(HBĐT) - Sáng 12/5, ứng cử viên (ƯCV) đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII thuộc Đơn vị bầu cử số 1 TP Hòa Bình đã tiếp xúc với đại diện 50 cử tri 7 phường, xã của TP Hòa Bình (xã Mông Hóa, Quang Tiến, Hợp Thành, Thịnh Minh, Độc Lập, phường Trung Minh) theo hình thức trực tuyến từ UBND tỉnh tới UBND thành phố.


Quang cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri trực tuyến tại điểm cầu UBND tỉnh.

Đơn vị bầu cử số 1 TP Hòa Bình gồm 5 ƯCV: Ông Ngô Ngọc Đức, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Hòa Bình; bà Hà Thị Hương Giang, Phó Bí thư TT Đảng ủy phường Tân Hòa; bà Nguyễn Thu Hà, Phó trưởng Ban Dân tộc, HĐND tỉnh; bà Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư TT Đảng ủy phường Thái Bình; ông Đinh Văn Trung, bác sĩ Trung tâm Y tế TP Hòa Bình. 

Các đại biểu, cử tri, ƯCV dự hội nghị tại 2 điểm cầu thực hiện đúng việc đeo khẩu trang, sát khuẩn tay, ngồi giãn cách. Sau khi lãnh đạo UB MTTQ tỉnh giới thiệu tiểu sử tóm tắt của 5 ƯCV, các ƯCV lần lượt trình bày chương trình hành động (CTHĐ) nếu được bầu là đại biểu HĐND tỉnh. Các ƯCV hứa nếu trúng cử sẽ thường xuyên giữ mối liên hệ với cử tri, chuyển tải tâm tư, nguyện vọng tới HĐND; thực hiện tốt trách nhiệm của người đại biểu được dân bầu. Quan tâm đề xuất, kiến nghị các quyết sách chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân, nhất là nơi ứng cử. Vấn đề quy hoạch, chỉnh trang đô thị, môi trường, rác thải; việc làm cho người dân bị thu hồi đất; xây dựng Đảng, hệ thống chính trị vững mạnh. Khai thác tiềm năng thế mạnh của để thúc đẩy phát triển KT-XH, phấn đấu TP Hòa Bình đạt đô thị loại II trước năm 2025.

Hội nghị có 5 ý kiến phát biểu của cử tri, thể hiện sự kỳ vọng, mong muốn với các ƯCV. Mong ƯCV nếu trúng cử là đại biểu HĐND tỉnh nghiêm túc thực hiện CTHĐ đề ra, tham gia trách nhiệm trong quyết định các vấn đề quan trọng của thành phố, của tỉnh. Quan tâm giải quyết các vấn đề cử tri đề đạt. Giám sát các cơ quan chức năng trong giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri và kịp thời thông tin trả lời cho Nhân dân; tránh tư tưởng tư duy nhiệm kỳ. Trong đó, quan tâm đến các vấn đề như: Xây dựng hạ tầng các công trình thiết yếu ở địa bàn dân cư, tại các đơn vị mới sáp nhập; giám sát trong xây dựng các công trình sao cho xây dựng thành phố khang trang, sạch đẹp, văn minh, sớm trở thành đô thị loại II; kinh phí cho các đoàn thể ở cấp xã …

Thay mặt các ƯCV, đồng chí Ngô Ngọc Đức, Bí thư Thành ủy Hòa Bình tiếp thu ý kiến của các cử tri. Khẳng định những băn khoăn, kiến nghị của cử tri cũng là trăn trở của thành phố nói chung, đồng chí cho biết thành phố sẽ quan tâm giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền. Những vấn đề không thuộc thẩm quyền sẽ kiến nghị, đề xuất với cấp trên, HĐND tỉnh để giải quyết. Những vấn đề cử tri nêu cần được giải quyết trong nhiệm kỳ này. ƯCV nào trúng cử cần quan tâm lắng nghe Nhân dân, thực tốt trách nhiệm của người đại biểu dân cử, xứng đáng với niềm tin, kỳ vọng của cử tri.

Cẩm Lệ

Các tin khác


Kỳ họp thứ 13 (Kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức ngày 7/4/2023

(HBĐT) - HĐND tỉnh vừa ban hành Thông báo số 36/TB-HĐND về việc tổ chức Kỳ họp thứ 13 (Kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026.

HĐND huyện Yên Thủy tổ chức Kỳ họp thứ 10, nhiệm kỳ 2021 - 2026

(HBĐT) - Ngày 21/12, HĐND huyện Yên Thủy khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức Kỳ họp thứ 10 - Kỳ họp thường lệ cuối năm 2022.

HĐND huyện Lạc Thuỷ tổ chức Kỳ họp thứ 8, nhiệm kỳ 2021 - 2026

(HBĐT) - Ngày 20/12, HĐND huyện Lạc Thủy tổ chức Kỳ họp thứ 8, HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 nhằm đánh giá nhiệm vụ KT-XH, QP-AN năm 2022, đề ra nhiệm vụ KT-XH, QP-AN năm 2023 và quyết định nhiều nội dung quan trọng của địa phương. 

Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tỉnh gửi đến Kỳ họp thứ 3, thứ 4, Quốc hội khóa XV

(HBĐT) - Cử tri kiến nghị: "Luật Người cao tuổi (NCT) được Quốc hội (QH) thông qua ngày 23/11/2009 tại Kỳ họp thứ 6, QH khóa XII. Đến nay, một số điểm đã không còn phù hợp, đề nghị QH sớm sửa đổi để khắc phục những hạn chế, bất cập của Luật và phù hợp với giai đoạn hiện nay” (sau Kỳ họp thứ 3).

Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 3, thứ 4, Quốc hội khóa XV

(HBĐT) - Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh ban hành Văn bản số 306/ ĐĐBQH-CTQH, ngày 16/11/2022 về việc thông tin kết quả trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tỉnh Hòa Bình gửi đến Kỳ họp thứ 3, thứ 4, Quốc hội khóa XV. Báo Hòa Bình trích đăng một số nội dung ý kiến, kiến nghị cử tri quan tâm.

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri các xã vùng Nam huyện Lương Sơn

(HBĐT) - Tại UBND xã Liên Sơn, tổ đại biểu HĐND tỉnh gồm các đồng chí: Nguyễn Thị Cẩm Phương, Phó Chủ tịch TT HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Thắng, Giám đốc Sở KH&ĐT; Bùi Quang Toàn, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Lương Sơn; Nguyễn Thể Thao, Chủ tịch UBMTTQ xã Liên Sơn (Lương Sơn); Trần Trung Đức, Giám đốc HTX chuối Viba (Lương Sơn) đã tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2022, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 với cử tri các xã: Liên Sơn, Cao Dương, Thanh Cao, Thanh Sơn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục