(HBĐT) - Mới đây, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã phát động phong trào thi đua đặc biệt "Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”. Chiều dài lịch sử của dân tộc ta và qua 4 lần bùng phát dịch Covid-19, bài học kinh nghiệm đã chỉ ra: Đoàn kết, chung sức, đồng lòng, khi muôn triệu trái tim chung một ý chí sẽ là "vũ khí tối tân” chiến thắng mọi kẻ thù. Covid-19 là "giặc” vô hình nhưng vô cùng nguy hiểm và quan điểm "chống dịch như chống giặc”, huy động sự vào cuộc  của cả hệ thống chính trị và toàn dân đã được lãnh đạo Đảng, Nhà nước nhấn mạnh,  chỉ đạo xuyên suốt trong cuộc chiến đầy   cam go này.


Nhân dân TP Hòa Bình vận chuyển hàng hóa đến trụ sở UB MTTQ tỉnh ủng hộ TP Hồ Chí Minh chống dịch Covid-19.

Khi làn sóng dịch Covid-19 lần thứ 4 bùng phát ở nước ta gây thiệt hại về kinh tế, sức khỏe, ảnh hưởng đến tinh thần người dân. Song chính trong những lúc gian nguy, tinh thần đoàn kết, sẻ chia và ý chí, tinh thần Việt Nam lại tỏa sáng. Với các giải pháp đồng bộ về giãn cách xã hội, điều trị, đảm bảo an sinh xã hội, ANTT; lấy phường, xã, thị trấn làm "pháo đài”, mỗi người dân là một chiến sỹ... tình hình dịch Covid-19 đã cơ bản được kiểm soát trên toàn quốc. 

Không khỏi xúc động khi những chiến sỹ tuyến đầu chống dịch là bác sĩ, điều dưỡng, công an, quân đội không quản hiểm nguy, gian khổ, thâu đêm suốt sáng, rãi nắng, dầm mưa cống hiến, hy sinh vì bình yên của Nhân dân. Những tấm lòng thiện nguyện từ tâm, sáng kiến về cây ATM gạo, siêu thị hạnh phúc 0 đồng, bữa cơm san sẻ yêu thương... hỗ trợ người khó khăn làm lay động lòng người. 

Là tỉnh miền núi còn khó khăn, nhưng Hòa Bình đã chứng tỏ truyền thống tốt đẹp của dân tộc - đoàn kết, nghĩa tình luôn hiện hữu trong tâm khảm của mỗi người dân. Khi được khơi dậy qua lời kêu gọi của UB MTTQ ủng hộ phòng, chống dịch (PCD) đã thể hiện, lan tỏa bằng những việc nghĩa. Không phân biệt dân tộc, tôn giáo, giai tầng xã hội, tuổi tác, Nhân dân đồng lòng tham gia hưởng ứng. Người có của góp của, người có công góp công, có nhiều góp nhiều, có ít góp ít. Thật cảm động khi có cụ trước khi về với tổ tiên đã để lại di nguyện cho con cháu chuyển 5 triệu đồng ủng hộ Quỹ PCD Covid-19; có cụ lão thành cách mạng 96 tuổi dành dụm tiền phụ cấp hàng tháng để ủng hộ. Những người nông dân ra ruộng hái bí xanh, vào bếp đóng tải gạo và đạp xe đến điểm tập kết hàng hóa ủng hộ Nhân dân TP Hồ Chí Minh... Rồi những bác sĩ, điều dưỡng tình nguyện viết đơn vào tâm dịch TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai để tiếp sức cho đồng nghiệp; những nhân viên y tế sẵn sàng lên đường hỗ trợ Thủ đô Hà Nội PCD... Trong lúc TP Hồ Chí Minh cam go nhất, Hòa Bình là một trong những đơn vị đầu tiên trong nước kịp thời chuyển trên 300 tấn hàng hóa hỗ trợ qua chuyến tàu mang số hiệu đặc biệt HB2021. 

Từ nguồn lực ủng hộ từ Quỹ đã hỗ trợ đắc lực cho công tác PCD trong tỉnh và chia sẻ với tỉnh, thành phố bạn. Với tấm lòng và trách nhiệm, các hội, đoàn thể, nhóm thiện nguyện trong tỉnh cũng đã tổ chức nhiều chương trình ý nghĩa hỗ trợ người khó khăn cách ly, người từ vùng dịch về địa phương, lực lượng tuyến đầu bằng những suất ăn nghĩa tình, nhu yếu phẩm, động viên tinh thần. Với sự đoàn kết, vào cuộc của cả hệ thống chính trị, phát huy vai trò của các "pháo đài”, "chiến sỹ”, Tổ Covid cộng đồng... Hòa Bình thực hiện khá tốt mục tiêu kép, đến nay vẫn giữ được vùng xanh an toàn. 

Tuy nhiên, dịch bệnh trong nước vẫn diễn biến khó lường, nguy cơ bùng phát trở lại, gia tăng ca mắc có thể xảy ra ở bất cứ đâu, khi nào, nhất là khi dòng người từ vùng dịch ồ ạt trở về địa phương. Trong khi đó, có những trường hợp vẫn lơ là, chủ quan, thiếu ý thức, vi phạm quy định PCD; những đối tượng tung tin giả, chưa được kiểm chứng lên mạng xã hội gây hoang mang dư luận... Song đó chỉ là những luận điệu lạc lõng, cần nhận diện, lên án. 

Để hiện thực hóa khát vọng bình yên, chiến thắng đại dịch, hơn lúc nào hết, cấp ủy, chính quyền, MTTQ, đoàn thể các cấp, đơn vị, cộng đồng doanh nghiệp và mỗi người dân cần nêu cao tinh thần đoàn kết, chung sức, đồng lòng PCD. Tuyệt đối không chủ quan, lơ là, thực hiện 5K + vắcxin. Nâng cao trách nhiệm khi tham gia mạng xã hội, "miễn dịch” trước các thông tin xấu độc. Thi đua để có nhiều sáng kiến, biện pháp PCD hiệu quả, thúc đẩy các SX-KD, bảo đảm an sinh, an toàn xã hội, chăm lo đời sống và sức khỏe Nhân dân theo 6 nội dung Phong trào thi đua đặc biệt: "Tỉnh Hòa Bình đoàn kết, chung sức, đồng lòng cùng cả nước thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19” do UBND tỉnh phát động.


Cẩm Lệ


Các tin khác


Không “chính trị hóa” các vụ án kinh tế

Phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Trương Mỹ Lan và đồng phạm, do Tòa án Nhân dân TP Hồ Chí Minh mở, đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Bên cạnh thông tin khách quan, phản ánh trung thực diễn biến phiên tòa và bản chất vụ án, không gian mạng cũng liên tục xuất hiện những thông tin xuyên tạc, kích động theo hướng "chính trị hóa” các quan hệ kinh tế, nhằm phá hoại môi trường đầu tư, gây rối an ninh chính trị, chống phá đường lối, chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước...

Không lạc lối trong không gian mạng

Giờ đây, trên tay ai hầu như cũng đều có điện thoại thông minh (smartphone). Cũng chỉ cần có vậy là bất cứ ai, khi nào, ở đâu đều có thể truy cập internet, "sống” trong không gian mạng. Thời đại công nghệ phát triển và chuyển đổi số, việc tiếp cận thông tin chưa bao giờ dễ dàng như hiện nay. 

Vạch trần các hoạt động lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo gây mất an ninh trật tự ở nước ta

Khiếu nại, tố cáo là một trong những quyền cơ bản của công dân, được quy định cụ thể trong Hiến pháp và hệ thống pháp luật nước ta.

Phản bác luận điệu xuyên tạc, phủ nhận giá trị cuốn sách của Tổng Bí thư

Ngay khi cuốn sách "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ra mắt bạn đọc, thông qua mạng Internet, các nền tảng mạng xã hội như Facebook, zalo, blog, telegram, twitter…, các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị đã cố tình xuyên tạc, phủ nhận ý nghĩa và giá trị của cuốn sách nhằm phủ nhận những kết quả phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Việt Nam.

Đừng để văn hóa nước nhà lâm nguy trước làn sóng sùng ngoại, lai căng

Một trong những nguy cơ lớn nhất đối với các quốc gia trong thời đại toàn cầu hóa, trong đó có Việt Nam, là nguy cơ mai một, mất bản sắc văn hóa dân tộc. Trong bối cảnh hiện nay, một bộ phận người dân, nhất là giới trẻ dễ bị choáng ngợp, thậm chí bị "mù màu” trước các làn sóng văn hóa ngoại lai xâm nhập, từ đó thiếu tỉnh táo suy xét, nhận biết, phân biệt đúng-sai, hay-dở, tốt-xấu, cao thượng-thấp hèn và bị hòa lẫn vào cái ma trận văn hóa mà người ta gọi là sùng ngoại, lai căng.

Phát biểu của Tổng Bí thư về công tác nhân sự có ý nghĩa chiến lược, gắn liền với sự phát triển của đất nước

Tại Phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV của Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban đã phát biểu: "Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIV của Đảng".

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục