(HBĐT) - Sau 7 năm triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), huyện Mai Châu đã có 3 xã đạt 19 tiêu chí.


           Ảnh: Ngày mới ở bản Lác, Chiềng Châu-điểm du lịch nổi tiếng ở Mai Châu. Ảnh: TL

Bước vào giai đoạn 2017 - 2020, huyện Mai Châu xác định việc triển khai chương trình xây dựng NTM trên địa bàn tập trung vào 5 nhiệm vụ trọng tâm là: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền thi đua xây dựng NTM đến nhân dân bằng nhiều hình thức, phong phú, thiết thực để nhân dân hiểu rõ vai trò chủ thể trong công cuộc xây dựng NTM. Nâng cao vai trò, nhận thức của Ban chỉ đạo các cấp, ban quản lý xã. Đẩy mạnh công tác đào tạo, tập huấn đội ngũ cán bộ từ huyện đến cơ sở, nhất là cán bộ ở cơ sở đảm bảo nhận thức đầy đủ quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước về xây dựng NTM. Tăng cường công tác đầu tư phát triển, nâng cấp kết cấu hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất và đời sống nhân dân về giao thông, thủy lợi, trạm y tế, trường học, chợ, điện, cơ sở vật chất văn hóa... đảm bảo phù hợp với quy hoạch, tình hình thực tiễn ở địa phương theo chuẩn của bộ tiêu chí về xây dựng NTM. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, đảm bảo ANTT - TTATXH tại địa phương. Để thực hiện các mục tiêu trên, Ban chỉ đạo chương trình xây dựng NTM huyện Mai Châu đã chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành phụ trách xã triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn, chỉ đạo, hướng dẫn các xã đẩy nhanh tiến độ thi công và thực hiện các nguồn vốn của chương trình một cách hiệu quả. Nhờ đó đến nay, 22 xã trong huyện hoàn thành có quyết định phê duyệt quy hoạch chung đề án xây dựng NTM, đạt 100%. 18 xã hoàn thành và có quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết khu trung tâm xã, đạt 81,8%. Còn 4 xã chưa lập quy hoạch chi tiết trung tâm là Tân Mai, Phúc Sạn, Tân Dân và Cun Pheo.

Về giao thông, toàn huyện có 4 xã đạt chuẩn tiêu chí giao thông, đạt 18,18% kế hoạch như: Mai Hạ, Chiềng Châu, Tòng Đậu, Đồng Bảng; 12 xã đạt tiêu chí về thủy lợi, bằng 54,45%; 22 xã đạt tiêu chí về điện, tỷ lệ hộ sử dụng điện đạt 100%; 8 xã có chợ nằm trong quy hoạch, trong đó có 2 chợ đạt chuẩn tiêu chí chợ nông thôn theo quy định. Toàn huyện có 20/22 xã đạt tiêu chí cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, chiếm 90,9%.

Bên cạnh đó, công tác phát triển giáo dục ở nông thôn, phát triển y tế cơ sở, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cũng như đời sống văn hóa của người dân , QP-AN, trật tự xã hội đều được chú trọng. Đến cuối năm 2017, toàn huyện có 23 trường đạt chuẩn quốc gia, 6 xã đạt chuẩn tiêu chí trường học, đạt 27,27% như các xã Tòng Đậu, Chiềng Châu, Mai Hạ, Vạn Mai, Nà Phòn, Mai Hịch. Các trạm y tế được tăng cường y, bác sỹ theo quy định, 100% các xã có trạm y tế, 9 xã có bác sỹ, 8 xã đạt chuẩn quốc gia về y tế, đạt 36,36%...

Đồng chí Hà Công Thẻ, Chủ tịch UBND huyện Mai Châu, Trưởng Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM của huyện cho biết: Năm 2018, huyện Mai Châu đề ra các giải pháp thực hiện với mục tiêu tiếp tục quan tâm huy động các nguồn lực xây dựng nông thôn mới, cần chú trọng cân đối nguồn lực từ ngân sách huyện cho chương trình và lồng ghép thực hiện với các chương trình khác để hoàn thành kế hoạch. Đẩy mạnh chuyển giao khoa học, kỹ thuật, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, thực hiện dự án phát triển sản xuất nhằm mục tiêu nâng cao đời sống, thu nhập cho người dân. Vận động nhân dân tham gia hiến đất, hiến công để triển khai các công trình công cộng.


Thu Hường

(Đài Mai Châu)

Các tin khác


Thị trấn Mai Châu giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc Thái

(HBĐT) - Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Hà Văn Quang, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Mai Châu (Mai Châu) cho biết: Ngày nay, xã hội phát triển, văn hóa giao thoa, bên cạnh tiếp thu những tinh hoa văn hóa thì một bộ phận thế hệ trẻ thờ ơ với bản sắc văn hóa dân tộc Thái. Giới trẻ có xu hướng yêu thích những bài hát nhạc trẻ, nét văn hóa kiểu phương Tây… đã làm bản sắc văn hóa truyền thống ngày càng mai một. Trước thực tế đó, trong thời gian qua, cấp ủy, chính quyền thị trấn Mai Châu không ngừng nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp nhằm giữ gìn và phát huy những nét văn hóa đặc sắc của dân tộc Thái.

Xã Mai Hịch phát triển du lịch cộng đồng

(HBĐT) - Về Mai Hịch (Mai Châu) vào những ngày cuối tháng 9, chúng tôi như được đắm mình trong không gian thiên nhiên tươi đẹp, những cánh đồng chín vàng nằm bao quanh là những núi đồi nối tiếp núi đồi, mây trắng vấn vít và xa xa là những làn khói trắng lảng bảng trên nóc nhà sàn... Vẻ đẹp hoang sơ đã níu chân du khách xa gần và trở thành điểm đến du lịch hấp dẫn trong những năm gần đây.

Bế mạc liên hoan làng du lịch cộng đồng các tỉnh Tây Bắc mở rộng năm 2017

(HBĐT) - Sau 3 ngày diễn ra nhiều họat động sôi nổi, hấp dẫn, liên hoan làng du lịch cộng đồng các tỉnh Tây Bắc mở rộng năm 2017 đã thành công tốt đẹp. Tối ngày 8/10, tại sân vận động huyện Mai Châu đã diễn ra lễ tổng kết, bế mạc liên hoan làng du lịch cộng đồng các tỉnh Tây Bắc năm 2017. Dự lễ bế mạc có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban tổ chức liên hoan; Nguyễn Quang Trung, Phó Cục trưởng Cục văn hóa cơ sở, Bộ VH,TT&DL; lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh cùng đông đảo nghệ nhân các làng du lịch cộng đồng; nhân dân, du khách trong và ngoài tỉnh.

Mai Châu chuẩn bị các điều kiện tổ chức Liên hoan làng du lịch cộng đồng các tỉnh Tây Bắc mở rộng

(HBĐT) - Huyện Mai Châu được chọn làm địa điểm tổ chức Liên hoan làng du lịch cộng đồng các tỉnh Tây Bắc mở rộng năm 2017, được tổ chức từ ngày 6-8/10. Đây được xem là cơ hội lớn tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu tiềm năng du lịch của tỉnh Hòa Bình, huyện Mai Châu để thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế biết và đến Hòa Bình nhiều hơn.

Huyện Mai Châu: Quyết tâm chính trị tạo bứt phá phát triển du lịch cộng đồng

(HBĐT) - Không còn là địa danh mờ nhạt ít người biết đến như nhiều năm về trước, giờ đây, nhờ tạo được bứt phá trong phát triển du lịch cộng đồng (DLCĐ), Mai Châu đang trở thành cái tên đầy sức hút đối với du khách muôn phương và đứng trước nhiều vận hội mới để vươn tầm phát triển.

Mai Châu: 9 tháng, đón trên 247.200 lượt khách du lịch

(HBĐT) - Trong 9 tháng đầu năm 2017, huyện Mai Châu đã đón trên 247.230 lượt khách đến tham quan du lịch. Trong đó, khách quốc tế là 66.074 lượt người, khách nội địa là 181.157 lượt người. Tổng doanh thu từ du lịch ước đạt khoảng 64.280 triệu đồng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục