Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và huyện Cao Phong tham gia làm vệ sinh môi trường hưởng ứng sự kiện.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và huyện Cao Phong tham gia làm vệ sinh môi trường hưởng ứng sự kiện.

(HBĐT) - Ngày 2/6, tại huyện Cao Phong, UBND tỉnh đã tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng Ngày môi trường thế giới (5/6). Tham dự buổi lễ có đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, đoàn thể tỉnh, lãnh đạo một số huyện, thành phố và các ban, ngành, đoàn thể huyện Cao Phong.

 

Ngày Môi trường thế giới năm 2016 có chủ đề “Tiếng gọi thiên nhiên và hành động của chúng ta” nhằm truyền cảm hứng cho toàn nhân loại hướng tới các hành vi sống thân thiện với môi trường, giảm thiểu áp lực ngày càng gia tăng đối với các hệ sinh thái tự nhiên của trái đất. Những năm qua, công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh bước đầu thu được kết quả đáng khích lệ. Tuy nhiên, môi trường sống và lao động ở nhiều nơi trong tỉnh vẫn bị ảnh hưởng do chất thải của các hoạt động sản xuất, sinh hoạt gây ra. Một số cơ sở sản xuất công nghiệp có công nghệ sản xuất còn lạc hậu, tiêu tốn nhiều năng lượng. Do đó, phát sinh nhiều chất thải gây ô nhiễm môi trường, kèm với đó là tốc độ gia tăng phát thải khí nhà kính. Trên địa bàn còn 26 cơ sở gây ô nhiễm môi trường và 3 cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng cần phải xử lý.

 

Tại buổi lễ, đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã kêu gọi các cấp chính quyền, tầng lớp nhân dân, các tổ chức quần chúng lao động tích cực hưởng ứng chủ đề ngày Môi trường thế giới năm nay với những hành động thiết thực, cụ thể: Tăng cường các chiến dịch truyền thông nhằm cung cấp kiến thức, hiểu biết về vấn đề môi trường, trong đó nhấn mạnh chủ đề phòng chống buôn bán động vật hoang dã. Tổ chức các hoạt động phổ biến, giới thiệu các mô hình, điển hình tiên tiến bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, lên án các hành động buôn bán, kinh doanh động vật hoang dã. Khuyến khích hỗ trợ và tạo điều kiện cho các hoạt động bảo tồn đa dạng sinh học, sử dụng sản phẩm thân thiện, tạo dư luận và áp lực lên hành vi gây ô nhiễm môi trường, buôn bán động, thực vật hoang dã, vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường.  Ra quân thực hiện công tác bảo tồn đa dạng sinh học, động vật hoang dã về rừng, các hoạt động trồng rừng, trồng cây xanh, các hoạt động tái chế, ngày hội sống xanh, đồng thời thực hiện các chiến dịch làm vệ sinh môi trường, thu gom xử lý chất thải, rác thải, giải quyết những vấn đề bức xúc, tồn đọng trên địa bàn dân cư, cơ quan, đơn vị, trường học, sản xuất kinh doanh.

 

Ngay sau lễ mít tinh, các lực lượng tham gia đã ra quân trồng cây xanh, phát động chiến dịch làm vệ sinh môi trường, thu gom xử lý rác thải và truyền thông diễu hành nhằm hưởng ứng sự kiện ngày Môi trường.

 

 

                                                               

                                                                            Bùi Minh

 

 

 

Các tin khác


Công nghệ mưa nhân tạo có thể dẫn đến ‘cuộc chiến thời tiết’ giữa các quốc gia

Nhà khí tượng học cảnh báo "cuộc chiến thời tiết” giữa các quốc gia có thể nổ ra nếu việc gieo hạt mây vượt tầm kiểm soát, sau khi lũ lụt ở Dubai làm nảy sinh lo ngại về công nghệ gây mưa nhân tạo.

Thời tiết ngày 22/4: Bắc Bộ mưa dông, Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Mưa to, dông lốc kèm mưa đá gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong 

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, chiều và đêm 20/4, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra mưa, mưa đá, dông lốc, sét cục bộ tại thành phố Hòa Bình và các huyện Đà Bắc, Cao phong, Lương Sơn. Tại một số điểm có mưa to như: Tiến Sơn (Lương Sơn) 34,4 mm, Độc Lập (TP Hòa Bình) 32,2 mm, Tân Pheo (Đà Bắc 21,8 mm), Xuân Phong (Cao Phong) 15,6 mm... Mưa đá, dông lốc đã gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong.

Sét đánh cháy rừng ở xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi

Trận mưa đá tối 20/4 đã gây cháy rừng tại khu đồi Cằn Kẻo, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi.

Hà Nội, Hòa Bình xuất hiện mưa đá

Nhiều quận huyện ở Hà Nội và Hòa Bình xuất hiện mưa giông lớn kèm mưa đá, hạt đá to bằng đầu ngón tay, nhanh chóng tan khi tiếp đất.

Thời tiết ngày 20/4: Nắng nóng nhiều nơi trên cả nước, mưa dông vào chiều tối

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 20/4, Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 35-40%.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục