(HBĐT) - Đảng bộ xã Tân Mỹ (Lạc Sơn) có 272 đảng viên, sinh hoạt ở 16 chi bộ. Xác định đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là một trong những biện pháp cơ bản góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, những năm qua, Đảng bộ xã Tân Mỹ đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm thực hiện hiệu quả nội dung này.


Đồng chí Bùi Văn Khoản, Phó Bí thư TT Đảng ủy xã cho biết: Trước đây, thời gian tổ chức sinh hoạt hàng tháng của các chi bộ chưa thống nhất, thời lượng dành cho việc triển khai từng nội dung trong mỗi buổi sinh hoạt chưa phù hợp, nội dung thảo luận còn đơn điệu, tỷ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt chỉ đạt khoảng hơn 80%. Trong sinh hoạt, đảng viên còn ít phát biểu ý kiến, nhất là đảng viên trẻ…

Nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, Đảng ủy xã đã hướng dẫn các chi bộ đẩy mạnh sinh hoạt chuyên đề. Đồng thời, xây dựng kế hoạch đổi mới nội dung, hình thức, thực hiện rút kinh nghiệm qua từng buổi sinh hoạt. Đảng ủy xã quán triệt các chi bộ trong sinh hoạt phải thực hiện đầy đủ nội dung cơ bản, gồm: kiểm điểm, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ tháng trước, triển khai nhiệm vụ tháng tiếp theo; quán triệt các văn bản chỉ đạo của cấp trên và những nội dung quan trọng khác liên quan trực tiếp đến công tác lãnh đạo chi bộ. Đặc biệt, xã chú trọng việc xây dựng đội ngũ cán bộ cấp ủy.

Cũng theo đồng chí Phó Bí thư TT Đảng ủy, hàng năm, Đảng ủy xã cử các đồng chí chi ủy viên, Bí thư chi bộ, nhất là các đồng chí tham gia lần đầu đi tập huấn, bồi dưỡng nâng cao kiến thức, nghiệp vụ công tác Đảng. Qua đó, góp phần quan trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.


Thường trực Đảng ủy xã Tân Mỹ (Lạc Sơn) trao đổi, tìm giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trên địa bàn.

Sau 5 năm triển khai các giải pháp nói trên, đến nay, chất lượng sinh hoạt chi bộ tại Đảng bộ xã Tân Mỹ đã có những chuyển biến tích cực. Hiện, các chi bộ duy trì sinh hoạt định kỳ vào 5 ngày đầu tháng. Đảng ủy xã phân công các đồng chí đảng ủy viên phụ trách xóm dự sinh hoạt cùng chi bộ để hướng dẫn nội dung sinh hoạt cũng như kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đảng viên. Từ đó đề xuất cấp ủy, chính quyền xã lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, hiệu quả. Đến nay, tỷ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt chi bộ luôn đạt trên 95%; tỷ lệ đảng viên tham gia đóng góp ý kiến tại các kỳ sinh hoạt luôn chiếm trên 70% đảng viên dự họp.

Là xóm đặc biệt khó khăn, trong nhiều năm, Đảng ủy xã Tân Mỹ luôn trăn trở với việc vực dậy hoạt động của chi bộ xóm Bu. Ngoài các giải pháp đồng bộ kể trên, ngay từ khi chưa có chủ trương giải thể chi bộ cơ quan, Đảng ủy xã đã cử đồng chí cán bộ văn phòng về sinh hoạt cùng chi bộ xóm Bu. Nhận được sự hỗ trợ về mọi mặt, chi bộ đã có những bước tiến mới. Nội dung sinh hoạt chi bộ tập trung vào các vấn đề người dân quan tâm như: phát triển kinh tế, giữ gìn ANTT trên địa bàn… Là những vấn đề cấp thiết nên đảng viên sôi nổi đóng góp ý kiến để chi bộ đề ra các biện pháp lãnh đạo thực hiện hiệu quả. Nhận thấy những chuyển biến trong đời sống KT- XH, nhân dân trên địa bàn thêm tin tưởng vào sự lãnh đạo của cấp ủy xóm. Từ địa bàn có đến 30% hộ nghèo, đến nay, số hộ nghèo của xóm Bu giảm còn 13%; thu nhập bình quân năm 2017 đạt trên 19 triệu đồng, sau 1 năm tăng lên 23 triệu đồng/người/năm 2018.

Đồng chí Phó Bí thư TT Đảng ủy xã đánh giá: Kết quả kiểm tra 100% chi bộ thực hiện sinh hoạt chuyên đề ít nhất 3 lần/năm; thời gian sinh hoạt đúng quy định, nội dung phong phú, đa dạng, đảm bảo năng lực lãnh đạo của tổ chức Đảng, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển KT-XH ở địa phương.


Hải Yến


Các tin khác


Đoàn công tác tỉnh Hòa Bình thăm và làm việc với Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc

Sáng 22/4 (theo giờ địa phương), đoàn công tác của tỉnh Hoà Bình tham gia Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada do Cục Ngoại vụ, Bộ Ngoại giao tổ chức đã bắt đầu các buổi làm việc tại thành phố New York (Hoa Kỳ). Cùng tham gia chương trình này còn có các tỉnh: Yên Bái, Hà Nam, Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế và Gia Lai.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước gặp mặt cựu chiến binh, cựu TNXP tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), sáng 23/4, tại Hà Nội, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam phối hợp cùng Bộ Quốc phòng, Trung ương Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam, Thành ủy Hà Nội, trang trọng tổ chức cuộc gặp mặt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước với đại diện cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai làm việc với lãnh đạo tỉnh

Chiều 22/4, Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai và Quỹ Công tác xã hội Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Phan Trọng Bình đã làm việc với lãnh đạo tỉnh về công tác vận động, hỗ trợ của quỹ. Dự buổi làm việc có các đồng chí: Phan Diễn, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, Chủ tịch danh dự Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai; Cao Đức Phát, nguyên Bộ trưởng Bộ NN&PTNT, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai. Làm việc với đoàn công tác có các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành.

Thủ tướng phát lệnh khởi công đoạn cuối cùng trên tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát lệnh khởi công dự án tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng với tổng nguồn vốn hơn 11.000 tỷ đồng.

BTV Tỉnh ủy cho ý kiến những nội dung quan trọng phát triển KT-XH

Chiều ngày 19/4, đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy cho ý kiến vào  một số nội dung quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội.

Gặp mặt tri ân chiến sỹ Điện Biên, TNXP, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngày 19/4, tại hội trường UBND tỉnh, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy Ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong (TNXP), dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024). Dự buổi gặp mặt tri ân có các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Bùi Tiến Lực, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy Ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục