Quang cảnh hội thảo dự án FBIC.

Quang cảnh hội thảo dự án FBIC.

(HBĐT) - Ngày 1/11, Hội ND tỉnh đã tổ chức hội thảo triển khai dự án FBIC “Thúc đẩy thực hiện tham gia và đồng thuận trong quản lý, thực thi chính sách về đất tại tỉnh trong 3 năm 2013 – 2015”.

 

Đây là dự án có phạm vi can thiệp tại cộng đồng thuộc 2 xã, trong 2 huyện của tỉnh được tham gia nghiên cứu/khảo sát và thực hiện nguyên tắc FBIC trong các chính sách và giao dịch về đất đai tại tỉnh; cộng đồng thuộc 6 xã, trong 3 huyện của tỉnh được tham gia thỏa thuận, đồng thuận “đồng ý” hay “không đồng ý” trong các dự án giao dịch về đất giữa chính quyền, nhân dân và nhà đầu tư trong 3 năm 2013 – 2015. Theo đó, có 150 người được cùng nghiên cứu/khảo sát, 225 cán bộ các cấp được đào tạo thông qua tập huấn, 300 nông dân và chính quyền địa phương, nhà đầu tư, các cơ quan liên quan hiểu rõ ý nghĩa, lợi ích chung của dự án, hơn 1.000 người dân hiểu rõ nguyên tắc dự án để ủng hộ cùng thực hiện các vấn đề về đất đai, 630 người dân và cán bộ chính quyền hiểu thế nào là đồng thuận trong quy hoạch, sử dụng đất. Hàng nghìn người dân cộng đồng 210 xã, phường, thị trấn thuộc 11 huyện, thành phố hưởng lợi gián tiếp từ dự án thông qua các tài liệu, báo, bản tin, sinh hoạt Hội, hội thảo, tọa đàm…

 

Tại hội thảo, đại biểu đến từ các sở, ban, ngành tỉnh và các xã thuộc 2 huyện hưởng lợi Lạc Thủy và Tân Lạc đã đóng góp ý kiến, tập trung thảo luận về các định hướng, cách thức và thời gian tiến hành nhằm can thiệp, hỗ trợ tăng sự đồng thuận của cấp chính quyền và nhân dân trong quá trình 3 năm triển khai dự án tại địa phương.

                                                                          

 

 

                                                                             Bùi Minh

 

 

 

Các tin khác


Mưa đá gây thiệt hại ở 2 xã Hang Kia, Pà Cò, huyện Mai Châu

Trận mưa đá kéo dài hơn 10 phút vào khoảng 16 h chiều 24/4 đã gây thiệt hại cho sản xuất và hoa màu ở 2 xã Hang Kia và Pà Cò, huyện Mai Châu.

Xã Tân Minh khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai

Những ngày qua, tại một số địa phương như thành phố Hòa Bình, các huyện: Đà Bắc, Cao Phong, Lương Sơn xảy ra mưa lớn, mưa đá, dông lốc và sét cục bộ gây thiệt hại về kinh tế và đời sống sinh hoạt của nhân dân; trong đó, xã Tân Minh, huyện Đà Bắc chịu thiệt hại nặng nề. Ngay sau khi xảy ra thiệt hại, cấp ủy, chính quyền xã Tân Minh đã chỉ đạo tập trung nhân lực, phương tiện, khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai.

Siết chặt quản lý vật liệu nổ công nghiệp và hóa chất

Với chức năng quản lý nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN), hóa chất, thời gian qua, ngành Công Thương đã phối hợp các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo quản, sử dụng VLNCN và hóa chất trên địa bàn tỉnh.

Việt Nam sở hữu tiềm năng lớn về thị trường tín chỉ carbon

Theo tính toán, chỉ riêng ngành nông nghiệp Việt Nam, tiềm năng có thể đạt 57 triệu tín chỉ carbon mỗi năm.

Công nghệ mưa nhân tạo có thể dẫn đến ‘cuộc chiến thời tiết’ giữa các quốc gia

Nhà khí tượng học cảnh báo "cuộc chiến thời tiết” giữa các quốc gia có thể nổ ra nếu việc gieo hạt mây vượt tầm kiểm soát, sau khi lũ lụt ở Dubai làm nảy sinh lo ngại về công nghệ gây mưa nhân tạo.

Thời tiết ngày 22/4: Bắc Bộ mưa dông, Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục