Quang cảnh hội thảo.

Quang cảnh hội thảo.

(HBĐT) - Ngày 21/1, Liện hiệp các hội KH&KT tỉnh tổ chức hội thảo công bố kết quả nghiên cứu Dự án “Đánh giá chất lượng và hiệu quả thực hiện Luật Người khuyết tật (NKT) tỉnh Hòa Bình qua tham vấn ý kiến của người dân và đề xuất giải pháp” (mã số dự án: C2-005). Dự Hội thảo có đại diện một số sở, ban, ngành liên quan, các Hội nghề nghiệp, huyện Mai Châu, Đà Bắc và thành phố Hòa Bình.

 

Dự án được được thực hiện từ tháng 5/2014 đến tháng 1/2015. Đây là dự án được tài trợ bởi Quỹ hỗ trợ sự tham gia của người dân và trách nhiệm giải trình, thuộc khuôn khổ chương trình quản trị công và cải cách hành chính - giai đoạn II” tại Việt Nam. Dự án được triển khai tại huyện Mai Châu, Đà Bắc và TP Hòa Bình. Dự án đã khảo sát toàn tỉnh hiện có 13.500 NKT, trong đó có 6.000 NKT mất khả năng lao động hoàn toàn. Qua công tác khảo sát, tham vấn ý kiến của người dân, các sở, ban, ngành và các hội nghề nghiệp trong tỉnh cho thấy: Dự án đã đánh giá việc thực hiện chính sách đối với NKT tại các cơ sở y tế, bệnh viện đã thực hiện được trên 85%, chưa thực hiện được 7,7%, bị lồng ghép với chế độ chính sách khác 2,6%; quan hệ xã hội, văn hóa cộng đồng và phong tục tập quán chưa thật sự khuyến khích, động viên NTK; việc kết hợp, phối hợp giữa các cơ quan về phổ biến chế độ chính sách, Luật NKT chưa thường xuyên; chính quyền cơ sở một số nơi chưa phát huy tốt vai trò tuyên truyền, vận động người dân thực hiện chính sách an sinh xã hội và Luật KTN tại cộng đồng.

 Tại Hội thảo đã đề ra một số giải pháp nhằm nâng cao việc thực hiện Luật NKT trên địa bàn tỉnh. Trong đó, nhấn mạnh đến việc nâng cao kiến thức & kỹ năng tư vấn Luật NKT cho cán bộ pháp  luật các tổ chức hội nghề nghiệp và các tổ chức chính trị - xã hội; coi trọng NKT là phụ nữ, trẻ em, hộ nghèo và đề cao các quan hệ thân thuộc giúp đỡ; kết hợp truyền thông đa phương tiện với cách thức thông tin truyền thông nội bộ, giữa hệ thống chính quyền với các tổ chức hội, hiệp hội; đồng thời, tạo nguồn tài chính trợ giúp pháp luật cho NKT tại cộng đồng…

 

                                                                Hồng Duyên

Các tin khác


Dông, lốc kèm mưa đá gây thiệt hại nhiều nhà dân ở Thanh Hóa

Chiều tối 17/4, ông Hoàng Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND huyện Mường Lát (Thanh Hóa) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra trận dông, lốc kèm mưa đá, gây thiệt hại tài sản, hoa màu của người dân.

Thời tiết ngày 17/4: Nắng nóng trải dài khắp cả nước, có nơi hơn 39 độ C

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 17/4, hầu khắp các vùng trên cả nước đều có nắng nóng, có nơi đặc biệt gay gắt. Dự báo, mức nhiệt tiếp tục tăng ở phía Đông Bắc Bộ những ngày tới.

Sẵn sàng cung ứng điện ổn định mùa nắng nóng

Mùa nắng nóng nhu cầu sử dụng điện tăng đột biến nên nguy cơ gây quá tải đường dây, đe dọa sự cố làm gián đoạn cung cấp điện. Để cấp điện ổn định, Công ty Điện lực Hòa Bình (PC Hòa Bình) triển khai đồng bộ nhiều giải pháp và đẩy mạnh tuyên truyền sử dụng tiết kiệm điện đến khách hàng.

Động đất có độ lớn 3.9 xảy ra tại Kon Plông, Kon Tum

Theo Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), chiều 15/4, trận động đất có độ lớn 3.9 xảy ra tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum.

Thời tiết ngày 15/4: Nắng nóng ở Tây Bắc Bộ, Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 15/4, khu vực Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Thời tiết ngày 14/4: Tây Bắc Bắc Bộ, Nam Bộ nắng nóng gay gắt

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 14/4, khu vực Tây Bắc Bắc Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 36 - 39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục