(HBĐT) - Có dịp đi dọc xóm Sào, thị trấn Bo (Kim Bôi) những ngày này sẽ thấy diện mạo khác về hành lang an toàn giao thông (ATGT) dọc tuyến quốc lộ 21. Tình trạng lấn chiếm hành lang ATGT phổ biến, hàng quán căng mái che, mái vẩy làm giảm quan sát tầm nhìn và ảnh hưởng mỹ quan đô thị khá phổ biến ở thời điểm trước đến nay đang dần được xóa bỏ. Nhiều hộ sản xuất, kinh doanh dọc tuyến tự giác tháo dỡ mái che, mái vẩy, đặt gọn các biển, bảng, phát quang cây cối, dọn dẹp hành lang để giải phóng tầm nhìn quan sát giao thông, hình thành tuyến phố đẹp.


Giải tỏa hành lang giao thông vốn là việc khó, đòi hỏi phải kiên trì tuyên truyền, vận động, đôn đốc thường xuyên. Trong những ngày gần đây, huyện đã bố trí xe lưu động đi dọc các tuyến đường trọng yếu làm nhiệm vụ tuyên truyền. Bên cạnh đó, phát huy hiệu quả hệ thống loa phát thanh của xã, xóm khu dân cư. Theo đồng chí Bạch Công Du, Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện, công tác tuyên truyền là biện pháp quan trọng hàng đầu. Khi thực hiện kế hoạch giải tỏa hành lang ATGT đường bộ, huyện tổ chức kết hợp các lực lượng tham gia tuyên truyền, vận động, thuyết phục, từ MTTQ, phụ nữ, nông dân, cựu chiến binh, thanh niên đến cấp ủy, chính quyền thôn, xóm cùng vào cuộc.


Sau tự giác giải tỏa, hành lang giao thông đoạn xóm Sào, xã Hạ Bì (Kim Bôi) đã thông thoáng, an toàn, đảm bảo mỹ quan hơn.

Năm 2018, kết quả rà soát trên địa bàn huyện có 3.527 hộ vi phạm hành lang ATGT bắt buộc phải giải tỏa, trong đó đã thực hiện được 1.624 hộ, gồm 1.008 hộ tự giác tháo dỡ, 616 hộ do tổ giải tỏa tháo dỡ giúp. Có 397 hộ vi phạm hành lang ATGT trên trục quốc lộ 21 thuộc xã Hạ Bì, Kim Bình, thị trấn Bo. Trong đó, xã Hạ Bì 88 hộ, xã Kim Bình 219 hộ, thị trấn Bo 90 hộ. Đây là những tồn tại, áp lực lớn đối với công tác giải tỏa hành lang ATGT năm 2019.

Để tổ chức triển khai thực hiện thông suốt, hiệu quả, Ban ATGT huyện đã ban hành Kế hoạch số 33, ngày 8/3/2019 về đảm bảo trật tự ATGT năm 2019; UBND huyện ban hành Kế hoạch số 31, ngày 8/3/2019 về giải tỏa hành lang ATGT năm 2019 trên địa bàn huyện. Tổ giải tỏa tham mưu cho UBND huyện ban hành Văn bản chỉ đạo số 102, ngày 20/2/2019 về việc yêu cầu UBND 2 xã Hạ Bì, Kim Bình tiến hành đôn đốc các trường hợp, tổ chức, cá nhân vi phạm hành lang ATGT đường bộ tự giác tháo dỡ, di dời công trình vi phạm.

8 tháng đầu năm nay, công tác giải tỏa hành lang của huyện thu được những kết quả tích cực, thực hiện tốt ở các xã như: Hợp Kim, Tú Sơn, Lập Chiệng, Kim Sơn, Vĩnh Tiến, Đông Bắc, Sơn Thủy. Công tác ra quân triển khai giải tỏa, thiết lập trật tự ATGT, không để tái lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ được thực hiện nghiêm túc và quyết liệt. Đồng chí Bạch Công Du, Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện cho biết: Nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến hết quý III là giải quyết tình trạng lấn chiếm hành lang ATGT tại xã Kim Bình và xã Hạ Bì. Hiện đã có trên 30 hộ tại 2 xã này tự giác tháo dỡ biển, bảng, chặt hạ cây xanh gây nguy cơ tiềm ẩn tai nạn cho người và phương tiện khi tham gia giao thông, trả lại hành lang ATGT.

Giải pháp huyện đang tích cực triển khai là tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, đôn đốc các xã và các trường hợp chưa thực hiện. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các hộ vi phạm ký cam kết để tự giác tháo dỡ. Nếu có hộ cố tình không tự giác tháo dỡ, UBND xã sẽ tổ chức ra quân tháo dỡ. Địa phương cũng tổ chức quản lý và bảo vệ tốt hành lang đã giải tỏa, xử lý kịp thời các trường hợp tái lấn chiếm, kiên quyết không để xảy ra tái lấn chiếm và có biên bản bàn giao cho UBND các xã quản lý sau khi giải tỏa xong. Đồng thời, gắn trách nhiệm người đứng đầu trong công tác đảm bảo hành lang ATGT đường bộ. Xã nào để các hộ sau khi giải tỏa xong tái lấn chiếm thì lãnh đạo xã đó phải chịu trách nhiệm trước nhân dân và UBND huyện.


Bùi Minh


Các tin khác


Tăng cường hợp tác địa phương Việt Nam - Hoa Kỳ về xuất khẩu, phát triển xanh và bền vững

Sáng 24/4 (giờ địa phương), đoàn công tác tỉnh Hòa Bình do đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn cùng đoàn công tác các tỉnh bạn tham gia Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada đã đến thăm và có buổi làm việc với Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Houston. Tiếp đón đoàn công tác có đồng chí Hoàng Thùy Dương, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Houston và cán bộ, nhân viên của Tổng Lãnh sự quán.

Tổng kết 5 năm thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; Sơ kết 1 năm phân công lãnh đạo theo dõi xã, phường, thị trấn

Ngày 24/4, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết 5 năm thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, (CB,ĐV) trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh (Quy định số 34) và sơ kết 1 năm thực hiện Quy định số 26-QĐ/TU, ngày 14/12/2022 của BTV Tỉnh ủy về cán bộ lãnh đạo các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh theo dõi các xã, phường, thị trấn (Quy định số 26). 

Hòa Bình cần phát triển các ngành động lực để thúc đẩy tăng trưởng

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 179/TB-VPCP ngày 23/4/2024 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình.

Đoàn công tác tỉnh Hòa Bình thăm và làm việc với Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc

Sáng 22/4 (theo giờ địa phương), đoàn công tác của tỉnh Hoà Bình tham gia Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada do Cục Ngoại vụ, Bộ Ngoại giao tổ chức đã bắt đầu các buổi làm việc tại thành phố New York (Hoa Kỳ). Cùng tham gia chương trình này còn có các tỉnh: Yên Bái, Hà Nam, Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế và Gia Lai.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước gặp mặt cựu chiến binh, cựu TNXP tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), sáng 23/4, tại Hà Nội, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam phối hợp cùng Bộ Quốc phòng, Trung ương Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam, Thành ủy Hà Nội, trang trọng tổ chức cuộc gặp mặt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước với đại diện cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai làm việc với lãnh đạo tỉnh

Chiều 22/4, Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai và Quỹ Công tác xã hội Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Phan Trọng Bình đã làm việc với lãnh đạo tỉnh về công tác vận động, hỗ trợ của quỹ. Dự buổi làm việc có các đồng chí: Phan Diễn, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, Chủ tịch danh dự Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai; Cao Đức Phát, nguyên Bộ trưởng Bộ NN&PTNT, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai. Làm việc với đoàn công tác có các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục