(HBĐT) - Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè được tổ chức thường niên. Năm 2018, chiến dịch thanh niên tình nguyện hè trên địa bàn huyện Lạc Sơn được tổ chức sâu rộng, hiệu quả, đánh dấu tinh thần xung kích của tuổi trẻ, góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh.


(Huyện đoàn Lạc Sơn) ĐV-TN xã Phú Lương (Lạc Sơn) tổ chức các hoạt động đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.

Với chủ đề "Tuổi trẻ sáng tạo, tình nguyện vì cộng đồng”, chiến dịch thanh niên tình nguyện hè được Huyện Đoàn Lạc Sơn triển khai theo hướng tập trung mang tính chuyên sâu theo lĩnh vực, chuyên môn với 5 chiến dịch lớn là: chương trình Tiếp sức mùa thi, chiến dịch Mùa hè xanh, chiến dịch Kỳ nghỉ hồng, chiến dịch Hành quân xanh và chiến dịch Hoa phượng đỏ. Tập trung vào các hoạt động tham gia xây dựng nông thôn mới; xây dựng văn minh đô thị, giữ gìn trật tự an toàn giao thông; các hoạt động an sinh xã hội, công tác đền ơn - đáp nghĩa, chăm lo cho thiếu nhi; hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Qua đó, 100% cơ sở đoàn trong toàn huyện đã cụ thể hóa, tổ chức các hoạt động tình nguyện phù hợp với tình hình thực tế địa phương, đơn vị.

Sau 3 tháng triển khai chiến dịch, huyện Lạc Sơn đã kết nối với 7 đội hình tình nguyện đến từ các trường cao đẳng, đại học trong cả nước về tổ chức hoạt động tại địa phương như: tặng quà, giúp đỡ gia đình chính sách, học sinh nghèo vượt khó, chung tay bảo vệ môi trường… Tính chung cả chiến dịch, toàn huyện đã huy động trên 10.000 lượt đoàn viên, thanh - thiếu nhi tổ chức đổ mới 1 sân thể thao, tu sửa 3 nhà văn hóa, kẻ 3 sân chơi; tu sửa, dọn dẹp 22 km đường làng, san lấp 500 m3 đất, đá; trồng 2 ha cỏ, 3.450 cây xanh, thu gom 4,3 tấn rác thải; tặng 236 suất quà, trị giá 79,8 triệu đồng, 20 xe đạp, 12 quạt máy, 20 mũ bảo hiểm, 20 chiếc ô, 20 kg cá giống, 40 cặp sách, 3.400 quyển vở, 320 đồ chơi các loại và nhiều quần áo cũ; giúp đỡ trên 1.000 công lao động cho gia đình chính sách, người có công, học sinh nghèo vượt khó và nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ…

Nổi bật trong chuỗi các hoạt động của chiến dịch, ĐV-TN trong huyện đã chung tay xây dựng công trình thanh niên cấp huyện năm 2018 bằng việc đóng góp xây dựng 130 nhà tiêu hợp vệ sinh. Trong chiến dịch đã tổ chức xây dựng và bàn giao 40 nhà tiêu hợp vệ sinh cho đoàn viên thanh niên khó khăn của 2 xã: Tân Lập, Yên Nghiệp. Bên cạnh đó, Huyện Đoàn phối hợp với các Đoàn cơ sở tổ chức nhiều chương trình mang ý nghĩa thiết thực nhân dịp các ngày lễ lớn của đất nước, gắn với nhiệm vụ chung của huyện như: tổ chức truyền thông về phòng - chống ma túy với chủ đề "Hãy bảo vệ thế hệ trẻ trước hiểm họa ma túy” cho 120 ĐVTN; huy động ĐVTN tham gia ngày hội hiến máu tình nguyện huyện Lạc Sơn năm 2018; nhân kỷ niệm 71 năm ngày thương binh liệt sỹ, tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền ca khúc cách mạng với chủ đề "Màu hoa đỏ”; thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng; phối hợp tổ chức lễ thắp nến tri ân tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện với sự tham gia của 300 ĐVTN; tổ chức thành công Hội thi "Tuổi trẻ huyện Lạc Sơn chung sức xây dựng NTM”; đặc biệt, tổ chức nhiều hoạt động vui chơi bổ ích, sinh hoạt tập trung cho thiếu nhi dịp nghỉ hè…

Với những việc làm thiết thực, ý nghĩa, chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2018 đã phát huy được tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên, hội viên, thanh niên tham gia phát triển KT-XH; xây dựng NTM, đô thị văn minh; đảm bảo an sinh xã hội, QP-AN ở những địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa.

Đỗ Hương(Huyện đoàn Lạc Sơn)



Các tin khác


Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Chiều 26/3, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Đề cao trách nhiệm, tập trung trí tuệ, đóng góp giải pháp thực hiện thắng lợi các mục tiêu KT-XH (*)

Chiều 26/3, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ 15, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Phi Long đã phát biểu khai mạc hội nghị. Báo Hòa Bình trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đối thoại với Thanh niên Việt Nam

Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), sáng 26/3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị gặp mặt và đối thoại với thanh niên.

Hội nghị toàn quốc triển khai công tác Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố năm 2024

Ngày 25/3, tại Hà Nội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác HĐND các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư năm 2023 và triển khai kế hoạch công tác năm 2024.

Quốc hội Việt Nam tiếp tục củng cố vị thế tại IPU-148

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, thực hiện chương trình hoạt động đối ngoại năm 2024 của lãnh đạo cấp cao, nhận lời mời của Chủ tịch và Tổng Thư ký Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU), Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương dẫn đầu đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam tham dự Đại hội đồng IPU lần thứ 148 (IPU-148) và các hội nghị liên quan tại Thụy Sĩ.

Thủ tướng thị sát tuyến đê biển bảo vệ hơn 600.000 hộ dân

Chiều tối 23/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã khảo sát một số công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh Tiền Giang như: Tuyến đê kè biển Gò Công, dự án xây dựng cầu Rạch Miễu 2.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục