(HBĐT) - Để phục vụ Ngày hội VH-TT&DL lần thứ XII tại tỉnh, năm 2013, UBND thành phố Hòa Bình có Thông báo số 186 gửi các cơ quan, ban, ngành, các đơn vị có liên quan và nhân dân trên địa bàn thành phố chấp hành một số nội dung sau: Cấm các phương tiện vận chuyển vật liệu dời như đất, đá, cát, sỏi… đi trên các tuyến đường nội thành, thành phố Hòa Bình, từ 7h ngày 13 đến 17h ngày 18/11, gồm các tuyến đường sau:

 

- Bờ phải sông Đà: Đường Cù Chính Lan (đoạn từ đầu cầu Trắng đến ngã ba giao nhau với đường Hòa Bình và đường An Dương Vương); đường Trần Hưng Đạo; đường Chi Lăng và đường An Dương Vương.

- Bờ trái sông Đà: Đường Thịnh Lang; đường Đinh Tiên Hoàng; đường Phùng Hưng; đường Trương Hán Siêu (giai đoạn I); đường Lê Thánh Tông; đường Hữu Nghị; đường Hòa Bình; đường Hoàng Văn Thụ và đường Trần Quý Cáp.

Đối với các phương tiện cần thiết phải vận chuyển vật liệu dời trong thời gian trên, yêu cầu toàn bộ vật liệu dời phải đóng trong bao tải kín, lốp xe phải đảm bảo sạch sẽ để không gây mất vệ sinh và ô nhiễm môi trường.

 

Riêng đoạn đường An Dương Vương (từ ngã ba giao nhau giữa đường Trần Hưng Đạo với đường An Dương Vương đến ngã ba giao nhau giữa đường An Dương Vương với đường Cù Chính Lan và đường Hòa Bình) cấm toàn bộ các phương tiện tham gia giao thông, trừ các loại xe ưu tiên theo quy định của pháp luật và xe BTC Ngày hội kể từ 5h ngày 15/11 đến 17h ngày 18/11.

 

 

 

                          Hương Lan

 

Các tin khác


Mưa đá gây thiệt hại ở 2 xã Hang Kia, Pà Cò, huyện Mai Châu

Trận mưa đá kéo dài hơn 10 phút vào khoảng 16 h chiều 24/4 đã gây thiệt hại cho sản xuất và hoa màu ở 2 xã Hang Kia và Pà Cò, huyện Mai Châu.

Xã Tân Minh khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai

Những ngày qua, tại một số địa phương như thành phố Hòa Bình, các huyện: Đà Bắc, Cao Phong, Lương Sơn xảy ra mưa lớn, mưa đá, dông lốc và sét cục bộ gây thiệt hại về kinh tế và đời sống sinh hoạt của nhân dân; trong đó, xã Tân Minh, huyện Đà Bắc chịu thiệt hại nặng nề. Ngay sau khi xảy ra thiệt hại, cấp ủy, chính quyền xã Tân Minh đã chỉ đạo tập trung nhân lực, phương tiện, khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai.

Siết chặt quản lý vật liệu nổ công nghiệp và hóa chất

Với chức năng quản lý nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN), hóa chất, thời gian qua, ngành Công Thương đã phối hợp các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo quản, sử dụng VLNCN và hóa chất trên địa bàn tỉnh.

Việt Nam sở hữu tiềm năng lớn về thị trường tín chỉ carbon

Theo tính toán, chỉ riêng ngành nông nghiệp Việt Nam, tiềm năng có thể đạt 57 triệu tín chỉ carbon mỗi năm.

Công nghệ mưa nhân tạo có thể dẫn đến ‘cuộc chiến thời tiết’ giữa các quốc gia

Nhà khí tượng học cảnh báo "cuộc chiến thời tiết” giữa các quốc gia có thể nổ ra nếu việc gieo hạt mây vượt tầm kiểm soát, sau khi lũ lụt ở Dubai làm nảy sinh lo ngại về công nghệ gây mưa nhân tạo.

Thời tiết ngày 22/4: Bắc Bộ mưa dông, Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục