Thực hiện lời dạy của Người, trong bối cảnh các thế lực thù địch đang ra sức chống phá sự nghiệp lãnh đạo đất nước của Đảng, những người làm báo luôn tiên phong trên mặt trận đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; chống lại sự xuyên tạc, phá hoại của các thế lực thù địch. Đóng góp vào thành tựu 100 năm báo chí cách mạng Việt Nam, đội ngũ những người làm báo tỉnh Hòa Bình hàng ngày, hàng giờ vẫn lặng thầm nỗ lực, cống hiến cho sự nghiệp "phò chính, trừ tà” vinh quang.
Người dân xóm Bà Rà, xã Hùng Sơn, huyện Kim Bôi nắm bắt thông tin thời sự trên Báo Hòa Bình.
Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị nêu rõ: "Phát huy sức mạnh tổng hợp của các cơ quan báo chí, xuất bản, truyền thông để góp phần vững chắc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng (BVNTTTCĐ), đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch”. Bám sát tôn chỉ, mục đích và đối tượng phục vụ, không để xảy ra sai sót về chính trị trong sản phẩm báo chí là việc làm thiết thực, góp phần tham gia BVNTTTCĐ. Do đó, những năm qua, các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh đã rà soát, kiện toàn, cơ cấu những cán bộ, phóng viên có năng lực, thành lập nhóm chuyên gia thường xuyên tham mưu, thực hiện việc tuyên truyền Nghị quyết số 35-NQ/TW. Các cơ quan báo chí đã xây dựng chuyên mục BVNTTTCĐ trên các loại hình báo in, truyền hình, phát thanh, báo điện tử...
Với phương châm tuyên truyền "lấy cái đẹp dẹp cái xấu”; các cơ quan báo chí trong tỉnh duy trì chuyên mục "Người tốt - việc tốt” nhằm biểu dương cái đẹp, cái tốt trong xã hội. Công tác tuyên truyền kết hợp chặt chẽ giữa tăng cường thông tin tích cực với thông tin làm rõ và đấu tranh phản bác, góp phần ngăn chặn thông tin xấu, độc, quan điểm sai trái, thù địch. Đặc biệt, kịp thời cung cấp thông tin những vấn đề bức xúc, nổi cộm ở địa phương để định hướng dư luận; vai trò và sự nỗ lực của các địa phương trong tiếp xúc, đối thoại với nhân dân, giải quyết tốt những phát sinh, bức xúc ở cơ sở, tạo đồng thuận của người dân thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Thông qua công tác tuyên truyền, các cơ quan báo chí cung cấp thông tin chính thống các vấn đề dư luận quan tâm như: Kết luận, thông báo kiểm tra, xem xét thi hành kỷ luật đối với cán bộ, đảng viên của cấp ủy, Uỷ ban Kiểm tra các cấp; phản ánh toàn diện, có định hướng công tác chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp; việc thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm, đột phá…
Để tạo sự lan tỏa trên mạng xã hội, các cơ quan báo chí đã lập và duy trì hoạt động các trang mạng xã hội Facebook, Youtube, TikTok; góp phần lan tỏa cái đẹp, thông tin tích cực và tham gia điều chỉnh thông tin, dư luận trên không gian mạng. Đến nay, Facebook Báo Hòa Bình có trên 23.000 lượt người theo dõi, Báo Hòa Bình điện tử có 596 triệu lượt truy cập.
Thông qua công tác tuyên truyền BVNTTTCĐ, các cơ quan báo chí của tỉnh Hòa Bình đã đóng góp tích cực cho việc định hướng dư luận, giúp cán bộ, đảng viên, nhân dân nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin vào cấp ủy, chính quyền, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị vững mạnh, tạo đồng thuận thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.
Cùng với đó, phóng viên các cơ quan báo chí tích cực đầu tư nghiên cứu chuyên sâu, xâm nhập thực tế để có tác phẩm báo chí chất lượng về chủ đề BVNTTTCĐ. Sau 9 mùa giải báo chí viết về xây dựng Đảng - Giải Búa liềm vàng, đã có hàng nghìn tác phẩm chất lượng viết về công tác xây dựng Đảng nói chung, trong đó có công tác BVNTTTCĐ được bạn đọc ghi nhận, đánh giá cao. Đặc biệt, trung tuần tháng 5 vừa qua, tại Nhà hát lớn Hà Nội đã diễn ra lễ trao giải cuộc thi viết "BVNTTTCĐ trong tình hình mới" lần thứ IV (2024 - 2025). Cuộc thi thu hút sự tham gia của hơn 50 cơ quan báo chí cả nước với 500 tác phẩm dự thi. Báo Hòa Bình vinh dự có tác phẩm đoạt giải ba. Tác phẩm đã thể hiện tinh thần, trách nhiệm của những người làm báo Đảng ở địa phương đối với công cuộc BVNTTTCĐ; góp phần củng cố niềm tin, tăng cường nhận thức của các tầng lớp nhân dân về vai trò lãnh đạo của Đảng.
Tiến Quân