Quang cảnh buổi toạ đàm.

Quang cảnh buổi toạ đàm.

(HBĐT) - Sở Tư pháp phối hợp với Viện Khoa học pháp lý- Bộ Tư pháp vừa tổ chức tọa đàm “Đánh giá thực trạng ý thức và vai trò của cộng đồng dân cư cơ sở trong công tác bảo vệ môi trường, góp phần nâng cao chất lượng phổ biến, giáo dục pháp luật về môi trường tại cơ sở”.

 

Tại tọa đàm, các đại biểu đã nghe đại diện các Sở: Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường, Công an tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh và các Hội: Cựu chiến binh, Nông dân, Phụ nữ, Thanh niên, Liên đoàn lao động tỉnh và Mặt trận tổ quốc tỉnh trình bày các tham luận xoay quanh thực trạng về môi trường, công tác bảo vệ môi trường; những vi phạm pháp luật trong lĩnh vực môi trường ở địa phương; nhận thức của người dân về vấn đề môi trường và ý thức trách nhiệm của người dân đối với công tác bảo vệ môi trường. Hầu hết các tham luận đều nhấn mạnh: Mấy năm gần đây, vấn đề môi trường và bảo vệ môi trường đã được các cấp, ngành và người dân trong tỉnh đặc biệt quan tâm. Tuy nhiên tỉnh cũng đang đứng trước nguy cơ ô nhiễm môi trường về khói bụi, rác thải sinh hoạt, ô nhiễm nguồn nước. Tình trạng một số doanh nghiệp cố tình xả thải ra môi trường (không qua khâu xử lý nước thải, khói bụi), dù đã bị xử lý nghiêm khắc nhưng cũng chưa được giải quyết  triệt để. Một bộ phận cư dân nông thôn vẫn chưa có thói quen xử lý rác thải, ít nhiều đã ảnh hưởng đến vấn đề môi trường sống ở khu dân cư.

Một số ý kiến tại tọa đàm cũng đã đánh giá cao kết quả phối hợp giữa Sở Tư pháp và các ngành, đoàn thể trong công tác tuyên truyền pháp luật về môi trường thông qua các hoạt động truyền thông, các chiến dịch hành động vì môi trường. Thông qua đó, đã từng bước nâng cao ý thức pháp luật về bảo vệ môi trường trong nhân dân.

Các đại biểu dự tọa đàm cũng kiến nghị các cơ quan chức năng cần tiếp tục hoàn thiện pháp luật về môi trường và đầu tư hợp lý cho công tác tuyên truyền pháp luật về môi trường, nhằm bảo vệ môi trường sống xanh, sạch, đẹp bền vững.

 

                                                  

                                                                      Lê Hà

                                                                (Sở Tư pháp)

Các tin khác


Dồn sức khắc phục thiệt hại sau mưa đá lịch sử tại 2 xã Hang Kia, Pà Cò

Trận mưa đá được xem là lớn nhất từ trước đến nay xảy ra chiều 24/4 tại 2 xã Hang Kia, Pà Cò đã khiến nhiều diện tích ngô, lúa, rau màu, cây ăn quả của bà con bị thiệt hại nặng nề; nhiều nhà cửa hư hỏng. Ngay sau thiên tai, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) huyện Mai Châu đã trực tiếp khảo sát tình hình thực tế và chỉ đạo các xã khẩn trương khắc phục thiệt hại để sớm ổn định sinh hoạt, sản xuất của người dân.

Huyện Mai Châu: Mưa đá lịch sử gây thiệt hại nặng nề tại xã Pà Cò

Theo báo cáo sơ bộ của UBND xã Pà Cò (Mai Châu), khoảng 16 - 17h ngày 24/4, một trận mưa đá đổ bộ trên địa bàn xã. Đây là trận mưa đá lớn chưa từng có làm thiệt hại hàng trăm héc ta hoa màu, cây ăn quả. Nhiều nhà dân bị đá rơi làm hư hỏng, sập mái.

Mưa đá gây thiệt hại ở 2 xã Hang Kia, Pà Cò, huyện Mai Châu

Trận mưa đá kéo dài hơn 10 phút vào khoảng 16 h chiều 24/4 đã gây thiệt hại cho sản xuất và hoa màu ở 2 xã Hang Kia và Pà Cò, huyện Mai Châu.

Xã Tân Minh khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai

Những ngày qua, tại một số địa phương như thành phố Hòa Bình, các huyện: Đà Bắc, Cao Phong, Lương Sơn xảy ra mưa lớn, mưa đá, dông lốc và sét cục bộ gây thiệt hại về kinh tế và đời sống sinh hoạt của nhân dân; trong đó, xã Tân Minh, huyện Đà Bắc chịu thiệt hại nặng nề. Ngay sau khi xảy ra thiệt hại, cấp ủy, chính quyền xã Tân Minh đã chỉ đạo tập trung nhân lực, phương tiện, khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai.

Siết chặt quản lý vật liệu nổ công nghiệp và hóa chất

Với chức năng quản lý nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN), hóa chất, thời gian qua, ngành Công Thương đã phối hợp các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo quản, sử dụng VLNCN và hóa chất trên địa bàn tỉnh.

Việt Nam sở hữu tiềm năng lớn về thị trường tín chỉ carbon

Theo tính toán, chỉ riêng ngành nông nghiệp Việt Nam, tiềm năng có thể đạt 57 triệu tín chỉ carbon mỗi năm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục