(HBĐT) - Chiều 17/11, sau khi làm lễ dâng hương tại Miếu thờ xóm Lũy Ải, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư đã dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2021 khu dân cư (KDC) Lũy Ải, xã Phong Phú (Tân Lạc). Cùng dự có các đồng chí Ủy viên BCH T.Ư Đảng: Nguyễn Quang Dương, Phó trưởng Ban Tổ chức T.Ư; Lương Quốc Đoàn, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam; Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy Khối doanh nghiệp T.Ư, UB T.Ư MTTQ Việt Nam, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Ngân hàng Viettinbank.


Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư tặng hoa, quà chúc mừng khu dân cư xóm Lũy Ải, xã Phong Phú (Tân Lạc).

Về phía tỉnh ta có các đồng chí: Ngô Văn Tuấn, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo UBND tỉnh, UB MTTQ tỉnh, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Tỉnh Đoàn, Hội Nông dân tỉnh và huyện Tân Lạc, cùng cấp ủy, chính quyền địa phương.

KDC Lũy Ải là làng Mường cổ, có 205 hộ, 889 nhân khẩu với 5 dân tộc cùng chung sống, trong đó, dân tộc Mường chiếm 97%. Năm 2021, Nhân dân đã đoàn kết, khắc phục khó khăn, tích cực thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", xây dựng KDC ổn định, phát triển mọi mặt. Thu nhập bình quân đầu người đạt 53 triệu đồng; hộ nghèo còn 9 hộ, cận nghèo 7 hộ. 100% trẻ em trong độ tuổi được đến trường; 92% hộ đạt gia đình văn hóa. Xóm quan tâm giữ gìn bản sắc văn hóa, bảo vệ môi trường gắn với phát triển du lịch cộng đồng.

Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư và lãnh đạo các ban, bộ, ngành T.Ư, tỉnh với cấp uỷ, chính quyền, Nhân dân xóm Lũy Ải, xã Phong Phú (Tân Lạc).

Tại Ngày hội, các tập thể, cá nhân trong xóm có thành tích trong thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được biểu dương, khen thưởng. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư và lãnh đạo các ban, bộ, ngành T.Ư tặng nhiều phần quà, suất học bổng, sữa, túi an sinh cho hộ khó khăn, gia đình chính sách, nông dân, học sinh của xóm và xã. Xóm đã phát động và tổ chức ký cam kết thực hiện phong trào thi đua năm 2022, phấn đấu: Giữ vững KDC văn hóa; thu nhập bình quân đầu người đạt 56 triệu đồng; không có người mắc tệ nạn xã hội, không vi phạm pháp luật; thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh…

Đồng chí Ngô Văn Tuấn, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh tặng hoa, quà chúc mừng xóm Lũy Ải, xã Phong Phú (Tân Lạc).

Phát biểu tại Ngày hội, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư vui mừng được biết Lũy Ải là nơi lưu giữ bản sắc văn hóa đặc trưng của làng Mường cổ, là 1 trong 20 làng cổ của Việt Nam. Đồng chí đánh giá cao và biểu dương những kết quả xóm đạt được, góp phần cùng cả xã đạt chuẩn nông thôn mới; chúc mừng xã đang phấn đấu hoàn thành các tiêu chí để trở thành thị trấn và chúc xã đạt được mục tiêu này vào năm 2024. Đồng chí cũng đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của các cấp ủy, chính quyền, hệ thống chính trị tỉnh; nhất là làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh và ủng hộ đồng bào TP Hồ Chí Minh, các tỉnh phía Nam. Tin tưởng với tinh thần đổi mới, quyết tâm cao, tỉnh sẽ khơi dậy ý chí, nguồn lực, tiềm năng của Nhân dân để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, góp phần cho sự phát triển của đất nước. Đồng thời, tiếp tục thực hiện nghiêm và kiểm soát tốt dịch Covid-19 để tỉnh phát triển trong trạng thái bình thường mới, không bị lỡ cơ hội, chậm bước đi vì dịch bệnh. 

Cẩm Lệ


Các tin khác


Đề cao trách nhiệm, tập trung trí tuệ, đóng góp giải pháp thực hiện thắng lợi các mục tiêu KT-XH (*)

Chiều 26/3, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ 15, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Phi Long đã phát biểu khai mạc hội nghị. Báo Hòa Bình trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đối thoại với Thanh niên Việt Nam

Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), sáng 26/3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị gặp mặt và đối thoại với thanh niên.

Hội nghị toàn quốc triển khai công tác Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố năm 2024

Ngày 25/3, tại Hà Nội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác HĐND các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư năm 2023 và triển khai kế hoạch công tác năm 2024.

Quốc hội Việt Nam tiếp tục củng cố vị thế tại IPU-148

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, thực hiện chương trình hoạt động đối ngoại năm 2024 của lãnh đạo cấp cao, nhận lời mời của Chủ tịch và Tổng Thư ký Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU), Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương dẫn đầu đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam tham dự Đại hội đồng IPU lần thứ 148 (IPU-148) và các hội nghị liên quan tại Thụy Sĩ.

Thủ tướng thị sát tuyến đê biển bảo vệ hơn 600.000 hộ dân

Chiều tối 23/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã khảo sát một số công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh Tiền Giang như: Tuyến đê kè biển Gò Công, dự án xây dựng cầu Rạch Miễu 2.

Nâng cao hiệu quả công tác giám sát, kiểm soát quyền lực để phòng chống tham nhũng, tiêu cực

Sáng 22/3, Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực (PCTN,TC) tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn công tác kiểm soát quyền lực để PCTN,TC. Hội nghị được triển khai theo hình thức trực tuyến toàn tỉnh với 161 điểm cầu. Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo PCTN,TC tỉnh; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh... Tham gia tập huấn có trên 2.580 cán bộ chủ chốt từ tỉnh đến huyện, xã, phường, thị trấn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục