Diễu hành hưởng ứng ngày môi trường thế giới 5/6.

Diễu hành hưởng ứng ngày môi trường thế giới 5/6.

(HBĐT) - Sáng 5/6, tại Cung văn hóa tỉnh, UBND tỉnh đã tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng ngày môi trường thế giới. Tới dự có đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành, đoàn thể, huyện, thành phố và đông đảo cán bộ, viên chức, CNLĐ, lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên trong tỉnh.

 

Ngày môi trường thế giới 5/6 là một trong những hoạt động hằng năm có ý nghĩa lớn của Liên hợp quốc nhằm đẩy mạnh việc giáo dục, tuyên truyền, cũng như thúc đẩy các hoạt động bảo vệ môi trường trên phạm vi toàn cầu, được Việt Nam hưởng ứng từ năm 1982 và đã trở thành những hoạt động cụ thể, thiết thực góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. Ngày môi trường năm nay có chủ đề “Hãy nghĩa về môi trường trước khi tiêu thụ thực phẩm”, khuyến khích mọi người hãy chú trọng hơn đến những ảnh hưởng tới môi trường từ việc lựa chọn thực phẩm, tránh lãng phí thực phẩm và lựa chọn những loại thực phẩm ít ảnh hưởng đến môi trường.

 

Theo tổ chức Nông Lương của Liên hợp quốc (FAO), mỗi năm thế giới lãng phí 1,3 tỷ tấn thực phâm, tương đương 1/3 sản lượng toàn cầu, trên thế giới cứ 7 người thì có 1 người bị chết đói và 2 vạn trẻ dưới 5 tuổi bị chết đói mỗi ngày. Lãng phí lương thực cũng là lãng phí tài nguyên thiên nhiên và gây ra ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường. Việc hưởng ứng chủ đề ngàymôi trường thế giới năm nay đối với tỉnh ta có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Tỉnh hiện có 43.263 hộ nghèo, 32.132 hộ cận nghèo còn nhiều khó khăn thiếu thôn trong sử dung thực phẩm hàng ngày.

 

Phát biểu tại Lễ mít tinh, đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã kêu gọi các cấp chính quyền, tổ chức quần chúng lao động hưởng hướng ngày môi trường thế giới bằng những hành động việc làm thiết thực, đó là: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện chủ đề tiết kiệm, tránh lãng phí thực phẩm tới cán bộ, nhân viên và cộng đồng dân cư, nhất là các nhà hàng, khách sạn, chợ, trung tâm thương mại và khu du lịch hình thành ý thức tiêu dùng thân thiện với môi trường; thực hiện có kết quả chương trình quốc gia về phủ xanh đất trống, đồi núi trọc, phòng ngừa ngăn chặn đốt, phá rừng, phục hồi hệ sinh thái, tiết kiệm năng lượng hạn chế sử dung nhiên liệu hóa thạch như than, dầu mỏ, khí đốt; xã hội hóa các hoạt động bảo vệ môi trường, tổ chức ngày hội tái chế, ngày hội sống xanh; ra quân làm vệ sinh môi trường, thu gom xử lý chất thải, rác thải, nạo vét khơi thông dòng chảy, ao hồ, kênh mương, hệ thống thoát nước; thực hiện Luật Bảo vệ môi trường; phát hiện và xử lý nghiêm những vi phạm pháp luật bảo vệ môi trường, duy trì thói quen tốt để xây dựng tỉnh có môi trường xanh, sạch, đẹp hơn.

 

      

  Đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành, địa phương tham gia dọn dẹp môi trường TP Hòa Bình.

 

Sau lễ mít tinh, đã diễn ra các hoạt động diễu hành, thu gom, quét dọn xử lý rác thải trên địa bàn TP Hòa Bình.  

 

 

*Ngày 5/6, tại thị trấn Bo, huyện Kim Bôi đã tổ chức lễ mít tinh hưởng ứng ngày môi trường thế giới 5/6. Tham gia buổi lễ có trên 300 người đại diện cho lãnh đạo huyện, CB-CNVC các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, ĐV-TN các xã, thị trấn.

 

       

      Lễ mít tinh hưởng ứng ngày môi trường thế giới 5/6 tại huyện Kim Bôi.

 

Lễ mít tinh đã làm nổi bật chủ đề của Ngày môi trường thế giới năm nay: “Hãy nghĩ về môi trường trước khi tiêu thụ thực phẩm”. Qua đó, kêu gọi mọi người hãy sử dụng tiết kiệm, tránh lãng phí thực phẩm, đặc biệt tại các nhà hàng, khách sạn, chợ. Quan tâm lựa chọn những thực phẩm ít ảnh hưởng tới môi trường. Nâng cao ý thức, tích cực tham gia vào các hoạt động bảo vệ môi trường như: thu gom chất thải, khơi thông dòng chảy, nạo vét kênh mương, hệ thống thoát nước…

 

Ngay sau lễ mít tinh, đã diễn ra hoạt động thu dọn rác thải tại khuôn viên các cơ quan, đơn vị; làm vệ sinh dọc tuyến đường 12B qua địa bàn thị trấn Bo.

 

 

*Ngày 5/6, tại xã Đông Lai, 550 ĐV - TN, công an, quân đội, cán bộ, công chức, phụ nữ, nông dân, học sinh trên địa bàn huyện Tân Lạc đã tham gia lễ mít tinh và triển khai các hoạt động hưởng ứng chủ đề của ngày Môi trường thế giới “Hãy nghĩ về môi trường trước khi tiêu thụ thực phẩm”.

 

Trong ngày phát động, các lực lượng đã tổ chức trồng được 150 cây xanh lưu niệm tại khu vực trạm y tế, trường học và nhà văn hóa thôn, bản; khơi thông cống, rãnh thoát nước, thu gom rác thải, dọn dẹp, vệ sinh đường làng ngõ xóm, bể nước, khu vực chợ nông thôn. Bên cạnh đó, phối hợp với cơ quan văn hóa thông tin mở đợt tuyên truyền, cổ động và diễu hành kêu gọi cộng đồng thực hiện không sử dụng lãng phí thực phẩm, nâng cao ý thức, trách nhiệm bảo vệ môi trường sống, tích cực làm tốt công tác vệ sinh môi trường ở cơ quan cũng như nơi cư trú.

 

      

      Các lực lượng diễu hành cổ động chủ đề môi trường dọc tuyến đường 12B.

 

Hưởng ứng ngày môi trường thế giới ở 100% các xã, thị trấn trên địa bàn huyện là tổ chức treo hơn 20 pa nô, hàng chục tấm áp phích, treo băng cờ, khẩu hiệu tuyên truyền, vận động cộng đồng dân cư sử dụng nước sạch, lựa chọn thực phẩm, đúng – đủ, ít gây ảnh hưởng đến môi trường.

 

 

*Ngày 5/6, tại UBND thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong đã tổ chức chiến dịch truyền thông hưởng ứng ngày Môi trường thế giới. Gần 200 cán bộ, công chức, ĐVTN, doanh nghiệp, đơn vị quân đội trên địa bàn tham gia mít tinh, diễu hành và truyền thông lưu động.

 

       

           Huyện Cao Phong mít tinh hưởng ứng ngày Môi trường thế giới.

 

Hưởng ứng ngày môi trường thế giới, huyện đã tăng cường công tác phối hợp tuyên truyền trong ĐV - TN, hội viên về việc tham gia bảo vệ môi trường, phát động phong trào thi đua trong thanh, thiếu niên và nhân dân tham gia bảo vệ, khai thác và sử dụng có hiệu quả tài nguyên nước, trồng rừng đầu nguồn, không gây ô nhiễm nguồn nước, lãng phí tài nguyên nước, sửa chữa và xây dựng mới các công trình cấp nước… Đồng thời, triển khai các hoạt động “Ngày thứ 7 tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh”. Chiến dịch cũng vận động người dân vứt rác và các loại chất thải đúng nơi quy định; sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh; không chăn thả gia súc, gia cầm và sử dụng chế phẩm hóa học độc hại trong bảo vệ thực vật tại các khu vực đầu nguồn nước; tham gia bảo vệ môi trường, bảo vệ dòng sông, nguồn nước, tích cực trồng, quản lý và bảo vệ rừng, phát triển CN – TTCN có sự lựa chọn không ảnh hưởng đến môi trường.

 

 

*Ngày 5/6, tại xã Đồng Bảng, huyện Mai Châu đã tổ chức lễ phát động chiến dịch hưởng ứng ngày Môi trường thế giới 5/6. Tham gia buổi lễ có sự tham gia của trên 600 người đại diện cho cán bộ, nhân dân trên địa bàn.

 

      

ĐVTN tham gia trồng xoan giúp hộ chính sách Lò Minh Lợi ở xóm Bâng, xã Đồng Bảng (Mai Châu).

 

Với lực lượng nòng cốt là ĐVTN đến từ các xã, thị trấn trên địa bàn huyện, lễ phát động đã diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực tham gia bảo vệ môi trường như: tổ chức thu gom, xử lý rác thải, quét dọn vệ sinh tại các khu dân cư, nơi công cộng; tăng cường hoạt động tuyên truyền, vận động, giáo dục hộ dân, nhất là ở địa bàn vùng cao, vùng sâu, vùng xa xóa bỏ tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn hóa, cải tạo các công trình nhà ở, chuồng trại chăn nuôi hợp vệ sinh theo quy cách “3 chuồng, 4 hố”. Cũng ngay sau lễ phát động, lực lượng ĐVTN và nhân dân địa phương tổ chức trồng được hàng trăm cây xanh; từ nguồn vốn sự nghiệp và môi trường đã hỗ trợ và trồng 650 cây xoan giống cho 1 hộ gia đình chính sách có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn là thương binh Lò Minh Lợi ở xóm Bâng, xã Đồng Bảng.

 

 

*Ngày 4/6, tại xã Mường Chiềng, phòng Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với Huyện đoàn Đà Bắc tổ chức lễ mít tinh hưởng ứng ngày môi trường thế giới 5/6 và khởi động chiến dịch tình nguyện hè năm 2013. Tham gia buổi lễ có đại diện cho hơn 400 đoàn viên thanh niên của 9 chi đoàn xã Mường Chiềng.

 

Qua các hoạt động tại lễ mít tinh đã tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cộng đồng về bảo vệ môi trường, bảo vệ đa dạng sinh học và biến đổi khí hậu; sử dụng tiết kiệm, hiệu quả tài nguyên thiên nhiên; xây dựng nếp sống văn minh thân thiện với môi trường...

           

Sau lễ mít tinh cán bộ, ĐVTN đã làm vệ sinh môi trường tại khu vực chợ, một số nơi công cộng và tiến hành thu hoạch lúa giúp các gia đình chính sách tại xã Mường Chiềng.

 

      

Ngay sau lễ phát động, ĐV – TN xã Mường Chiềng đã tham gia dọn vệ sinh ở một số điểm tập trung rác thải ven tỉnh lộ 433.

 

Khởi động chiến dịch tình nguyện hè năm 2013, Huyện đoàn Đà Bắc đã tặng quà cho 3 gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn của xã Mường Chiềng.

 

 

                                                                             Nhóm P.V

 

                                                         

Các tin khác


Công nghệ mưa nhân tạo có thể dẫn đến ‘cuộc chiến thời tiết’ giữa các quốc gia

Nhà khí tượng học cảnh báo "cuộc chiến thời tiết” giữa các quốc gia có thể nổ ra nếu việc gieo hạt mây vượt tầm kiểm soát, sau khi lũ lụt ở Dubai làm nảy sinh lo ngại về công nghệ gây mưa nhân tạo.

Thời tiết ngày 22/4: Bắc Bộ mưa dông, Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Mưa to, dông lốc kèm mưa đá gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong 

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, chiều và đêm 20/4, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra mưa, mưa đá, dông lốc, sét cục bộ tại thành phố Hòa Bình và các huyện Đà Bắc, Cao phong, Lương Sơn. Tại một số điểm có mưa to như: Tiến Sơn (Lương Sơn) 34,4 mm, Độc Lập (TP Hòa Bình) 32,2 mm, Tân Pheo (Đà Bắc 21,8 mm), Xuân Phong (Cao Phong) 15,6 mm... Mưa đá, dông lốc đã gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong.

Sét đánh cháy rừng ở xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi

Trận mưa đá tối 20/4 đã gây cháy rừng tại khu đồi Cằn Kẻo, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi.

Hà Nội, Hòa Bình xuất hiện mưa đá

Nhiều quận huyện ở Hà Nội và Hòa Bình xuất hiện mưa giông lớn kèm mưa đá, hạt đá to bằng đầu ngón tay, nhanh chóng tan khi tiếp đất.

Thời tiết ngày 20/4: Nắng nóng nhiều nơi trên cả nước, mưa dông vào chiều tối

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 20/4, Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 35-40%.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục