(HBĐT) - Năm 2011, xã Vũ Lâm (Lạc Sơn) được chọn là xã điểm xây dựng nông thôn mới (NTM) của tỉnh. Đến năm 2015, xã đạt 19 tiêu chí. Trong những năm qua, Đảng bộ xã Vũ Lâm đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, bộ mặt nông thôn có nhiều thay đổi tích cực, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên. Xã đã hoàn thành mục tiêu xây dựng NTM và đang thực hiện xây dựng NTM kiểu mẫu.


Nhà văn hóa xóm Cơi, xã Vũ Lâm có diện tích sử dụng 162 m2, trị giá 500 triệu đồng là 1 trong nhiều công trình NTM được xây dựng dựa trên sự đóng góp, ủng hộ của nhân dân trên địa bàn. Được biết, ngay khi xã có chủ trương xây dựng nhà văn hóa, nhân dân trong thôn đồng tình, ủng hộ. Không chỉ đóng góp kinh phí, nhiều hộ dân tình nguyện tham gia ngày công lao động, giám sát xây dựng công trình… Ông Bùi Văn Mậu, Bí thư Chi bộ xóm Cơi cho biết: "Nhân dân xóm Cơi đều hiểu rõ ý nghĩa của chương trình NTM và tích cực tham gia ủng hộ, đóng góp sức người, sức của để hoàn thành các tiêu chí xây dựng NTM. Ngoài công trình nhà văn hóa xóm, những năm qua, nhân dân trong xóm còn tham gia đóng góp kinh phí, ngày công lao động và chủ động hiến đất để xây dựng sân thể thao, mở rộng đường giao thông nông thôn”. 



Nhà văn hoá xóm Cơi, xã Vũ Lâm (Lạc Sơn) được xây dựng bằng sự đóng góp của nhân dân.


Năm 2011, khi bắt tay vào xây dựng NTM, xã mới đạt 6/19 tiêu chí, thu nhập bình quân đầu người đạt 11,5 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo 14,7%. Đảng ủy đã chỉ đạo UBND xã rà soát, điều chỉnh bổ sung quy hoạch phát triển sản xuất nông nghiệp, thực hiện chuyển dịch cơ cấu cây trồng, có các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, khuyến khích chuyển đổi mô hình phát triển kinh tế, chuyển đổi diện tích lúa kém hiệu quả sang trồng màu, trồng cây ăn quả có múi và phát triển chăn nuôi nhằm nâng cao thu nhập cho người dân.
       Đảng bộ xã Vũ Lâm hiện có 177 đảng viên sinh hoạt ở 11 chi bộ. Trong công cuộc xây dựng NTM đã có nhiều đảng viên tiên phong gương mẫu trong hiến đất xây dựng cơ sở hạ tầng và phát triển kinh tế. Đảng bộ xã được tặng Cờ Đảng bộ trong sạch vững mạnh 5 năm liên tục 2013 - 2018. Sau 4 năm về đích NTM, Đảng bộ xã Vũ Lâm tiếp tục tập trung lãnh đạo cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong thực hiện duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt được, đảm bảo bộ mặt NTM của xã ngày càng khởi sắc, đời sống nhân dân ngày càng nâng cao. Đến hết năm 2018, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 36 triệu đồng/năm. Toàn xã còn 41 hộ nghèo, chiếm 3,94%; tỷ lệ người dân có việc làm thường xuyên đạt trên 98%; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 33%. 

       Đồng chí Trần Quang Hồng, Bí thư Đảng ủy xã Vũ Lâm cho biết: Trong quá trình xây dựng NTM, Đảng ủy xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân thấy được lợi ích, từ đó phát huy vai trò chủ thể đóng góp sức người, sức của. Theo thống kê, từ năm 2011-2018, xã Vũ Lâm đã huy động nguồn lực khoảng 150 tỷ đồng thực hiện chương trình xây dựng NTM, trong đó nhân dân đóng góp gần 80 tỷ đồng bằng tiền, hiến đất và hàng nghìn ngày công cùng nhiều tài sản có giá trị khác. Xã đang thực hiện xây dựng 1 khu dân cư kiểu mẫu tại xóm Cài. Đảng bộ, chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể vận động người dân tham gia 300 ngày công trồng hoa hành lang tuyến giao thông được 1.500 m tại các xóm Cài, Đạn, Cơi và trong khuôn viên UBND xã.

       Tiếp tục xây dựng NTM trong giai đoạn mới, Đảng bộ xã Vũ Lâm nỗ lực nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân bằng việc đẩy mạnh phát triển KT-XH, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cây trồng, cơ cấu lao động theo hướng giảm lao động nông nghiệp. Đồng thời chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, năng lực quản lý, điều hành của chính quyền; phát triển tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề, dịch vụ, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất; tập trung mọi nguồn lực xây dựng vườn, đoạn đường, khu dân cư kiểu mẫu, hoàn thành xã NTM kiểu mẫu vào năm 2020.

Đinh Thắng

Các tin khác


Thủ tướng phát lệnh khởi công đoạn cuối cùng trên tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát lệnh khởi công dự án tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng với tổng nguồn vốn hơn 11.000 tỷ đồng.

BTV Tỉnh ủy cho ý kiến những nội dung quan trọng phát triển KT-XH

Chiều ngày 19/4, đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy cho ý kiến vào  một số nội dung quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội.

Gặp mặt tri ân chiến sỹ Điện Biên, TNXP, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngày 19/4, tại hội trường UBND tỉnh, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy Ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong (TNXP), dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024). Dự buổi gặp mặt tri ân có các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Bùi Tiến Lực, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy Ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy...

Thường trực Tỉnh ủy làm việc với đoàn công tác UBND thành phố Hà Nội

Chiều 18/4, đoàn công tác UBND TP Hà Nội do đồng chí Trần Sỹ Thanh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội làm trưởng đoàn đã làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Hòa Bình. Tiếp và làm việc với đoàn có các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí lãnh đạo UBND, Uỷ ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh và UBND TP Hòa Bình, huyện Lương Sơn.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương tưởng nhớ các Vua Hùng

Sáng 18/4 (10/3 năm Giáp Thìn), Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng ở Điện Kính Thiên, thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng, Phú Thọ.

Gắn trách nhiệm người đứng đầu trong triển khai dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu

Chiều 17/4, đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo (BCĐ) các dự án trọng điểm của tỉnh chủ trì hội nghị chuyên đề BCĐ về tình hình triển khai dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu (đoạn từ Km19+00 - Km53+00 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình). Dự hội nghị có các đồng chí: Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí thành viên BCĐ các dự án trọng điểm tỉnh; đại diện các sở, ngành, địa phương liên quan.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục