(HBĐT) - Theo kết quả kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Tây Phong (Cao Phong) lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2015 -2020, việc thực hiện chỉ tiêu về phát triển đảng viên mới chưa đạt so với nghị quyết đề ra. Cụ thể, nghị quyết đề ra kết nạp 15 đảng viên mới/năm, nhưng năm 2017 kết nạp được 13 đảng viên, năm 2018 mới kết nạp được 8 đảng viên.


Đảng bộ xã thực hiện giải thể chi bộ cơ quan, giảm từ 15 xuống còn 14 chi bộ trực thuộc, bao gồm 10 chi bộ nông thôn, 3 chi bộ nhà trường và chi bộ trạm y tế với tổng số 248 đảng viên. Về thực tế công tác phát triển Đảng tại địa phương, đồng chí Hoàng Thị Khen, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Tây Phong cho biết: "Công tác phát triển Đảng tại các cơ quan, đơn vị, trường học có nhiều thuận lợi hơn so với khu dân cư. Những năm qua, đa số đảng viên mới kết nạp là cán bộ, công chức, viên chức. Người dân lao động tại các khu dân cư do tập trung làm kinh tế nên một số trường hợp không tha thiết vào Đảng. Bên cạnh đó, do thiếu môi trường rèn luyện, cống hiến và khẳng định bản thân, trình độ chưa đáp ứng được yêu cầu”.


Thường trực Đảng ủy xã Tây Phong (Cao Phong) rà soát quần chúng ưu tú đã có chứng chỉ cảm tình Đảng nhưng chưa kết nạp Đảng.

Đặc biệt, nổi lên những năm gần đây ở Tây Phong là tình trạng đảng viên xin ra khỏi Đảng. Lý do chủ yếu của những trường hợp này là do đi làm ăn xa, không đảm bảo về thời gian sinh hoạt, đáng lưu ý là đa số rơi vào nhóm đảng viên trẻ. Từ năm 2017 đến nay có 4 đảng viên gồm: Lường Ngọc Luyến, Bùi Đức Trọng (chi bộ xóm Đồi), Nguyễn Thị Thủy (chi bộ xóm Nếp) và Vũ Đức Vượng (chi bộ đội Tây Phong) xin ra khỏi Đảng. Ngoài ra, trong năm 2018 có 12 đảng viên trẻ làm đơn xin miễn sinh hoạt để đi làm ăn xa ở chi bộ xóm Lãi, xóm Chao, xóm Bảm và phố Bằng. Có 2 đơn xin miễn sinh hoạt 6 tháng và 10 đơn xin miễn sinh hoạt 12 tháng, trong đó có 4 trường hợp đảng viên ở xóm Chao và xóm Bảm đi xuất khẩu lao động.

Không chỉ đơn giản là việc đảng viên xin ra khỏi Đảng mà còn nhiều trường hợp quần chúng ưu tú đã được cấp chứng chỉ bồi dưỡng nhận thức về Đảng (học xong lớp cảm tình Đảng) nhưng lại không thiết tha việc kết nạp Đảng. Cụ thể, năm 2015 có 2 trường hợp, năm 2016 có 7 trường hợp, năm 2017 có 11 trường hợp. Đáng chú ý, năm 2016 có 2 trường hợp là bà Nguyễn Thúy Nga, Chi hội trưởng Chi hội Nông dân đội Tây Phong và Bùi Thị Tuyết, nguyên là Chi hội trưởng Chi hội Nông dân đội Tây Phong mặc dù đã được cấp chứng chỉ hoàn thành khóa học cảm tình Đảng nhưng không mong muốn kết nạp vào Đảng.

Theo đồng chí Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Tây Phong, việc vào Đảng là tự nguyện và nguyện vọng của từng cá nhân, do đó, cấp ủy, chính quyền không thể can thiệp vào quyết định của cá nhân các đồng chí đó, tuy đã tuyên truyền, vận động nhưng đồng chí Nga và đồng chí Tuyết không thay đổi ý định.

Nguyên nhân dẫn đến đảng viên xin ra khỏi Đảng, đảng viên trẻ xin miễn sinh hoạt Đảng và một số quần chúng không muốn vào Đảng là do lao động, việc làm, thu nhập, hoàn cảnh gia đình khó khăn. Từ thực trạng đó, Đảng ủy xã báo cáo Huyện ủy tìm giải pháp tháo gỡ, tuy nhiên, đây là "bài toán” khó đối với Đảng bộ địa phương.

Về hướng khắc phục thời gian tới, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Tây Phong cho biết: "Đối với những gia đình khó khăn có người nhà phải đi làm ăn xa thì chính quyền xã cần xây dựng phương án hỗ trợ các gia đình cải thiện kinh tế, tạo việc làm cho lao động địa phương. Đồng thời đề xuất các phương án hỗ trợ lên chính quyền cấp trên nhằm giải quyết khó khăn cho người dân, từng bước nâng cao chất lượng đời sống. Đối với những trường hợp quần chúng ưu tú, cần tích cực tuyên truyền nâng cao nhận về Đảng và vai trò quan trọng của Đảng. Cấp ủy thường xuyên dự họp cùng các ngành, đoàn thể, các chi bộ để theo dõi, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, vướng mắc của quần chúng nhân dân và đảng viên”. Thực hiện tốt những giải pháp đó sẽ góp phần tháo gỡ vướng mắc Đảng bộ xã gặp phải, từng bước nâng cao sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên.


Thanh Sơn


Các tin khác


Tổng kết 5 năm thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; Sơ kết 1 năm phân công lãnh đạo theo dõi xã, phường, thị trấn

Ngày 24/4, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết 5 năm thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, (CB,ĐV) trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh (Quy định số 34) và sơ kết 1 năm thực hiện Quy định số 26-QĐ/TU, ngày 14/12/2022 của BTV Tỉnh ủy về cán bộ lãnh đạo các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh theo dõi các xã, phường, thị trấn (Quy định số 26). 

Hòa Bình cần phát triển các ngành động lực để thúc đẩy tăng trưởng

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 179/TB-VPCP ngày 23/4/2024 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình.

Đoàn công tác tỉnh Hòa Bình thăm và làm việc với Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc

Sáng 22/4 (theo giờ địa phương), đoàn công tác của tỉnh Hoà Bình tham gia Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada do Cục Ngoại vụ, Bộ Ngoại giao tổ chức đã bắt đầu các buổi làm việc tại thành phố New York (Hoa Kỳ). Cùng tham gia chương trình này còn có các tỉnh: Yên Bái, Hà Nam, Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế và Gia Lai.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước gặp mặt cựu chiến binh, cựu TNXP tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), sáng 23/4, tại Hà Nội, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam phối hợp cùng Bộ Quốc phòng, Trung ương Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam, Thành ủy Hà Nội, trang trọng tổ chức cuộc gặp mặt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước với đại diện cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai làm việc với lãnh đạo tỉnh

Chiều 22/4, Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai và Quỹ Công tác xã hội Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Phan Trọng Bình đã làm việc với lãnh đạo tỉnh về công tác vận động, hỗ trợ của quỹ. Dự buổi làm việc có các đồng chí: Phan Diễn, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, Chủ tịch danh dự Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai; Cao Đức Phát, nguyên Bộ trưởng Bộ NN&PTNT, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai. Làm việc với đoàn công tác có các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành.

Thủ tướng phát lệnh khởi công đoạn cuối cùng trên tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát lệnh khởi công dự án tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng với tổng nguồn vốn hơn 11.000 tỷ đồng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục