(HBĐT) - Nhìn lại 1 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Bí thư Thành ủy Hòa Bình Quách Tùng Dương đánh giá: Việc quán triệt thực hiện Chỉ thị số 05 trên địa bàn thành phố được thực hiện nghiêm túc. Các cấp ủy, tổ chức Đảng đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành một nội dung quan trọng trong chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXII và nội dung sinh hoạt của chi bộ.


Hưởng ứng phong trào học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ, từ đầu năm 2016 đến nay, tuổi trẻ TP Hoà Bình đã tổ chức 28 đợt vệ sinh môi trường, thu gom và tiêu hủy hàng trăm m3 rác thải tại cộng đồng.

 Gắn thực hiện Chỉ thị số 05, các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm ở địa phương, cơ quan, đơn vị. Các cấp ủy, tổ chức Đảng, ban, ngành, đoàn thể lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ việc tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo phương châm "trên trước, dưới sau”, "trong trước, ngoài sau”, "học đi đôi với làm theo”. Người đứng đầu gương mẫu xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên viết bản thu hoạch và xây dựng kế hoạch thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được giao

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã tác động tích cực đến nhận thức và hành động của đông đảo CB, ĐV và các tầng lớp nhân dân TP Hòa Bình. Qua đó đã xuất hiện những mô hình tốt, cách làm hay, gương điển hình trong học tập và làm theo Bác.

Nhìn lại 1 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của tuổi trẻ TP Hòa Bình, Bí thư Thành Đoàn Bùi Quốc Hoàn bày tỏ: Với tinh thần xung kích của tuổi trẻ, Thành Đoàn Hòa Bình đã chỉ đạo các tổ chức Đoàn cơ sở triển khai, thực hiện tốt các cuộc vận động, phong trào thi đua và đạt được nhiều kết quả thiết thực như: phối hợp vận động hơn 1.500 người đăng ký tham gia hiến máu và thu được 1.020 đơn vị máu; tặng 380 suất quà trị giá hơn 200 triệu đồng; tặng 100 chiếc chăn ấm, 3.500 quần, áo cho các gia đình chính sách, học sinh, thanh niên, công nhân có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức 28 đợt vệ sinh môi trường, thu gom và tiêu hủy hàng trăm m3 rác; xây dựng mới 2 đoạn đường "Thắp sáng đường quê” dài 2 km tại 2 xã Yên Mông, Thái Thịnh; hỗ trợ 20 triệu đồng xây nhà "Khăn quàng đỏ” cho thiếu nhi nghèo vượt khó; hỗ trợ 30 triệu đồng xây nhà nhân ái cho hộ nghèo xã Thống Nhất; tổ chức 2 chương trình tư vấn khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho hơn 500 người, trị giá thuốc trên 10 triệu đồng; ra mắt CLB "Thầy thuốc trẻ” TP Hòa Bình gồm 20 thành viên; trồng 400 cây sấu và ra mắt công trình "Hàng cây thanh niên” cấp thành phố tại xã Dân Chủ; trồng 7.000 cây xanh tại xã Yên Mông trong chương trình 130.000 cây xanh chào mừng kỷ niệm 130 năm thành lập tỉnh Hòa Bình...

Chị Hoàng Thị Hoài Phương, Chủ tịch Hội LHPN thành phố cho biết: Thực hiện tốt phương châm học tập đi đôi với làm theo tấm gương Bác, Hội LHPN Hòa Bình xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình. Tiêu biểu như Hội LHPN phường Tân Thịnh thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động 100% chi hội cơ sở chỉ đạo các hội viên rèn luyện phẩm chất người phụ nữ "Tự tin - tự trọng - trung hậu - đảm đang” gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hội thành lập 36 tổ tiết kiệm giúp nhau vay vốn không lấy lãi để sản xuất với tổng số vốn trên 300 triệu đồng. Từ năm 2011-2016, bà Hoàng Thùy Linh, tổ 11, phường Hữu Nghị 13 lần liên tục tình nguyện hiến máu nhân đạo, được Bộ Y tế, UBND tỉnh tặng bằng khen. Cán bộ, giáo viên và học sinh trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ đều trân trọng và ghi nhận những kết quả và thành tích của Đặng Bảo Châu. Em đã tạo nên các nhóm học tập với những bạn cùng sở thích cùng chí hướng đem lại kết quả cao. Năm học 2016 - 2017, em được chọn vào đội tuyển tham dự kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia đã đoạt giải nhất môn tiếng Nga. Tham dự và được vào vòng chung kết kỳ thi Olympic tiếng Nga quốc tế tổ chức tại Matxcơva - Liên bang Nga.

Một năm qua, những điển hình tiêu biểu, gương người tốt, việc tốt, những cách làm sáng tạo trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã giúp CB,ĐV, nhân dân TP Hoà Bình nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành công việc tự giác, thường xuyên của mỗi cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, tổ chức CT-XH các cấp, của từng địa phương, cơ quan, đơn vị để tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người ngày càng lan tỏa mạnh mẽ, sâu rộng trong cộng đồng.

 

                                                                         Đức Phượng

 

Các tin khác


Tổng kết 5 năm thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; Sơ kết 1 năm phân công lãnh đạo theo dõi xã, phường, thị trấn

Ngày 24/4, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết 5 năm thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, (CB,ĐV) trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh (Quy định số 34) và sơ kết 1 năm thực hiện Quy định số 26-QĐ/TU, ngày 14/12/2022 của BTV Tỉnh ủy về cán bộ lãnh đạo các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh theo dõi các xã, phường, thị trấn (Quy định số 26). 

Hòa Bình cần phát triển các ngành động lực để thúc đẩy tăng trưởng

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 179/TB-VPCP ngày 23/4/2024 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình.

Đoàn công tác tỉnh Hòa Bình thăm và làm việc với Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc

Sáng 22/4 (theo giờ địa phương), đoàn công tác của tỉnh Hoà Bình tham gia Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada do Cục Ngoại vụ, Bộ Ngoại giao tổ chức đã bắt đầu các buổi làm việc tại thành phố New York (Hoa Kỳ). Cùng tham gia chương trình này còn có các tỉnh: Yên Bái, Hà Nam, Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế và Gia Lai.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước gặp mặt cựu chiến binh, cựu TNXP tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), sáng 23/4, tại Hà Nội, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam phối hợp cùng Bộ Quốc phòng, Trung ương Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam, Thành ủy Hà Nội, trang trọng tổ chức cuộc gặp mặt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước với đại diện cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai làm việc với lãnh đạo tỉnh

Chiều 22/4, Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai và Quỹ Công tác xã hội Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Phan Trọng Bình đã làm việc với lãnh đạo tỉnh về công tác vận động, hỗ trợ của quỹ. Dự buổi làm việc có các đồng chí: Phan Diễn, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, Chủ tịch danh dự Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai; Cao Đức Phát, nguyên Bộ trưởng Bộ NN&PTNT, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai. Làm việc với đoàn công tác có các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành.

Thủ tướng phát lệnh khởi công đoạn cuối cùng trên tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát lệnh khởi công dự án tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng với tổng nguồn vốn hơn 11.000 tỷ đồng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục