(HBĐT) - Thời gian qua, HĐND huyện Lương Sơn tiếp tục đổi mới hoạt động giám sát theo hướng chuyên sâu, sát với những vấn đề nổi cộm được nhân dân quan tâm và phát huy vai trò của người đại biểu dân cử.


Hàng năm, ngay sau khi HĐND huyện ban hành nghị quyết về chương trình giám sát năm, Thường trực các Ban của HĐND huyện đã bám sát nghị quyết để xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện. Trong đó, chú trọng đổi mới từ xây dựng chương trình, kế hoạch giám sát, quá trình triển khai giám sát đến báo cáo sau giám sát. Đồng chí Bùi Hữu Điền, Phó Chủ tịch HĐND huyện cho biết: HĐND huyện thực hiện đúng quy trình giám sát từ quyết định thành lập đoàn giám sát, kế hoạch giám sát, thông báo và lịch giám sát, gợi ý đề cương báo cáo cho các đơn vị giám sát. Mời các ngành có liên quan tham gia giám sát, thực hiện giám sát, khảo sát ở cơ sở. Việc xây dựng báo cáo giám sát phải chỉ rõ những mặt ưu điểm, tồn tại, có kiến nghị, đề xuất đối với các cơ quan chức năng có thẩm quyền cũng như đối với đơn vị, cá nhân được giám sát.


Cử tri xã Cao Dương kiến nghị tại buổi tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND huyện Lương Sơn sau Kỳ họp thứ 9, HĐND huyện (tháng 8/2019).

Nội dung giám sát cũng có nhiều đổi mới, chú trọng vào những vấn đề cử tri quan tâm, nhiều vấn đề nổi cộm của địa phương như: giám sát việc triển khai và tổ chức thực hiện các dự án đầu tư công thuộc nguồn vốn ngân sách huyện; tình hình quản lý, sử dụng quỹ hỗ trợ nông dân, kinh phí đào tạo nghề cho lao động nông thôn; về thực hiện rà soát, thống kê hộ nghèo, hộ cận nghèo và các chính sách cho hộ nghèo; về thực hiện các chế độ, chính sách an toàn vệ sinh lao động đối với người lao động tại các doanh nghiệp... HĐND huyện đã kết hợp giữa khảo sát, giám sát trực tiếp tại cơ sở và giám sát thông qua báo cáo. Qua đó đánh giá toàn diện, sát thực công tác quản lý, điều hành và thực hiện chế độ, chính sách theo quy định của cơ quan, đơn vị, chỉ rõ tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, kiến nghị với các cơ quan để kịp thời có biện pháp khắc phục. Theo đồng chí Bùi Hữu Điền, sau báo cáo giám sát, Thường trực, các Ban của HĐND huyện tiếp tục theo dõi, đôn đốc các đơn vị thực hiện các kiến nghị, tiến hành tái giám sát thông qua hoạt động chất vấn tại các kỳ họp đối với những đơn vị chưa có sự chuyển biến.

Ngoài hoạt động giám sát theo chuyên đề, HĐND huyện đặc biệt chú trọng phát huy vai trò của đại biểu nhân dân trong hoạt động giám sát thường kỳ thông qua các buổi tiếp xúc cử tri, tiếp công dân và hoạt động của các tổ đại biểu HĐND huyện. Từ đầu năm đến nay, HĐND huyện đã tổ chức 6 cuộc tiếp xúc cử tri, qua đó, tiếp thu được hơn 300 lượt ý kiến, kiến nghị, phản ánh của cử tri; các ý kiến, kiến nghị đã được tổng hợp và chuyển các cơ quan, đơn vị giải quyết. Hàng tháng, Thường trực HĐND huyện tham gia phối hợp với UBND huyện tiếp công dân theo quy định. Thông qua hoạt động này, HĐND huyện cũng đã yêu cầu UBND, các cơ quan, ban, ngành kịp thời giải quyết đơn thư và ý kiến, kiến nghị của nhân dân, đồng thời theo dõi giám sát việc giải quyết đơn thư, kiến nghị của nhân dân.

Theo đồng chí Bùi Hữu Điền, Phó Chủ tịch HĐND huyện, để nâng cao hoạt động giám sát, vai trò người đại biểu nhân dân rất quan trọng. Người đại biểu nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, là cầu nối để chuyển tải ý kiến, kiến nghị của nhân dân đến với các cơ quan có thẩm quyền. Vì vậy, HĐND huyện luôn đề nghị các đại biểu dành thời gian nghiên cứu văn bản pháp luật, các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước để có những kiến nghị, đề xuất vừa trúng vừa đúng. Đối với hoạt động giám sát chuyên đề, mỗi đại biểu bằng các kênh riêng của mình cần thu thập thông tin, nắm bắt những vấn đề nổi cộm trong đời sống, từ đó đề xuất nội dung giám sát, đề ra các giải pháp khắc khục kịp thời sau giám sát.


Đinh Hòa

Các tin khác


Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Giám đốc điều hành Tập đoàn Apple Tim Cook

Sáng 16/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Giám đốc điều hành Tập đoàn Apple (Hoa Kỳ) Tim Cook đang thăm, làm việc tại Việt Nam.

Ban Tổ chức Trung ương lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng các cấp

Ngày 16/4, Ban Tổ chức T.Ư tổ chức hội nghị trực tuyến với 32 tỉnh, thành phố lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIV của Đảng. Đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức T.Ư chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh Hòa Bình có đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và các đại biểu.

Tổ chức Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu lần thứ 10

Tiếp nối thành công 9 năm, Ban dự án Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu tiếp tục phối hợp với các tổ chức, cá nhân, Hội đoàn, cộng đồng kiều bào, các nhà trí thức, khoa học và bạn bè quốc tế tổ chức trực tiếp và trực tuyến Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu - Lễ Giỗ Tổ và vinh danh con cháu Vua Hùng toàn cầu 2024 với chủ đề "Hoà bình - Di nguyện của tổ tiên”.

Khai mạc phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Chiều 15/4, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Phiên họp thứ 32 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội chính thức khai mạc.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Hòa Bình

Chiều 13/4, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ và đoàn công tác Trung ương đã làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Hòa Bình về việc thực hiện Thông báo số 95/TB-VPCP, ngày 25/3/2023 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Hòa Bình tháng 3/2023. Cùng tham gia buổi làm việc có các đồng chí Ủy viên BCH Trung ương Đảng: Phạm Thị Thanh Trà, Bộ trưởng Bộ Nội vụ; Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH; Lê Minh Hoan, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, Văn phòng Chính phủ.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ khởi công dự án “Nhà máy sản xuất, chế tạo các loại bảng mạch in điện tử” tại Khu công nghiệp Bờ trái Sông Đà

Chiều 13/4, tại Khu công nghiệp Bờ trái Sông Đà, TP Hòa Bình, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự và bấm nút khởi công dự án "Nhà máy sản xuất, chế tạo các loại bảng mạch in điện tử” do Tập đoàn Meiko (Nhật Bản) đầu tư tại Hòa Bình.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục