(HBĐT) - Từ năm 2010 trở lại đây, nhiều hộ trên địa bàn xã Lạc Hưng (Yên Thủy) đã mạnh dạn vay vốn đầu tư mở rộng mô hình nuôi gà thả vườn. Tính đến hết năm 2018, tổng đàn gà của xã ước đạt 130.000 con, cao gấp 2 - 3 lần so với thời điểm năm 2010. Nuôi gà thả vườn đã giúp các gia đình nâng cao thu nhập, cải thiện chất lượng cuộc sống, đồng thời góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH.


Chúng tôi tới thăm gia đình anh Bùi Văn Tiến ở xóm Liên Hợp, một trong những hộ có nhiều năm phát triển mô hình nuôi gà thả vườn. Được biết, anh Tiến "bén duyên” với nuôi gà thả vườn từ những năm 2008 với tổng đàn khoảng 200 con. Thời điểm đó, anh gặp nhiều khó khăn về nguồn vốn, kỹ thuật chăm sóc và kinh nghiệm phòng, chống dịch bệnh. Tuy nhiên, nhờ sự quyết tâm, ham học hỏi, tìm tòi kiến thức qua sách báo, internet đã giúp anh trau dồi kinh nghiệm áp dụng vào chăn nuôi. Hiện nay, gia trại gà của anh Tiến mở rộng trên diện tích 3.000 m2 với tổng đàn khoảng 11.000 con.

Đưa chúng tôi thăm quan gia trại, anh Tiến cho biết: "Tính cả dịp Tết Nguyên đán vừa qua, năm 2018, gia đình tôi cung cấp cho thị trường khoảng 16 tấn gà với giá trung bình 70.000 đồng/kg. Tổng doanh thu đạt khoảng 1,1 tỷ đồng (chưa trừ chi phí). Tư thương thu mua sản phẩm chủ yếu đến từ các tỉnh lân cận và chợ Hà Vỹ (Thường Tín - Hà Nội). Theo đánh giá, đây là mô hình phù hợp với điều kiện địa phương, giúp gia đình tôi cải thiện thu nhập, nâng cao chất lượng cuộc sống. Trong năm 2019, gia đình tôi chú trọng phát triển trại giống để cung cấp cho người dân có nhu cầu phát triển và mở rộng mô hình.


Mô hình nuôi gà thả vườn của gia đình anh Bùi Văn Tiến ở xóm Liên Hợp, xã Lạc Hưng (YênThủy) cho thu nhập cao.

Theo thống kê, hiện nay, có trên 50% tổng số hộ trên địa bàn xã Lạc Hưng phát triển mô hình nuôi gà thả vườn, tập trung chủ yếu tại các xóm: Liên Hợp, Cây Báy, Lý Hưng… Đây là những xóm có địa hình tương đối bằng phẳng, giao thông thuận lợi, tiếp giáp với đường Hồ Chí Minh, tạo điều kiện cho người dân dễ dàng giao thương hàng hóa. Hiện nay, hầu hết người dân đều lựa chọn giống gà ri Lạc Thủy để chăn nuôi bởi đã xây dựng được thương hiệu trên thị trường, tư thương và người tiêu dùng ưa chuộng. Trong quá trình chăn nuôi, các hộ gặp khó khăn về kỹ thuật sẽ được chủ các trại giống hỗ trợ, giúp đỡ và chia sẻ kinh nghiệm.

Nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện cho các hộ phát triển hiệu quả mô hình nuôi gà thả vườn, xã đã chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể phối hợp với Trạm KN-KL tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao KHKT. Trong đó đặc biệt quan tâm đến công tác vệ sinh chuồng trại, hướng dẫn người dân phòng ngừa dịch bệnh. Ngoài ra, xã phối hợp với Ngân hàng CSXH, Ngân hàng NN&PTNT huyện tạo điều kiện cho người dân tiếp cận nguồn vốn ưu đãi với tổng dư nợ 24,3 tỷ đồng, trong đó nhiều hộ vay vốn với mục đích mở rộng quy mô chuồng trại và tăng số lượng đàn gà.

Tuy nhiên, vấn đề đặt ra hiện nay đối với các hộ nuôi gà đó là giá thành sản phẩm bấp bênh, không ổn định. Năm 2017, giá gà dao động từ 90.000 - 95.000 đồng/kg thì năm 2018 chỉ đạt từ 70.000- 75.000 đồng/kg. Nguyên nhân chính do nguồn cung tăng cao nhưng thị trường tiêu thụ chưa được mở rộng, dẫn đến tình trạng người dân bị tư thương ép giá.

Đồng chí Bùi Văn Hồng, Chủ tịch UBND xã Lạc Hưng khẳng định: "Nhiều hộ phát triển mô hình nuôi gà thả vườn đã cho lợi nhuận từ 100 - 200 triệu đồng/năm, tiêu biểu như gia đình anh Phạm Văn Định (xóm Cây Báy), Đỗ Đức Thương (xóm Lý Hưng)... Chính vì vậy, trong trong thời gian tới, xã tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân phát triển hiệu quả mô hình nuôi gà thả vườn. Áp dụng KHKT để lai tạo các giống gà mới nhằm cung cấp cho thị trường nguồn sản phẩm phong phú, đa dạng. Mong muốn các ban, ngành, đoàn thể quan tâm, hỗ trợ giống, kỹ thuật để áp dụng vào quá trình sản xuất. Liên kết với các doanh nghiệp, công ty tạo thị trường tiêu thụ, giá thành ổn định. Qua đó nâng cao thu nhập, giảm tỷ lệ hộ nghèo và góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH.


Đức Anh


Các tin khác


Tổ chức Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu lần thứ 10

Tiếp nối thành công 9 năm, Ban dự án Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu tiếp tục phối hợp với các tổ chức, cá nhân, Hội đoàn, cộng đồng kiều bào, các nhà trí thức, khoa học và bạn bè quốc tế tổ chức trực tiếp và trực tuyến Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu - Lễ Giỗ Tổ và vinh danh con cháu Vua Hùng toàn cầu 2024 với chủ đề "Hoà bình - Di nguyện của tổ tiên”.

Khai mạc phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Chiều 15/4, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Phiên họp thứ 32 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội chính thức khai mạc.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Hòa Bình

Chiều 13/4, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ và đoàn công tác Trung ương đã làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Hòa Bình về việc thực hiện Thông báo số 95/TB-VPCP, ngày 25/3/2023 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Hòa Bình tháng 3/2023. Cùng tham gia buổi làm việc có các đồng chí Ủy viên BCH Trung ương Đảng: Phạm Thị Thanh Trà, Bộ trưởng Bộ Nội vụ; Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH; Lê Minh Hoan, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, Văn phòng Chính phủ.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ khởi công dự án “Nhà máy sản xuất, chế tạo các loại bảng mạch in điện tử” tại Khu công nghiệp Bờ trái Sông Đà

Chiều 13/4, tại Khu công nghiệp Bờ trái Sông Đà, TP Hòa Bình, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự và bấm nút khởi công dự án "Nhà máy sản xuất, chế tạo các loại bảng mạch in điện tử” do Tập đoàn Meiko (Nhật Bản) đầu tư tại Hòa Bình.

Lễ phát động phong trào thi đua “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” trong cả nước tại tỉnh Hòa Bình

Sáng 13/4, tại sân Nhà văn hóa trung tâm huyện Đà Bắc, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng (TĐKT) Trung ương phối hợp với Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Lễ phát động phong trào thi đua "Xóa nhà tạm, nhà dột nát” trên phạm vi cả nước từ nay đến năm 2025. Sự kiện được kết nối trực tuyến đến điểm cầu 62 tỉnh, thành phố trong cả nước. Thủ tướng chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng TĐKT Trung ương chủ trì lễ phát động.

Quốc hội Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ để hợp tác giữa các địa phương Việt Nam với Vân Nam phát triển mạnh mẽ

Sáng 12/4, tại thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các thành viên Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam dự Diễn đàn Chính sách pháp luật thúc đẩy hợp tác đầu tư, thương mại Việt Nam-Trung Quốc với sự tham dự của hơn hơn 450 đại diện doanh nghiệp hai nước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục