Huyện Kỳ Sơn huy động toàn bộ máy động cơ phun trừ thuốc trên diện tích lúa nhiễm bệnh của xóm Độc Lập, xã Hợp Thịnh.

Huyện Kỳ Sơn huy động toàn bộ máy động cơ phun trừ thuốc trên diện tích lúa nhiễm bệnh của xóm Độc Lập, xã Hợp Thịnh.

(HBĐT) - Tính đến ngày 20/8, bệnh đốm sọc đen vi khuẩn đã bùng phát mạnh trên hơn 200 ha lúa toàn huyện Kỳ Sơn. Dịch ảnh hưởng phần lớn ở các xã cụm Phú Cường, trong đó xã Hợp Thành có 60 ha, xã Hợp Thịnh có 67 ha , xã Phú Minh và xã Yên Quang có khoảng gần 40 ha .

 

Anh Lý Văn Hóa, cán bộ khuyến nông xã Hợp Thành cho biết: Mới đầu chỉ có 1 ruộng nhiễm bệnh, ai ngờ chỉ sau một đêm đã lan ra gần hết cánh đồng, một số ruộng nặng có có hiện tượng cháy lá. Ở đây, bà con thường sử dụng giống lúa khang dân và TH 3 – 4 vào vụ này, tuy nhiên đã rất lâu rồi, trên đồng ruộng không bùng phát dịch trên. Mới đây, cơ quan chuyên môn sau kiểm tra đã xác định nguyên nhân lúa nhiễm bệnh là do ảnh hưởng của thời tiết mưa nhiều xen kẽ những ngày năng khiến độ ẩm cao, bệnh có điều kiện phát triển, gây hại.  So với các nơi khác trong vùng, Hợp Thành là xã có diện tích nhiễm bệnh gần đây nhất.

 

Trước tình hình bệnh đốm sọc vi khuẩn bùng phát trên diện rộng, gây hại có khả năng làm bông lúa bị bạc, lép, cây lúa yếu gây giảm mạnh về năng suất, phòng NN & PTNT cùng các cơ quan chuyên môn của huyện đang triển khai các giải pháp cấp thiết phòng - chống bệnh dịch, bảo vệ lúa mùa. 13 máy động cơ đã được huy động phục vụ công tác chống dịch, dập dịch. Toàn bộ cơ số thuốc được huyện trích kinh phí hỗ trợ và cung ứng đến từng xã. Theo đồng chí Nguyễn Văn Khang, Trưởng phòng NN & PTNT huyện, để ngăn chặn mức độ lây lan dịch, các địa phương đã triển khai phun trừ bằng loại thuốc đặc hiệu Staner, Lo bo. Nhân lực, vật lực đều được huy động tập trung phòng - chống dịch. Mức độ phun trừ bằng thuốc rộng khắp, gần như khép kín toàn bộ diện tích lúa, thậm chí phun kép 2 lần để đảm bảo công hiệu.

 

Hiện nay, lúa đang ở thời kỳ phân hóa đòng, rất nhạy cảm với các loại sâu bệnh. Để công tác phòng trừ đạt hiệu quả cao nhất, nông dân các xã, thị trấn trên địa bàn toàn huyện đang thực hiện các biện pháp ngừng sử dụng phân bón lá cho đến khi bệnh hết ảnh hưởng mới bón lại và tiến hành phòng, trừ sớm ngay khi bệnh đốm sọc vi khuẩn xuất hiện. Trạm BVTV huyện cũng khuyến cáo phun trừ sớm, tập trung giữ bộ lá đòng bởi nếu để đến giai đoạn lúa trỗ bông sẽ phải ngừng phun thuốc. Đối với những diện tích nhiễm nặng không thể phục hồi, tiến hành cắt bỏ lúa, tiêu hủy cây lúa, gốc rạ để tránh lây lan ra các diện tích khác.

 

 

                                                                       

                                                                            Bùi Minh

 

 

Các tin khác


Thời tiết ngày 22/4: Bắc Bộ mưa dông, Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Mưa to, dông lốc kèm mưa đá gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong 

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, chiều và đêm 20/4, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra mưa, mưa đá, dông lốc, sét cục bộ tại thành phố Hòa Bình và các huyện Đà Bắc, Cao phong, Lương Sơn. Tại một số điểm có mưa to như: Tiến Sơn (Lương Sơn) 34,4 mm, Độc Lập (TP Hòa Bình) 32,2 mm, Tân Pheo (Đà Bắc 21,8 mm), Xuân Phong (Cao Phong) 15,6 mm... Mưa đá, dông lốc đã gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong.

Sét đánh cháy rừng ở xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi

Trận mưa đá tối 20/4 đã gây cháy rừng tại khu đồi Cằn Kẻo, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi.

Hà Nội, Hòa Bình xuất hiện mưa đá

Nhiều quận huyện ở Hà Nội và Hòa Bình xuất hiện mưa giông lớn kèm mưa đá, hạt đá to bằng đầu ngón tay, nhanh chóng tan khi tiếp đất.

Thời tiết ngày 20/4: Nắng nóng nhiều nơi trên cả nước, mưa dông vào chiều tối

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 20/4, Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 35-40%.

Xuất hiện mưa đá tại các huyện miền núi cao của Quảng Nam

Chiều 18/4, dông lốc kèm theo mưa đá xuất hiện tại xã Trà Mai - Trung tâm hành chính huyện Nam Trà My. Trận mưa bắt đầu từ khoảng 14 giờ 30 phút.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục