(HBĐT) - "Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ, Đoàn Thanh niên xã Do Nhân (Tân Lạc) đã tích cực vận dụng vào thực tiễn. Nhờ đó, dù là việc khó thì tuổi trẻ xã cũng nỗ lực hoàn thành, ghi đậm dấu ấn xung kích trong các phong trào bề nổi cũng như góp phần thiết thực vào phát triển KT -XH ở xã nhà.


Mặc dù ĐVTN đi làm ăn xa nhiều nhưng các hoạt động Đoàn Thanh niên xã Do Nhân tổ chức vẫn thu hút được nhiều ĐVTN tham gia. (Trong ảnh: ĐVTN xã Do Nhân san lấp đất tại sân nhà văn hóa xóm Trăng). 

Do Nhân là xã vùng sâu còn nhiều khó khăn. Trong 2 năm trở lại đây, chịu ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai, cùng với đó là tình trạng thanh niên đi làm ăn xa nên phong trào thanh niên của xã gặp nhiều khó khăn. Dù vậy, Đoàn xã đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp ĐVTN tham gia vào các hoạt động.

Đồng chí Bùi Văn Lê, Bí thư Đoàn xã cho biết: Hằng năm, hưởng ứng "Tháng Thanh niên” và chiến dịch hè tình nguyện, Ban Thường vụ Đoàn xã đã triển khai đến các chi đoàn tổ chức hoạt động thiện nguyện vì cuộc sống cộng đồng và an sinh xã hội. Trong giai đoạn từ năm 2015 - 2017, Đoàn xã tập hợp được đông đảo ĐVTN tham gia các phong trào. Nhờ đó nhiều hoạt động được triển khai có hiệu quả cao. Ví như, hơn 300 ĐVTN xã tham gia tu sửa đường giao thông, nạo vét hơn 6 km tuyến mương nội đồng. Vệ sinh, tu sửa 8 bể nước, giếng nước công cộng. Công tác đền ơn, đáp nghĩa được các chi đoàn quan tâm, giúp đỡ các gia đình chính sách với hơn 1.300 ngày công lao động. Phong trào hiến máu tình nguyện cũng được tuổi trẻ Do Nhân hưởng ứng với 90 ĐVTN tham gia.

Theo đồng chí Bùi Văn Lê, Bí thư Đoàn xã, tất cả các hoạt động Huyện Đoàn triển khai, Đoàn xã Do Nhân đều nỗ lực thực hiện và thu được những kết quả nhất định. Nổi bật nhất là việc thực hiện các mô hình: "Đoạn đường thanh niên tự quản”, "Hàng cây thanh niên làm theo lời Bác” và các hoạt động giữ gìn, bảo vệ môi trường. Hiện nay, ở tất các xóm đều có đoạn đường do thanh niên quản lý. Họ là những người chịu trách nhiệm duy tu, bảo dưỡng và dọn dẹp vệ sinh. "ở các con đường thanh niên tự quản, chúng tôi làm cột ở 2 bên đường để chặn các xe quá tải, quá khổ. Hàng tháng, hàng quý, ĐVTN tổ chức dọn dẹp vệ sinh, phát quang các tuyến đường. Trước đây, khi chưa giao cho thanh niên quản lý, đường xuống cấp nhanh, rác thải và cây cỏ nhiều, gây ô nhiễm môi trường. Còn hiện nay, mô hình đem lại hiệu quả rõ rệt, đường vừa sạch, bảo vệ tốt hơn, đồng thời hình thành ý thức và trách nhiệm bảo vệ môi trường của ĐVTN trên địa bàn xã”, đồng chí Bí thư Đoàn xã chia sẻ.

Mô hình "Hàng cây thanh niên làm theo lời Bác” cũng được triển khai rộng khắp ở các xóm. Theo đó, với sự phối hợp, hỗ trợ tích cực của Đoàn Thanh niên Công an huyện Tân Lạc, đến nay, ở nhà văn hóa của các xóm đều được trồng cây xanh như: lát, sấu. Thực hiện chương trình xây dựng NTM, ngoài tham gia tuyên truyền, vận động nhân dân, nhiều ĐVTN đã đi đầu, gương mẫu. Nổi bật là một số ĐVTN đã vận động gia đình hiến đất làm đường giao thông nông thôn, tiêu biểu như các đồng chí: Bùi Hữu Thiện, Bí thư Chi đoàn xóm Trăng; Bùi Văn Bình, chi đoàn xóm Khi.

Tính từ đầu năm đến nay, phong trào thanh niên ở Do Nhân tiếp tục được triển khai sôi nổi, thu hút đông đảo ĐVTN tham gia. Gần 1.000 cây xanh được trồng mới và nhiều công trình thanh niên khác được xây dựng. Đó là những kết quả thiết thực mà tuổi trẻ xã vùng sâu này nỗ lực đạt được, góp phần quan trọng xây dựng NTM. Với những kết quả đó, Đoàn xã Do Nhân được UBND huyện Tân Lạc tặng giấy khen về công tác dân vận khéo giai đoạn 2015 - 2017. 

                                                                                   Viết Đào


Các tin khác


Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Chiều 26/3, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Đề cao trách nhiệm, tập trung trí tuệ, đóng góp giải pháp thực hiện thắng lợi các mục tiêu KT-XH (*)

Chiều 26/3, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ 15, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Phi Long đã phát biểu khai mạc hội nghị. Báo Hòa Bình trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đối thoại với Thanh niên Việt Nam

Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), sáng 26/3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị gặp mặt và đối thoại với thanh niên.

Hội nghị toàn quốc triển khai công tác Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố năm 2024

Ngày 25/3, tại Hà Nội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác HĐND các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư năm 2023 và triển khai kế hoạch công tác năm 2024.

Quốc hội Việt Nam tiếp tục củng cố vị thế tại IPU-148

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, thực hiện chương trình hoạt động đối ngoại năm 2024 của lãnh đạo cấp cao, nhận lời mời của Chủ tịch và Tổng Thư ký Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU), Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương dẫn đầu đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam tham dự Đại hội đồng IPU lần thứ 148 (IPU-148) và các hội nghị liên quan tại Thụy Sĩ.

Thủ tướng thị sát tuyến đê biển bảo vệ hơn 600.000 hộ dân

Chiều tối 23/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã khảo sát một số công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh Tiền Giang như: Tuyến đê kè biển Gò Công, dự án xây dựng cầu Rạch Miễu 2.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục