(HBĐT) - Là xã còn nhiều khó khăn với tỷ lệ hộ nghèo chiếm 36,7%, tuy nhiên trong những năm qua, đảng viên Đảng bộ xã Xuân Phong (Cao Phong) luôn phát huy vai trò tiên phong trong mọi lĩnh vực. Qua đó đã lan tỏa tinh thần sống đẹp vì cộng đồng, góp phần quan trọng để xã hoàn thành 12/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới (NTM).


Vai trò tiên phong, gương mẫu của đảng viên được phát huy, góp phần quan trọng giúp xã Xuân Phong (Cao Phong) cứng hóa các tuyến đường trục chính trên địa bàn, tạo điều kiện thuận lợi cho giao thương của người dân. 


Đồng chí Bùi Đức Thuận, Bí thư Đảng ủy xã thẳng thắn nhìn nhận: Do đời sống còn nhiều khó khăn, thêm vào đó là nhận thức của nhân dân còn hạn chế, chính vì vậy, những năm trước đây, với những tiêu chí cần huy động sức dân hoặc cần nhân dân hiến đất, Xuân Phong luôn gặp khó. 

Trước tình hình này, Đảng ủy xã đã chủ trương xây dựng các tổ vận động tại từng xóm, giao chi ủy mỗi xóm phối hợp với trưởng xóm chủ trì thực hiện. Đồng chí Bùi Văn Mừng, Bí thư chi bộ xóm Rú Giữa cho biết: 53 đảng viên của chi bộ được chia thành các nhóm nhỏ phụ trách các hộ, nhóm hộ trên địa bàn. Không chỉ gần gũi, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của quần chúng nhân dân, các đảng viên còn thực hiện tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, trong đó chú trọng tuyên truyền về chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM. Đồng thời,  chi ủy chi bộ vận động đảng viên phát huy vai trò tiên phong trong đóng góp ngày công, hiến đất xây dựng hạ tầng nông thôn. 

Cũng theo Bí thư chi bộ Bùi Văn Mừng, khi đó xã có chủ trương xây dựng trường mầm non, đảng viên của chi bộ đã đi đầu thực hiện hiến đất. Từ những đảng viên tiên phong như: Bùi Văn Quyên  (hiến 197 m2); Bùi Văn Tiện (hiến 282,8 m2)… phong trào đã lan tỏa trong nhân dân. Nhiều hộ đã hiến đất, đóng góp ngày công xây dựng hạ tầng nông thôn, tiêu biểu như     hộ ông Bùi Văn Yền (hiến 287,6 m2); Bùi Nam Trung (hiến 90,8 m2); Bùi Hữu Năng (hiến 81,4 m2)… 

Đồng chí Bí thư Đảng ủy xã khẳng định: Có thể nói, vai trò tiên phong của đảng viên chính là "chìa khóa” tháo gỡ khó khăn công tác giải phóng mặt bằng trong lộ trình xây dựng NTM ở Xuân Phong. Hiện nay, hạ tầng ở địa bàn đã tương đối đảm bảo với 100% đường giao thông trục chính đã được cứng hóa, cơ sở vật chất văn hóa cơ bản đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa tinh thần của nhân dân. Xã đang tiếp tục cứng hóa đường đến từng ngõ, cứng hóa giao thông nội đồng, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhân dân trong quá trình sản xuất. 

Không chỉ tiên phong trong hiến đất xây dựng hạ tầng, đảng viên ở Xuân Phong còn đi đầu trong tham gia các mô hình giữ gìn an ninh trên địa bàn như: "địa chỉ tin cậy”, "tổ an ninh”…; tiên phong xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh, vận động nhân dân đổ rác đúng nơi quy định… Qua đó góp phần cùng địa phương thực hiện các tiêu chí ANTT, môi trường trong hành trình xây dựng xã NTM. 

Chia sẻ về kinh nghiệm trong phát huy vai trò tiên phong của đảng viên, đồng chí Bí thư Đảng ủy xã Bùi Đức Thuận cho biết: Cách làm của Xuân Phong là khuyến khích các chi bộ tích cực đổi mới nội dung sinh hoạt, bám sát thực tiễn gắn với nhiệm vụ trọng tâm theo từng giai đoạn. Cấp ủy, chi bộ phải nắm được tình hình ở địa bàn, thực hiện nghiêm việc phân công đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ, xem đây là tiêu chí để đánh giá, xếp loại thi đua hàng năm. Muốn dân tin, dân làm theo thì đảng viên phải tiên phong, qua đó không chỉ phát huy vai trò gương mẫu mà còn khơi dậy tính tự giác của mỗi đảng viên trong chi bộ. 

Có thể thấy, sau nhiều năm triển khai, việc phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của đảng viên ở Xuân Phong đã thực sự tạo nên những chuyển biến trong công tác xây dựng Đảng, khẳng định vai trò hạt nhân    của đảng viên, góp phần quan trọng giúp địa phương thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển KT-XH, ổn định về ANTT, đời sống của người dân không ngừng được tăng lên với thu nhập bình quân năm 2018 đạt 21 triệu đồng/người. 


 Hải Yến

Các tin khác


Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Chiều 26/3, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Đề cao trách nhiệm, tập trung trí tuệ, đóng góp giải pháp thực hiện thắng lợi các mục tiêu KT-XH (*)

Chiều 26/3, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ 15, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Phi Long đã phát biểu khai mạc hội nghị. Báo Hòa Bình trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đối thoại với Thanh niên Việt Nam

Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), sáng 26/3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị gặp mặt và đối thoại với thanh niên.

Hội nghị toàn quốc triển khai công tác Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố năm 2024

Ngày 25/3, tại Hà Nội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác HĐND các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư năm 2023 và triển khai kế hoạch công tác năm 2024.

Quốc hội Việt Nam tiếp tục củng cố vị thế tại IPU-148

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, thực hiện chương trình hoạt động đối ngoại năm 2024 của lãnh đạo cấp cao, nhận lời mời của Chủ tịch và Tổng Thư ký Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU), Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương dẫn đầu đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam tham dự Đại hội đồng IPU lần thứ 148 (IPU-148) và các hội nghị liên quan tại Thụy Sĩ.

Thủ tướng thị sát tuyến đê biển bảo vệ hơn 600.000 hộ dân

Chiều tối 23/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã khảo sát một số công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh Tiền Giang như: Tuyến đê kè biển Gò Công, dự án xây dựng cầu Rạch Miễu 2.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục