Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), xã Phú Vinh (Tân Lạc) xuất phát điểm thấp; là xã thuần nông, cơ sở hạ tầng còn hạn chế, trình độ dân trí không đồng đều... Năm 2023, thu nhập bình quân đầu người của xã mới đạt 38 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo trên 14%.


Công trình nhà văn hoá xã Phú Vinh (Tân Lạc) đang được đẩy nhanh tiến độ thi công, phấn đấu hết năm 2024, xã hoàn thành tiêu chí số 6 về cơ sở vật chất văn hoá.

Xã Phú Vinh hiện có 7 xóm, 889 hộ, trên 4.400 nhân khẩu. Tổng diện tích gieo trồng hằng năm trên 1.000 ha, trong đó diện tích trồng lúa 220 ha, mía 250 ha, ngô khoảng 360 ha, sắn 100 ha, còn lại là các loại cây rau màu khác… Diện tích canh tác là vậy nhưng thực tế việc sản xuất của người dân gặp nhiều khó khăn do đất đai không phì nhiêu, manh mún, địa hình đồi dốc; việc ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào thâm canh còn hạn chế, cùng với thời tiết diễn biến khó lường, giá cả thị trường biến động... dẫn đến chi phí cao, trong khi năng suất, chất lượng sản phẩm nông nghiệp thấp. 

Phát triển kinh tế của xã đều trông vào nông nghiệp nhưng lại khá manh mún, nhỏ lẻ, chưa có điểm nhấn. Ngoài tư tưởng trông chờ ỷ lại của một bộ phận người dân và cán bộ, việc huy động sức dân cũng là thách thức. Xác định nâng cao nhận thức về xây dựng NTM để người dân đồng thuận, xã Phú Vinh đẩy mạnh công tác tuyên truyền với nhiều hình thức thông qua hội nghị, lồng ghép trong các hoạt động sinh hoạt tập thể, họp khu dân cư, hệ thống loa, băng rôn, khẩu hiệu... Từ đó, người dân dần hiểu được ý nghĩa của chương trình xây dựng NTM là lấy sức dân để lo cho dân, người dân là chủ thể trong các hoạt động, cũng là người hưởng thụ thành quả. Nhiều người dân dần thay đổi nếp nghĩ, khơi dậy được tinh thần chủ động trong Nhân dân, góp phần đưa chương trình xây dựng NTM thành phong trào rộng khắp. Qua đánh giá, đến nay xã Phú Vinh đạt 12/19 tiêu chí. Còn 7 tiêu chí chưa đạt đều là tiêu chí khó cần nhiều nguồn lực như tiêu chí số 2 về giao thông, tiêu chí số 6 về cơ sở vật chất văn hoá, tiêu chí số 9 về tỷ lệ hộ nghèo…

Nguyên nhân những khó khăn trong xây dựng NTM của Phú Vinh là dân cư phân bố không đều, sản xuất hàng hóa chưa phát triển đồng bộ, việc áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật còn nhiều khó khăn, tập quán canh tác nhỏ lẻ. Trong khi đó, nguồn kinh phí thực hiện chương trình còn hạn chế so với mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ đề ra. Nguồn lực huy động tại chỗ khó khăn, đặc biệt là từ quỹ đất và đóng góp của người dân. Việc lồng ghép nguồn vốn từ các chương trình mục tiêu quốc gia chưa thực sự đồng bộ, thống nhất…

Trao đổi về những khó khăn trong quá trình xây dựng NTM, Chủ tịch UBND xã Phú Vinh Đinh Công Thành cho biết: Để có thể về đích NTM, chặng đường sắp tới, địa phương còn không ít khó khăn, thách thức cần vượt qua. Nút thắt lớn nhất đối với xã là hoàn thành tiêu chí về thu nhập và tỷ lệ hộ nghèo. Xã xác định tiếp tục tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về xây dựng NTM; vận động người dân hiến đất, góp công xây dựng các công trình phúc lợi xã hội với phương châm Nhà nước và Nhân dân cùng làm. Đồng thời, tích cực vận động Nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập và giảm nghèo bền vững. Lồng ghép các chương trình mục tiêu quốc gia đang triển khai trên địa bàn để đạt hiệu quả cao. Xã phấn đấu mỗi năm đạt thêm ít nhất 1 tiêu chí.



Đinh Thắng

Các tin khác


Xã Phú Lai giữ vững tiêu chí an ninh trật tự

Xác định đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) có vai trò quan trọng trong xây dựng nông thôn mới, thời gian qua, xã Phú Lai (Yên Thuỷ) tích cực thực hiện và giữ vững tiêu chí ANTT, góp phần xây dựng địa bàn an toàn, ổn định phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và vì sự bình yên của Nhân dân.

Huyện Tân Lạc - nhiều khó khăn trong thực hiện tiêu chí thu nhập

Tiêu chí số 10 về thu nhập được đánh giá là một trong những tiêu chí khó thực hiện nhất trong Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM) đối với các xã trên địa bàn tỉnh. Ðến nay, huyện Tân Lạc còn nhiều xã chưa đạt tiêu chí này. Với những xã đã đạt chuẩn NTM thì việc giữ vững tiêu chí cũng gặp không ít khó khăn.

Huyện Lạc Thuỷ: Trên 95% hộ dân nông thôn sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh

Thực hiện Chiến lược quốc gia về cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn, huyện Lạc Thuỷ đã lồng ghép Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn vào Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện. Đồng thời, huyện có những chính sách ưu đãi, chính sách tín dụng, khuyến khích đầu tư công trình cấp nước tập trung nông thôn.

Phân bổ trên 80 tỷ đồng thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới

Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, tính đến hết tháng 7, UBND tỉnh đã giao chi tiết 80.206,56 triệu đồng (ngân sách Trung ương 57.290,4 triệu đồng; ngân sách tỉnh 22.916,16 triệu đồng). Trong đó, đợt 1 phân bổ 18.805,5 triệu đồng; đợt 2 là 2.487,1 triệu đồng; đợt 3 là 58.913,96 triệu đồng.

Huyện Kim Bôi nhiều áp lực trong đầu tư hạ tầng giao thông

Đến nay, huyện Kim Bôi mới có 7/16 xã hoàn thành tiêu chí số 2 về giao thông trong chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM). Đây là tiêu chí rất khó đối với các xã trên hành trình phấn đấu đạt chuẩn NTM giai đoạn 2021 - 2025.

Cao Phong tăng tốc thực hiện các tiêu chí huyện nông thôn mới

Hướng đến mục tiêu đạt chuẩn huyện nông thôn mới vào năm 2025, huyện Cao Phong đang tăng tốc thực hiện các tiêu chí chưa đạt, gồm: Y tế - văn hóa - giáo dục (tiêu chí 5); kinh tế (tiêu chí 6); môi trường (tiêu chí 7); chất lượng môi trường sống (tiêu chí 8). Đến nay, huyện đã đạt 5/9 tiêu chí, gồm: Quy hoạch; giao thông; thủy lợi; điện; hệ thống chính trị - an ninh trật tự - hành chính công.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục