Thực hiện Kết luận số 61-KL/TW của Ban Bí thư về Đề án "Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới (NTM) và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010 - 2020” (Đề án 61), Hội Nông dân huyện Yên Thủy tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Từ đó, huy động hội viên nông dân toàn huyện góp sức thực hiện các mục tiêu phát triển KT-XH địa phương và Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM.


Nông dân xóm Đại Đồng, xã Ngọc Lương (Yên Thủy) trồng bưởi theo tiêu chuẩn hữu cơ, đáp ứng nhu cầu tiêu thụ trong nước và xuất khẩu.

Về vùng bưởi Đại Đồng ở xã Ngọc Lương (Yên Thủy), những quả bưởi xanh trĩu cành được bọc màng cẩn thận để tránh sâu bệnh, đảm bảo thơm ngon nhất khi đến mùa thu hoạch. Bà Bùi Thị Minh Châu, Chủ tịch Hội Nông dân xã Ngọc Lương cho biết: Với việc ứng dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến, không sử dụng phân bón hoá học và các loại thuốc bảo vệ thực vật, những cây bưởi Diễn ở Đại Đồng cho ra sản phẩm bưởi chất lượng cao và đã được xuất khẩu. Những năm gần đây, không ít nông dân trong vùng đã thoát nghèo và vươn lên trở thành hộ sản xuất kinh doanh (SXKD) giỏi nhờ tuân thủ các quy trình sản xuất an toàn, hữu cơ. Bưởi sạch được người tiêu dùng ưa chuộng, giá ổn định và cao hơn so với khi canh tác theo lối truyền thống. Năm 2020, bưởi Diễn ở Đại Đồng đã được công nhận sản phẩm OCOP 4 sao.

Những năm qua, phong trào nông dân thi đua SXKD giỏi - một trong ba phong trào lớn của các cấp Hội Nông dân được chú trọng. Hội Nông dân huyện Yên Thủy chỉ đạo các cơ sở hội tập trung vào một số ngành nghề thế mạnh, tận dụng những lợi thế về tự nhiên, nguồn lao động như: kinh doanh dịch vụ, các mô hình trang trại tổng hợp, mô hình nuôi gà, trồng bưởi, trồng cây dược liệu... Hàng năm, Hội Nông dân huyện tổ chức cho hội viên đăng ký danh hiệu hộ SXKD giỏi các cấp. Trong 3 năm (2021-2024) đã có 19.960 lượt hộ nông dân đăng ký và 11.950 lượt hộ đạt danh hiệu nông dân SXKD giỏi các cấp; 2 hộ được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tặng danh hiệu "Nông dân Việt Nam xuất sắc”.

Góp phần thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, xây dựng NTM, Quỹ Hỗ trợ nông dân đã hỗ trợ vốn ưu đãi cho nông dân hiệu quả. Từ nguồn vốn, hội viên có thêm điều kiện để phát triển sản xuất, tạo việc làm, nâng cao thu nhập, giảm nghèo và vươn lên làm giàu. Hội Nông dân huyện đang quản lý 6,165 tỷ đồng quỹ. Từ nguồn vốn này đã có 19 dự án được giải ngân, 175 hộ hội viên được vay vốn phát triển kinh tế, giải quyết việc làm.

Hoạt động tín chấp vốn với các ngân hàng cũng được đẩy mạnh giúp nông dân có thêm cơ hội phát triển, mở rộng các mô hình kinh tế. Hội Nông dân huyện đang quản lý vốn ủy thác của 3 ngân hàng (Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Agribank, Ngân hàng Liên Việt) với tổng dư nợ 288 tỷ đồng. 100% cơ sở hội sử dụng nguồn vốn vay đúng mục đích, hiệu quả.

Trong phong trào xây dựng NTM, Hội Nông dân các xã, thị trấn vận động cán bộ, hội viên hiến trên 50.000m2 đất làm đường giao thông và các công trình phúc lợi; đóng góp trên 1 tỷ đồng và 32.850 ngày công xây dựng, tu sửa các công trình công cộng. Kết quả đã đào đắp 852m3 đất, đá và nạo vét 340km kênh mương nội đồng; xây dựng 4 mô hình dân vận khéo, 11 mô hình hàng cây nông dân...

Đến nay, Hội Nông dân huyện Yên Thủy có 11.536 hội viên sinh hoạt tại 115 chi hội, 234 tổ hội. Đồng chí Vũ Hồng Thanh, Chủ tịch Hội Nông dân huyện cho biết: Đề án 61 không chỉ giúp nông dân yên tâm đầu tư phát triển sản xuất, làm giàu chính đáng, tích cực tham gia xây dựng NTM, mà còn góp phần tăng niềm tin vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước cũng như nâng cao vai trò, trách nhiệm của tổ chức hội đối với hội viên. Bước đầu, Hội Nông dân huyện đã tổ chức được một số dịch vụ hiệu quả, thiết thực giúp nông dân nghèo không có tài sản thế chấp tháo gỡ khó khăn, nhất là đầu vào sản xuất như: vốn, vật tư, ứng dụng khoa học kỹ thuật... góp phần tăng năng suất, sản lượng, hạ giá thành sản phẩm, tăng khả năng cạnh tranh, tăng thu nhập, cải thiện đời sống nông dân. Thời gian tới, hội tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền; tập trung xây dựng các chương trình, đề án cụ thể về phát triển nông nghiệp, xây dựng NTM để các địa phương phối hợp thực hiện. Qua đó, góp phần thực hiện hiệu quả Đề án 61, nâng cao đời sống hội viên, đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp, phát triển KT-XH địa phương.


T.H

Các tin khác


Phát triển du lịch nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới

Những năm gần đây, việc triển khai Chương trình phát triển du lịch nông thôn đã khơi dậy tiềm năng, lợi thế của khu vực nông thôn trong phát triển các loại hình du lịch. Qua đó, góp phần phát triển kinh tế vùng nông thôn, xây dựng nông thôn mới đi vào chiều sâu, hiệu quả và bền vững.

Xã Tú Lý xây dựng nông thôn mới vững tiêu chí về văn hóa

Xã Tú Lý, huyện vùng cao Đà Bắc về đích nông thôn mới (NTM) từ năm 2018. Hiện nay, xã đang phấn đấu xây dựng NTM nâng cao. Qua rà soát và đánh giá, xã Tú Lý hiện đạt 6/19 tiêu chí trong bộ tiêu chí NTM nâng cao, trong đó có tiêu chí 6 về văn hóa.

Yên Trị - lá cờ đầu trong xây dựng nông thôn mới

Năm 2016, xã Yên Trị (Yên Thủy) đạt chuẩn nông thôn mới (NTM); năm 2020 đạt chuẩn NTM nâng cao và năm 2021 đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Yên Trị là xã đầu tiên và duy nhất của tỉnh đến thời điểm này được công nhận đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.

Huyện Yên Thủy: Khám, chữa bệnh cho trên 527.000 lượt người

Thời gian qua, huyện Yên Thủy tập trung nguồn lực, từng bước đầu tư, củng cố cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho đồng bào dân tộc thiểu số.

Xã Phú Lai giữ vững tiêu chí an ninh trật tự

Xác định đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) có vai trò quan trọng trong xây dựng nông thôn mới, thời gian qua, xã Phú Lai (Yên Thuỷ) tích cực thực hiện và giữ vững tiêu chí ANTT, góp phần xây dựng địa bàn an toàn, ổn định phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và vì sự bình yên của Nhân dân.

Huyện Tân Lạc - nhiều khó khăn trong thực hiện tiêu chí thu nhập

Tiêu chí số 10 về thu nhập được đánh giá là một trong những tiêu chí khó thực hiện nhất trong Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM) đối với các xã trên địa bàn tỉnh. Ðến nay, huyện Tân Lạc còn nhiều xã chưa đạt tiêu chí này. Với những xã đã đạt chuẩn NTM thì việc giữ vững tiêu chí cũng gặp không ít khó khăn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục