Quang cảnh hội nghị

Quang cảnh hội nghị

(HBĐT) - Ngày 25/7, Hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (NTD) tỉnh đã tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014.

 

Đến nay, toàn Hội có tổng số 140 hội viên, trong đó có 66 hội viên tập thể, 74 hội viên cá nhân. 6 tháng đầu năm, Hội đã tiếp nhận, đã và đang giải quyết có kết quả 3 đơn khiếu nại trực tiếp và 30 khiếu nại qua điện thoại, khảo sát. Bên cạnh đó, thực hiện khảo sát 3 chợ với phương pháp đưa ra các câu hỏi để điều tra tình hình và người tiêu dùng nhận biết về quyền, nghĩa vụ của mình. Hoạt động của đại diện Hội và các thành viên của Hội đã tích cực đấu tranh với các hành vi gian lận, vi phạm quyền lợi NTD trong kinh doanh hàng hóa và cung ứng dịch vụ trên thị trường, đẩy mạnh tuyên truyền và thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi NTD tại cơ quan, đơn vị và địa bàn cư trú.

 

Triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Hội tập trung tuyên truyền, phổ biến Luật bảo vệ quyền lợi NTD và các văn bản liên quan đến luật và tập huấn về Chương trình “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” cho NTD, hướng dẫn đào tạo nâng cao nhận thức cho NTD; tư vấn hỗ trợ cho NTD về lựa chọn hàng hóa, nhất là vấn đề bảo hành hàng hóa; thực hiện điều tra, khảo sát ở một số chợ nông thôn, tổ chức thu thập ý kiến NTD về hợp đồng mẫu và các vấn đề liên quan để phản ảnh với cơ quan chức năng...                                                                      

 

 

                                                               Bùi Minh

 

Các tin khác


Công nghệ mưa nhân tạo có thể dẫn đến ‘cuộc chiến thời tiết’ giữa các quốc gia

Nhà khí tượng học cảnh báo "cuộc chiến thời tiết” giữa các quốc gia có thể nổ ra nếu việc gieo hạt mây vượt tầm kiểm soát, sau khi lũ lụt ở Dubai làm nảy sinh lo ngại về công nghệ gây mưa nhân tạo.

Thời tiết ngày 22/4: Bắc Bộ mưa dông, Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Mưa to, dông lốc kèm mưa đá gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong 

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, chiều và đêm 20/4, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra mưa, mưa đá, dông lốc, sét cục bộ tại thành phố Hòa Bình và các huyện Đà Bắc, Cao phong, Lương Sơn. Tại một số điểm có mưa to như: Tiến Sơn (Lương Sơn) 34,4 mm, Độc Lập (TP Hòa Bình) 32,2 mm, Tân Pheo (Đà Bắc 21,8 mm), Xuân Phong (Cao Phong) 15,6 mm... Mưa đá, dông lốc đã gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong.

Sét đánh cháy rừng ở xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi

Trận mưa đá tối 20/4 đã gây cháy rừng tại khu đồi Cằn Kẻo, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi.

Hà Nội, Hòa Bình xuất hiện mưa đá

Nhiều quận huyện ở Hà Nội và Hòa Bình xuất hiện mưa giông lớn kèm mưa đá, hạt đá to bằng đầu ngón tay, nhanh chóng tan khi tiếp đất.

Thời tiết ngày 20/4: Nắng nóng nhiều nơi trên cả nước, mưa dông vào chiều tối

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 20/4, Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 35-40%.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục