(HBĐT) - Phát huy vai trò người cao tuổi (NCT) trong phong trào thi đua "Tuổi cao - gương sáng”, các cấp Hội NCT thành phố Hòa Bình đã tích cực tuyên truyền, vận động con cháu chấp hành nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tham gia phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư.


Ông Nguyễn Văn Thọ, xã Dân Chủ (TP Hòa Bình) là một trong những hội viên người cao tuổi tiêu biểu nêu gương sáng trong sản xuất - kinh doanh với mô hình gạch block và trang trại VAC.

Đồng chí Trần Văn Cường, Trưởng Ban đại diện Hội NCT thành phố  Hòa Bình cho biết: Hội NCT thành phố có 12.141 hội viên, sinh hoạt tại 15 hội cơ sở, 219 chi hội, 196 tổ hội. Trong đó nhiều hội viên dù tuổi cao, sức yếu nhưng luôn phát huy vai trò nêu gương trong các hoạt động tại cơ sở. Năm 2018, 92% hội viên đạt "tuổi cao - gương sáng”, trong đó 70% hội viên đạt danh hiệu "tuổi cao - gương sáng xuất sắc". 
Nêu gương sáng trong rèn luyện sức khỏe, năm nay, 100% Hội NCT cơ sở đăng ký giao ước thi đua, trong đó có nội dung rèn luyện sức khỏe như phong trào đi bộ, tập dưỡng sinh, các hoạt động: bóng bàn, bóng chuyền hơi, cờ tướng với 346 hội viên thường xuyên luyện tập. Để khích lệ phong trào, các cấp Hội NCT trên địa bàn thành phố đã tổ chức nhiều cuộc giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao. Các cấp Hội là hạt nhân tích cực trong xây dựng làng, bản, khu dân cư văn hóa, gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc. Bằng cách khuyên bảo con cháu chấp hành nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy ước của khu dân cư, hội viên NCT đã tham gia tích cực thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”. Năm 2018, có 95,5% hộ do NCT làm chủ đạt gia đình văn hóa. Đặc biệt, hội viên là những người có vai trò quan trọng trong công tác hòa giải tại cơ sở, giải quyết những mâu thuẫn ở khu dân cư. Trong năm, hội viên NCT đã hòa giải thành công 2 vụ, cảm hóa, giúp đỡ 15 người lầm lỡ tại cộng đồng, tham gia xây dựng 2 hương ước của phường, khu dân cư làm cơ sở duy trì chặt chẽ mối quan hệ trong cộng đồng dân cư.
Tâm huyết với phong trào khuyến học, khuyến tài, hội viên NCT thành phố Hòa Bình đã vận động và tham gia ủng hộ gây dựng quỹ khuyến học trong gia đình, dòng họ với tổng số quỹ hơn 210 triệu đồng. Hàng năm, thông qua nguồn quỹ đã trao học bổng, động viên nhiều con em vượt khó học giỏi. 
Hưởng ứng phong trào thi đua NCT tham gia phát triển kinh tế, nhiều hội viên không ngừng tìm hiểu, học hỏi các cách thức, mô hình để phát triển kinh tế, giải quyết việc làm tại địa phương. Năm 2018, có 1.740 hội viên NCT trực tiếp tham gia lao động sản xuất, trong đó có 71 hội viên làm kinh tế khá, 30 hội viên làm kinh tế giỏi. Nhiều hội viên dù cao tuổi nhưng vẫn làm chủ các cơ sở sản xuất, kinh doanh lớn, giải quyết việc làm cho nhiều lao động. Tiêu biểu như hội viên Nguyễn Thị Tâm, phường Hữu Nghị; ông Mai Hồng Quân, hội viên NCT xã Sủ Ngòi, ông Nguyễn Văn Chương, hội viên NCT phường Tân Hòa…. 
Cùng với phong trào thi đua phát triển kinh tế, hội viên NCT TP Hòa Bình cũng tích cực tham gia các phong trào, hoạt động ở cơ sở. Trong đó, nhiều hội viên tích cực tham gia công tác Đảng, MTTQ, tổ trưởng KDC. Hiện nay, toàn thành phố có 1.700 hội viên tham gia công tác Đảng, 619 hội viên tham gia công tác hòa giải ở cơ sở.


                     Đinh Hòa

Các tin khác


Thủ tướng dự gặp mặt, tri ân những người trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ

Sáng 17/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Giám đốc điều hành Tập đoàn Apple Tim Cook

Sáng 16/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Giám đốc điều hành Tập đoàn Apple (Hoa Kỳ) Tim Cook đang thăm, làm việc tại Việt Nam.

Ban Tổ chức Trung ương lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng các cấp

Ngày 16/4, Ban Tổ chức T.Ư tổ chức hội nghị trực tuyến với 32 tỉnh, thành phố lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIV của Đảng. Đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức T.Ư chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh Hòa Bình có đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và các đại biểu.

Tổ chức Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu lần thứ 10

Tiếp nối thành công 9 năm, Ban dự án Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu tiếp tục phối hợp với các tổ chức, cá nhân, Hội đoàn, cộng đồng kiều bào, các nhà trí thức, khoa học và bạn bè quốc tế tổ chức trực tiếp và trực tuyến Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu - Lễ Giỗ Tổ và vinh danh con cháu Vua Hùng toàn cầu 2024 với chủ đề "Hoà bình - Di nguyện của tổ tiên”.

Khai mạc phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Chiều 15/4, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Phiên họp thứ 32 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội chính thức khai mạc.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Hòa Bình

Chiều 13/4, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ và đoàn công tác Trung ương đã làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Hòa Bình về việc thực hiện Thông báo số 95/TB-VPCP, ngày 25/3/2023 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Hòa Bình tháng 3/2023. Cùng tham gia buổi làm việc có các đồng chí Ủy viên BCH Trung ương Đảng: Phạm Thị Thanh Trà, Bộ trưởng Bộ Nội vụ; Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH; Lê Minh Hoan, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, Văn phòng Chính phủ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục