(HBĐT) - Năm 2017, bà con xã Bảo Hiệu (Yên Thủy) lao đao vì đợt mưa lũ lịch sử vào tháng 10 khiến cho năng suất, chất lượng các loại cây trồng sụt giảm nghiêm trọng. Đầu năm 2018, bí xanh mất giá, nhiều gia đình khốn đốn. Cũng trong nửa đầu nhiệm kỳ Đại hội, có những thời điểm giá lợn hơi tụt xuống mức kỷ lục, khoảng 18 - 20 nghìn đồng/kg. Tại xã Bảo Hiệu, tỷ trọng ngành nông, lâm nghiệp chiếm trên 63% nên những khó khăn trên đã ảnh hưởng rất lớn đến đời sống người dân, việc phát triển kinh tế của địa phương. Vượt lên những trở ngại đó, trong nửa đầu nhiệm kỳ vừa qua, Bảo Hiệu vẫn duy trì được tốc độ tăng trưởng kinh tế ở mức 12,5% (đạt 104% chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015 - 2020).


Đưa chúng tôi đi thăm tình hình phát triển sản xuất của bà con, đồng chí Bùi Hồng Thái, Phó Bí thư TT Đảng ủy xã cho biết: Sản xuất nông nghiệp của địa phương những năm qua gặp rất nhiều khó khăn nhưng xã tích cực tuyên truyền, hướng dẫn, động viên nhân dân mạnh dạn chuyển đổi cây trồng có giá trị; tích cực áp dụng tiến bộ KH-KT vào sản xuất; có những tính toán điều chỉnh mùa vụ, thời gian xuống giống phù hợp để tránh tình trạng được mùa - mất giá. Do đó, hàng năm, toàn xã duy trì tổng diện tích gieo trồng trên 1.200 ha; tổng sản lượng lương thực trên 2.000 tấn. Chăn nuôi phát triển với tổng đàn gia súc trên 6.500 con (tăng 10% mỗi năm), đặc biệt là đàn gia cầm phát triển mạnh với trên 50 nghìn con (tăng 25%/năm). Công tác bảo vệ, trồng và chăm sóc rừng được các cấp, ngành và người dân thực hiện tốt với diện tích rừng trồng mới hàng năm trung bình khoảng trên 100 ha. Hệ thống mương bai thủy lợi được thường xuyên kiểm tra, kịp thời phát hiện sửa chữa các sự cố, đảm bảo tưới tiêu phục vụ sản xuất. Diện tích ao, hồ thả cá duy trì trên 11 ha. Hoạt động sản xuất tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ có bước phát triển khá. Thời gian gần đây, trên địa bàn xã xuất hiện các cơ sở dịch vụ như: sản xuất gạch bê tông, đồ mộc, may mặc, hàn xì, nhôm kính và các hộ kinh doanh buôn bán nhỏ. Giá trị sản xuất tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ đạt khoảng 110% chỉ tiêu Nghị quyết.


Thường trực Đảng ủy xã Bảo Hiệu thường xuyên đi cơ sở nắm bắt tình hình sản xuất, phát triển kinh tế của người dân.

Cùng với phát triển kinh tế, vấn đề đảm bảo an sinh xã hội được xã Bảo Hiệu đặc biệt quan tâm. Xã giảm tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng xuống còn dưới 6%; tỷ lệ hộ nghèo giảm 3,7%/năm; 100% người dân có thẻ BHYT. Hộ đạt gia đình văn hóa chiếm trên 71%, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt gần 32%, tỷ lệ hộ được dùng nước đảm bảo vệ sinh đạt 95%.

Đồng chí Phó Bí thư TT Đảng ủy xã cho biết thêm: Cùng với phát triển KT-XH, công tác xây dựng Đảng luôn được địa phương đặc biệt chú trọng. Đảng bộ xã hiện có 19 chi bộ với 348 đảng viên. Trong nửa nhiệm kỳ đại hội, cấp ủy và UBKT Đảng ủy xã thực hiện được 42 cuộc kiểm tra, giám sát, qua đó kịp thời động viên, phát huy những ưu điểm, khắc phục hạn chế, khuyết điểm, tạo được chuyển biến tích cực trong công tác phòng ngừa sai phạm; kỷ luật đảng được tăng cường. Tuy gặp nhiều khó khăn trong phát triển đảng nhưng trong nửa nhiệm kỳ vừa qua, đảng bộ đã phát triển được 38 đảng viên mới. Công tác phân loại tổ chức cơ sở đảng và đảng viên nâng lên đảm bảo thực chất. Công tác xây dựng Đảng và chính quyền được chú trọng, hoạt động của MTTQ và các đoàn thể đã có nhiều đổi mới.

Trong nửa nhiệm kỳ còn lại, Bảo Hiệu phấn đấu giữ vững tốc độ tăng trưởng kinh tế ở mức 12%, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng định hướng, thu nhập bình quân đầu người đến năm 2020 đạt 27,3 triệu đồng.


Dương Liễu


Các tin khác


Đề cao trách nhiệm, tập trung trí tuệ, đóng góp giải pháp thực hiện thắng lợi các mục tiêu KT-XH (*)

Chiều 26/3, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ 15, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Phi Long đã phát biểu khai mạc hội nghị. Báo Hòa Bình trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đối thoại với Thanh niên Việt Nam

Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), sáng 26/3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị gặp mặt và đối thoại với thanh niên.

Hội nghị toàn quốc triển khai công tác Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố năm 2024

Ngày 25/3, tại Hà Nội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác HĐND các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư năm 2023 và triển khai kế hoạch công tác năm 2024.

Quốc hội Việt Nam tiếp tục củng cố vị thế tại IPU-148

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, thực hiện chương trình hoạt động đối ngoại năm 2024 của lãnh đạo cấp cao, nhận lời mời của Chủ tịch và Tổng Thư ký Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU), Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương dẫn đầu đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam tham dự Đại hội đồng IPU lần thứ 148 (IPU-148) và các hội nghị liên quan tại Thụy Sĩ.

Thủ tướng thị sát tuyến đê biển bảo vệ hơn 600.000 hộ dân

Chiều tối 23/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã khảo sát một số công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh Tiền Giang như: Tuyến đê kè biển Gò Công, dự án xây dựng cầu Rạch Miễu 2.

Nâng cao hiệu quả công tác giám sát, kiểm soát quyền lực để phòng chống tham nhũng, tiêu cực

Sáng 22/3, Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực (PCTN,TC) tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn công tác kiểm soát quyền lực để PCTN,TC. Hội nghị được triển khai theo hình thức trực tuyến toàn tỉnh với 161 điểm cầu. Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo PCTN,TC tỉnh; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh... Tham gia tập huấn có trên 2.580 cán bộ chủ chốt từ tỉnh đến huyện, xã, phường, thị trấn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục