Hình ảnh bão Haiyan chụp qua vệ tinh.

Hình ảnh bão Haiyan chụp qua vệ tinh.

Các chuyên gia khí tượng thủy văn nước ngoài đã nhận định Haiyan là “một trong những cơn bão mạnh nhất trong năm, và có sức tàn phá khủng khiếp như sóng thần”.

 

Hãng tin Reuters cho biết, cơn bão Haiyan là một trong những cơn bão mạnh nhất năm 2013, thậm chí mạnh nhất từ trước tới nay, với sức gió vùng gần tâm bão lên tới 380km/h. Khi đổ bộ vào Philippines, cơn bão này đã gây ra những thiệt hại vô cùng nặng nề. Chỉ tính riêng ở Tacloban, khu vực phía tây nam Manila, một trong những khu vực mà bão Haiyan đổ bộ vào đầu tiên ở Philippines, đã có khoảng 100 người chết, hàng trăm hộ dân bị cuốn mất nhà cửa. Ngoài ra, khoảng 100 người khác bị thương do cơn bão. Trong thành phố, nước ngập tới ngang thắt lưng, hàng loạt cây và cột điện gãy đổ, ô tô bị lật, cuốn đi…  ngổn ngang khắp nơi, cản trở và gây tê liệt hệ thống giao thông. Tacloban là thành phố lớn nhất trong khu vực quần đảo Đông Visayas, hiện nay là một trong những nơi bị tàn phá nặng nề nhất.

Sóng lớn đánh vào bờ biển Legapzi, Philippines.

Ba hòn đảo lớn ở Philippines là Samar, Layte và Bohol đã bị mất điện và tê liệt hệ thống thông tin liên lạc. Khoảng 12 triệu người đang gặp nguy hiểm, trong đó có người dân ở Cebu, hòn đảo lớn với thành phố Cebu có dân số 2,5 triệu người. Điều quan trọng là khu vực này vẫn chưa hoàn toàn phục hồi sau sự tàn phá của cơn bão năm 2011 và trận động đất 7,2 độ richter tháng trước. Ở Cebu, mọi nỗ lực liên lạc bằng cả điện thoại cố định, di động hay sóng phát thanh đều bất thành.

Đường phố Manila ngổn ngang trong bão.

Khoảng 450 chuyến bay nội địa và tám chuyến bay quốc tế đã bị hủy do cơn bão.

Bão Haiyan sau khi càn quét qua Philippines, hiện tại đang vào tới biển Đông và hướng về phía Việt Nam. Các chuyên gia nhận định, nếu đổ bộ vào Việt Nam, đây sẽ là cơn bão mạnh nhất trong lịch sử bão lũ của Việt Nam.

Ông Jeff Masters, Giám đốc Trung tâm khí tượng Weather Underground nói: “Một khi đã đổ bộ vào đất liền Việt Nam, bão Haiyan sẽ giữ nguyên sức phá hủy của mình, với tốc độ gió tăng lên và lượng mưa nhiều hơn”.

Ngày 9-11, Haiyan có suy yếu đi nhưng các chuyên gia dự báo, nó sẽ mạnh trở lại thành siêu bão khi đổ bộ vào Việt Nam. Dự báo, sáng 10-11, bão Haiyan có thể tấn công vào khu vực Huế - Đà Nẵng.

Siêu bão Haiyan được đánh giá là mạnh gấp 3,5 lần bão Katrina đổ bộ vào bang Louisiana hồi năm 2005. Haiyan được các chuyên gia xếp thứ 4 trong số 10 cơn bão mạnh nhất trong lịch sử, chỉ sau bão Nacy và Violet đổ bộ vào Nhật Bản năm 1961, bão Ida cũng vào Nhật năm 1958.

 

                                                                              Theo Báo ND

 

 

Các tin khác


Siết chặt quản lý vật liệu nổ công nghiệp và hóa chất

Với chức năng quản lý nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN), hóa chất, thời gian qua, ngành Công Thương đã phối hợp các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo quản, sử dụng VLNCN và hóa chất trên địa bàn tỉnh.

Việt Nam sở hữu tiềm năng lớn về thị trường tín chỉ carbon

Theo tính toán, chỉ riêng ngành nông nghiệp Việt Nam, tiềm năng có thể đạt 57 triệu tín chỉ carbon mỗi năm.

Công nghệ mưa nhân tạo có thể dẫn đến ‘cuộc chiến thời tiết’ giữa các quốc gia

Nhà khí tượng học cảnh báo "cuộc chiến thời tiết” giữa các quốc gia có thể nổ ra nếu việc gieo hạt mây vượt tầm kiểm soát, sau khi lũ lụt ở Dubai làm nảy sinh lo ngại về công nghệ gây mưa nhân tạo.

Thời tiết ngày 22/4: Bắc Bộ mưa dông, Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Mưa to, dông lốc kèm mưa đá gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong 

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, chiều và đêm 20/4, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra mưa, mưa đá, dông lốc, sét cục bộ tại thành phố Hòa Bình và các huyện Đà Bắc, Cao phong, Lương Sơn. Tại một số điểm có mưa to như: Tiến Sơn (Lương Sơn) 34,4 mm, Độc Lập (TP Hòa Bình) 32,2 mm, Tân Pheo (Đà Bắc 21,8 mm), Xuân Phong (Cao Phong) 15,6 mm... Mưa đá, dông lốc đã gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong.

Sét đánh cháy rừng ở xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi

Trận mưa đá tối 20/4 đã gây cháy rừng tại khu đồi Cằn Kẻo, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục