(HBĐT) - "Trong những năm qua, các cấp Hội LHTN thành phố Hòa Bình không ngừng củng cố, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh. Qua đó, tỷ lệ thu hút, tập hợp thanh niên tham gia hoạt động Hội luôn đạt từ 75% trở lên, góp phần phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, huy động sức trẻ tham gia xây dựng quê hương ngày càng phát triển” - Chị Nguyễn Thị Thanh Hà, Phó Chủ tịch Hội LHTN thành phố Hòa Bình cho biết.


Hội viên thanh niên phường Tân Hòa (thành phố Hòa Bình) tham gia nạo vét kênh mương nội đồng, phục vụ tưới tiêu cho sản xuất của nhân dân trên địa bàn.

 Hội LHTN thành phố Hòa Bình hiện có 7.500 hội viên, sinh hoạt tại 15 tổ chức Hội cấp phường, xã, 266 chi hội, 58 CLB, tổ, đội nhóm thanh niên. Những năm qua, nhằm nâng cao chất lượng công tác Hội và phong trào thanh niên, UB Hội LHTN thành phố đã phát huy vai trò nòng cốt của Đoàn. Đồng thời, đa dạng hóa các loại hình chi hội, CLB, đội, nhóm thanh niên theo đối tượng, ngành nghề và sở thích phù hợp với nhu cầu, tâm lý, nguyện vọng chính đáng để tăng cường tập hợp thanh niên.

Các CLB Thầy thuốc trẻ, Cán bộ trẻ, Tóc trẻ… của thành phố thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tuyên truyền, vận động được nhiều thành viên tham gia. Bằng sự phối hợp chặt chẽ trong tổ chức, hoạt động, các CLB đã huy động xã hội hóa tổ chức nhiều chương trình tình nguyện ý nghĩa như: hiến máu nhân đạo; khám, phát thuốc miễn phí, lao động tình nguyện; tặng quà nhân dân và học sinh hoàn cảnh khó khăn của thành phố, bước đầu mở rộng hoạt động ra một số địa bàn vùng sâu, xa, đặc biệt khó khăn trong tỉnh.

Thông qua các ngày lễ, tết, Hội phối hợp với Đoàn thanh niên, các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức các buổi giao lưu văn nghệ, thể thao, tọa đàm, nói chuyện chuyên đề… Tại mỗi buổi sinh hoạt thường kỳ, Hội đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước giúp thanh niên nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ đối với gia đình, xã hội để tích cực rèn luyện đạo đức, lối sống, lao động sản xuất và hăng hái tham gia các cuộc vận động do Hội LHTN các cấp phát động.

Chị Nguyễn Thị Thanh Hà cho biết thêm: Dấu ấn hoạt động Hội trong nhiều năm qua đó là đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể liên quan mở các lớp dạy nghề, tư vấn việc làm, xuất khẩu lao động cho thanh niên và đứng ra nhận ủy thác của Ngân hàng CSXH, tạo điều kiện giúp thanh niên vay vốn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, cải tạo vườn tạp… Nhờ đó phần nào hạn chế tình trạng thanh niên bỏ đi làm ăn xa và trong Hội đã xuất hiện những tấm gương vượt khó để ổn định cuộc sống. Điển hình như mô hình tiểu thủ công nghiệp sản xuất khung nhôm kính của Nguyễn Văn Tuyến, xóm Máy 4 (xã Hòa Bình); kinh doanh nội thất nhựa cao cấp Đài Loan của Quách Đình Tuấn (xã Dân Chủ)…

Song song với hoạt động giúp hội viên phát triển kinh tế, các cấp Hội LHTN thành phố đã tổ chức và vận động hội viên tích cực tham gia phong trào "Tôi yêu Tổ quốc tôi ” - phong trào duy nhất được phát động trong Đại hội Hội LHTN Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2014 - 2019. Năm 2017, các cấp Hội của thành phố đã phối hợp vận động hơn 300 đoàn viên, hội viên đăng ký tham gia hiến máu tình nguyện, thu về 208 đơn vị máu; tặng hơn 300 suất quà trị giá trên 200 triệu đồng, tặng 70 chăn ấm, 4.500 quần áo cho người già neo đơn, hộ gia đình, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức 38 đợt vệ sinh môi trường, thu gom và tiêu hủy hàng trăm m3 rác thải, thu hút trên 3.200 lượt hội viên tham gia; tổ chức khám, cấp thuốc miễn phí cho hơn 400 người; trồng trên 5.000 cây xanh các loại…

Đặc biệt, trong đợt thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2017- 2022, các cấp Hội LHTN trên địa bàn thành phố đã hoàn thiện trên 10 công trình, phần việc thanh niên. Tiêu biểu như xây mới 1 sân khấu nổi tại xã Hòa Bình; hỗ trợ xây mới 1 nhà nhân ái, 1 nhà khăn quàng đỏ…

Chị Nguyễn Thị Thanh Hà khẳng định: Với những kết quả đó, hội viên thanh niên các cấp của thành phố Hòa Bình đã góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trên địa bàn thực hiện có hiệu quả các chương trình, mục tiêu phát triển KT - XH, tạo môi trường để thanh niên hướng tới lối sống đẹp, sống có ích.

Hải Yến

Các tin khác


Tăng cường hợp tác địa phương Việt Nam - Hoa Kỳ về xuất khẩu, phát triển xanh và bền vững

Sáng 24/4 (giờ địa phương), đoàn công tác tỉnh Hòa Bình do đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn cùng đoàn công tác các tỉnh bạn tham gia Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada đã đến thăm và có buổi làm việc với Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Houston. Tiếp đón đoàn công tác có đồng chí Hoàng Thùy Dương, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Houston và cán bộ, nhân viên của Tổng Lãnh sự quán.

Tổng kết 5 năm thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; Sơ kết 1 năm phân công lãnh đạo theo dõi xã, phường, thị trấn

Ngày 24/4, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết 5 năm thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, (CB,ĐV) trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh (Quy định số 34) và sơ kết 1 năm thực hiện Quy định số 26-QĐ/TU, ngày 14/12/2022 của BTV Tỉnh ủy về cán bộ lãnh đạo các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh theo dõi các xã, phường, thị trấn (Quy định số 26). 

Hòa Bình cần phát triển các ngành động lực để thúc đẩy tăng trưởng

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 179/TB-VPCP ngày 23/4/2024 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình.

Đoàn công tác tỉnh Hòa Bình thăm và làm việc với Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc

Sáng 22/4 (theo giờ địa phương), đoàn công tác của tỉnh Hoà Bình tham gia Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada do Cục Ngoại vụ, Bộ Ngoại giao tổ chức đã bắt đầu các buổi làm việc tại thành phố New York (Hoa Kỳ). Cùng tham gia chương trình này còn có các tỉnh: Yên Bái, Hà Nam, Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế và Gia Lai.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước gặp mặt cựu chiến binh, cựu TNXP tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), sáng 23/4, tại Hà Nội, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam phối hợp cùng Bộ Quốc phòng, Trung ương Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam, Thành ủy Hà Nội, trang trọng tổ chức cuộc gặp mặt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước với đại diện cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai làm việc với lãnh đạo tỉnh

Chiều 22/4, Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai và Quỹ Công tác xã hội Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Phan Trọng Bình đã làm việc với lãnh đạo tỉnh về công tác vận động, hỗ trợ của quỹ. Dự buổi làm việc có các đồng chí: Phan Diễn, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, Chủ tịch danh dự Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai; Cao Đức Phát, nguyên Bộ trưởng Bộ NN&PTNT, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai. Làm việc với đoàn công tác có các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục