Thư ở Phố Ngọc, xã Trung Minh; Nguyễn Thị Hạnh ở tổ 13, phường Chăm Mát; Hà Thị Hoa ở xóm Máy 4, xã Hòa Bình… Cùng với nỗ lực nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp, việc phát triển ngành nghề sản xuất tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ trong khu vực nông nghiệp – nông thôn cũng có được sự chuyển biến tích cực. Theo thống kê sơ bộ của Hội Nông dân TPHB, so với thời điểm năm 2007, đến cuối năm 2012, TPHB có gần 1.400 hộ nông dân chuyển từ thuần nông sang các ngành nghề phi nông nghiệp; bình quân thu nhập của hội viên nông dân ở khu vực nông thôn từ mức 6 triệu đồng/người/năm vào năm 2007 được nâng lên mức gần 13 triệu đồng/người/năm vào năm 2012. Đây là những chuyển biến đáng ghi nhận, cho thấy hội viên Hội Nông dân TPHB đang ngày càng vững bước trên con đường phát triển kinh tế, đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng và phát triển TPHB ngày càng giàu đẹp, văn minh. 

 

 

                                                                            Thu Trang

 

Các tin khác


Sét đánh cháy rừng ở xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi

Trận mưa đá tối 20/4 đã gây cháy rừng tại khu đồi Cằn Kẻo, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi.

Hà Nội, Hòa Bình xuất hiện mưa đá

Nhiều quận huyện ở Hà Nội và Hòa Bình xuất hiện mưa giông lớn kèm mưa đá, hạt đá to bằng đầu ngón tay, nhanh chóng tan khi tiếp đất.

Thời tiết ngày 20/4: Nắng nóng nhiều nơi trên cả nước, mưa dông vào chiều tối

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 20/4, Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 35-40%.

Xuất hiện mưa đá tại các huyện miền núi cao của Quảng Nam

Chiều 18/4, dông lốc kèm theo mưa đá xuất hiện tại xã Trà Mai - Trung tâm hành chính huyện Nam Trà My. Trận mưa bắt đầu từ khoảng 14 giờ 30 phút.

Thời tiết ngày 19/4: Nắng nóng nhiều nơi trên cả nước

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 19/4, nhiều vùng trên cả nước đều có nắng nóng, riêng miền Trung có nơi đặc biệt gay gắt; chiều tối khả năng có mưa rào và giông vài nơi.

Khẩn trương tìm kiếm hai người mất tích do lật thuyền ở Sìn Hồ, Lai Châu

Ngày 18/4, ông Vũ Văn Cương, Phó Chủ tịch UBND huyện Sìn Hồ (Lai Châu) cho biết, chiều tối 17/4, trên địa bàn huyện có mưa lớn kèm gió lốc đã khiến hai người bị mất tích do lật thuyền tại vùng ngập thủy điện Sơn La, thuộc địa phận xã Nậm Mạ. Mưa lốc cũng gây nhiều thiệt hại về nhà ở, tài sản của nhà nước và nhân dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục